“U23 Việt Nam tự tin làm được kỳ tích ở VCK U23 Châu Á”

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã khẳng định như vậy tại lễ xuất quân của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2018.

Ông nói: “Chúng tôi đã nỗ lực tập luyện trong thời gian qua. Chúng tôi tin  sẽ làm được kỳ tích. Còn nói giành được điểm số bao nhiêu thì không thể nói trước.

Toàn đội đang cố gắng chứng minh điều đó trong thời gian tập luyện vừa qua”.

Tại VCK U23 Châu Á sắp tới, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc, đó là đội bóng quê hương của ông Park. Ông nói rằng:

“Tổ quốc của tôi là Hàn Quốc, cha mẹ tôi sinh sống ở đó nhưng tôi đang làm nhiệm vụ ở Việt Nam. Trên ngực áo tôi đeo cờ Việt Nam và tôi muốn giành chiến thắng trước Hàn Quốc”.

HLV Park Hang-seo trả lời các câu hỏi của báo chí tại lễ xuất quân. Ảnh: H.D
HLV Park Hang-seo trả lời các câu hỏi của báo chí tại lễ xuất quân. Ảnh: H.D

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo chia sẻ, ông và ban huấn luyện không có nhiều thông tin về ĐT 23 Hàn Quốc vì đội bóng này đang giấu bài. 

Ông cho biết: “ĐT U23 Hàn Quốc đang tập trung ráo riết cho giải đấu. Họ giấu kín thông tin, không thi đấu với đội bóng quốc tế nào. Họ chỉ đấu giao hữu với các đội trong nước và đóng kín cửa với phóng viên trong các trận đấu đó. Tôi đang cố gắng nhờ những mối quan hệ để ghi chép thông tin về U23 Hàn Quốc”.

“U23 Hàn Quốc có hàng tiền vệ rất mạnh. Họ có kỹ thuật tốt và tranh chấp, tỳ đè. Xuân Trường là người đã từng thi đấu ở Hàn Quốc và hiểu rõ phong cách bóng đá của họ. Thông qua trận đấu với Ulsan, cầu thủ của chúng tôi đã hiểu phần nào lối chơi của bóng đá Hàn Quốc” – HLV Park Hang-seo cho biết thêm.

Lãnh đạo VFF và HLV Park tại lễ xuất quân của U23 Việt Nam. Ảnh: H.D
Lãnh đạo VFF và HLV Park tại lễ xuất quân của U23 Việt Nam. Ảnh: H.D

Ông Park cũng thừa nhận rằng, cho đến thời điểm hiện tại, sự chuẩn bị của U23 Việt Nam chưa đúng tiến độ. Ông nói: “Tôi hơi tiếc là tiến độ đội tuyển chưa đạt được yêu cầu. Nhưng các cầu thủ đã hiểu được sơ đồ chiến thuật, lối chơi mà tôi đề ra.

Qua giải đấu M-150 Cup, cầu thủ của chúng tôi cũng đã lĩnh hội được nhiều điều. Trước các đối thủ mạnh Hàn Quốc, Úc, Syria, chúng rôi muốn gieo sự tự tin cho các cầu thủ nhiều hơn nữa. Gặp đội bóng nào đi chăng nữa, chúng ta phải phát huy được những điểm mạnh của mình”.

Tuy vậy, ông Park cho biết, thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam đang tốt dần lên qua quãng thời gian vừa qua được trải qua những bài tập nặng.

Đội trưởng Xuân Trường cho biết, anh và các đồng đội không hề gặp áp lực gì ở giải đấu này. Anh nói: “Ở giải đấu lần này, gặp các đối thủ mạnh. Chúng tôi sẽ vào giải với sự thoải mái, tự tin chứ không có gì áp lực. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ ở giải đấu sắp tới”.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 1.1.2018. VCK U23 Châu Á 2018 diễn ra từ 9 – 27.1.2018. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 11.1.2018.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo chỉ ra nguyên nhân cầu thủ Việt thể lực kém

HOÀI ĐAN |

Sau một thời gian ngắn làm việc ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã nhận định, một trong những điểm yếu lớn của cầu thủ Việt là thể lực.

Vì sao HLV Park Hang-seo thích sơ đồ 3-4-3?

HOÀI ĐAN |

Tại VCK U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng vẫn sẽ trung thành với sơ đồ 3-4-3 khi ông thầy người Hàn Quốc cho rằng đây là mô hình phù hợp với bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Thầy Park sử dụng 2 “tiền đạo ảo”

ĐÌNH THẢO |

Khi các “kép chính” hàng công U23 Việt Nam “im hơi, lặng tiếng” thì những “kép phụ” như Văn Toàn, hay Đức Chinh... lại có cơ hội để chứng minh khả năng.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngày Tết của những người lính bám biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường tuần tra ngày Tết, giữa sương mù giá rét ở vùng biên viễn, đống lửa lớn được nhen lên để mang lại hơi ấm cho những ngày đầu Xuân.

Dự báo thời tiết 23.1: Bắc Bộ rét khô trước khi không khí lạnh tràn về

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.1, miền Bắc sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ngày hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C. Từ đêm nay thời tiết chuyển biến do không khí lạnh tràn về.

HLV Park Hang-seo chỉ ra nguyên nhân cầu thủ Việt thể lực kém

HOÀI ĐAN |

Sau một thời gian ngắn làm việc ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã nhận định, một trong những điểm yếu lớn của cầu thủ Việt là thể lực.

Vì sao HLV Park Hang-seo thích sơ đồ 3-4-3?

HOÀI ĐAN |

Tại VCK U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng vẫn sẽ trung thành với sơ đồ 3-4-3 khi ông thầy người Hàn Quốc cho rằng đây là mô hình phù hợp với bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Thầy Park sử dụng 2 “tiền đạo ảo”

ĐÌNH THẢO |

Khi các “kép chính” hàng công U23 Việt Nam “im hơi, lặng tiếng” thì những “kép phụ” như Văn Toàn, hay Đức Chinh... lại có cơ hội để chứng minh khả năng.