UEFA xem lại pha thẻ đỏ của Ronaldo, 7 ngày nữa công bố kết quả xử lý

VIỆT HÙNG |

Tối 20.9, UEFA đã tiến hành "mổ băng" tình huống Ronaldo nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Valencia và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày 27.9 tới.

Sau rất nhiều sức ép, UEFA đã quyết định mổ xẻ tình huống CR7 phải nhận thẻ đỏ "có phần oan ức" trong trận đấu với Valencia thuộc lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League.

Tình huống diễn ra vào phút 29 của trận đấu, sau một pha tranh chấp với Murillo của đội chủ nhà, Ronaldo có hành vi dùng tay tác động vào đầu đối thủ. Thời điểm đó, trọng tài chính Felix Brych không nhìn thấy sự việc nhưng ngay sau đó, ông đã nhận được tín hiệu muốn trao đổi từ trợ lý trọng tài đứng ở đường biên.

Giọt nước mắt tức tưởi của CR7. Ảnh: Evening Standard.
Giọt nước mắt tức tưởi của CR7. Ảnh: Evening Standard.

Sau khi thảo luận với cộng sự, ông Brych rút thẻ đỏ trực tiếp cho Ronaldo khiến ngôi sao này tức đến phát khóc. Đây là thẻ đỏ đầu tiên CR7 phải nhận ở Champions League. Cùng với đó, cuộc đọ sức với Valencia cũng là trận mở hàng của ngôi sao người Bồ cho Juve tại Champions League - giải đấu Ronaldo được đặt kì vọng lớn.

Theo luật, một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở Champions League sẽ bị treo giò ít nhất 2 trận. Tùy hành vi, án phạt có thể tăng thêm vài trận nữa. Nhưng ở mức tối thiểu, Ronaldo cũng phải bỏ lỡ chuyến làm khách trên sân Old Trafford tại lượt trận thứ 3 vòng bảng. Sau 9 năm rời M.U, anh mới chỉ trở lại mái nhà xưa 1 lần vào năm 2013 khi Real đánh bại "Quỷ đỏ" 2-1.

Ronaldo có thể lỡ trận đấu với M.U tại Old Trafford. Ảnh: Getty.
Ronaldo có thể lỡ trận đấu với M.U tại Old Trafford. Ảnh: Getty.

Ngay sau khi trọng tài chính thổi còi mãn cuộc, ban lãnh đạo Juve đã gửi đơn kháng cáo lên UEFA đòi sự công bằng cho Ronaldo. Ngoài những mục đích cá nhân của ngôi sao số 1 CLB, Juve cũng hiểu việc đến làm khách tại Old Trafford mà không có Ronaldo, cơ hội cho họ cũng giảm đi khá nhiều.

UEFA đã tiến hành "mổ băng" trong tối 20.9 và sẽ công bố kết luận chính thức (có giảm án hay không) vào ngày 27.9. CR7 chắc chắn sẽ lỡ trận đấu với Young Boys vào đêm 2.10 và hi vọng được tái ngộ M.U ở trận đấu sau đó vào ngày 24.10.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.