Từng là PCT VFF phụ trách truyền thông nhưng ở Đại hội VII, ông Lân Trung "rớt" khi thua phiếu ông Nguyễn Xuân Gụ. Trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, ông Trung có tên trong danh sách ứng cử, đề cử chức danh PCT VFF và đang chạy đua cùng hàng loạt ứng viên khác.
Về vị trí Chủ tịch VFF, theo quan điểm cá nhân, ông Trung đánh giá cao những việc làm được của PCT thường trực Trần Quốc Tuấn. Và ông Tuấn xứng đáng để ngồi ghế Chủ tịch VFF nhiệm kì VIII.
“PCT Trần Quốc Tuấn là người rất giỏi về ngoại giao, luôn biết tìm mọi cách, sử dụng các mối quan hệ để các tổ chức bóng đá khu vực hay thế giới biết đến bóng đá Việt Nam. Hơn nữa, ông Tuấn nhiều năm qua có không ít đóng góp cho bóng đá nước nhà, đặc biệt là trên bình diện quốc tế.
Nói đâu xa, mới đây có sự kiện chủ tịch FIFA tới Việt Nam hay bóng đá nữ Việt Nam được FIFA quan tâm, tất cả đều có sự giúp sức của ông Trần Quốc Tuấn”, ông Trung chia sẻ về lí do đánh giá cao ông Tuấn.
Thêm một lí do nữa để cựu phó Chủ tịch VFF “chọn mặt gửi vàng” là những ấp ủ để phát triển bóng đá Việt Nam của ông Tuấn.
“Tôi làm việc với ông Tuấn nhiều năm và biết đó là người luôn đau đáu phải làm sao để nâng tầm bóng đá Việt Nam, khẳng định vị thế hơn nữa với bạn bè quốc tế. Không chỉ ở tầm vĩ mô, anh Tuấn còn rất biết cách quan tâm tới cá CLB trong nước, với quan điểm các CLB có mạnh, có chuyên nghiệp thì mới có nhiều cầu thủ giỏi để đóng góp cho ĐTQG và bóng đá nước nhà mới mạnh lên được”, ông Trung nói thêm.
Cũng theo ông Trung, ông Tuấn là một người có khả năng lãnh đạo, cách làm việc điềm đạm, nói ít nhưng làm rất nhiều. Đặc biệt, ông Tuấn làm việc không quá rình rang mà âm thầm đóng góp cho bóng đá nước nhà.
Theo dự kiến, Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII diễn ra vào tháng 4, tiến hành bầu ra 1 Chủ tịch, 3 PCT (truyền thông - đối ngoại, chuyên môn và tài chính) và 17 thành viên Ban chấp hành.