U23 Việt Nam sẽ tung đội hình mạnh nhất gặp U23 Uzbekistan?

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 19h30 tối nay (7.8), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018 gặp U23 Uzbekistan. Nhiều khả năng, ông Park sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất để tổng duyệt và chốt danh sach đi ASIAD 18.

Sau hai trận đấu gặp U23 Palestine và U23 Oman, HLV Park Hang-seo cho biết, ông đang đau đầu trong việc chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD 18. Bởi lẽ, ông đang có nhiều sự lựa chọn khác nhau và không muốn để ai ở nhà.

HLV người Hàn Quốc cho biết, sau trận đấu với U23 Uzbekistan, ông sẽ phải đưa ra danh sách cuối cùng. Ông chia sẻ, dù trong đầu đã định hình được bộ khung nhưng vẫn sẽ có thay đổi vào phút chót và ông cùng các cộng sự có thể phải làm việc đến khuya cho việc chốt danh sách.

Trận đấu với U23 Uzbekistan có thể sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của ông Park trước khi công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức. Do đó, nhiều khả năng ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu cuối cùng này. Với hai chiến thắng tuyệt đối trước đó, U23 Việt Nam đã giành chức vô địch của giải đấu. Tuy nhiên, câu chuyện thành tích bây giờ không quá quan trọng, tất cả sẽ hướng đến ASIAD 18.

Trong số 30 cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam, chỉ còn 3 cầu thủ chưa được thi đấu là thủ môn Văn Hoàng, tiền vệ Trọng Đại và tiền vệ Hồng Duy (chấn thương). Thế nên, đây là trận đấu mà có thể ông Park sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ còn lại.

Ở vị trí thủ môn, đây có thể là cơ hội để văn Hoàng được bắt chính. Ở hai trận đấu trước, Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng đều đã hoàn thành nhiệm vụ và gần như đã chắc suất đi ASIAD 18. Bây giờ chỉ còn là câu chuyện ai sẽ là số 1. Thế nên, trận đấu với U23 Uzbekistan cũng là cơ hội để Văn Hoàng được thể hiện.

Đây cũng là trận đấu mà có thể HLV Park Hang-seo sử dụng 4 hậu vệ trong sơ hồ 4-3-3. Cụ thể, ở hàng phòng ngự, Văn Hậu, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đình Trọng sẽ là những sự lựa chọn. Đây cũng là những gương mặt xuất sắc sẽ gần như là bộ khung cứng trong đội hình chính của U23 Việt Nam tại ASIAD 18.

Hàng tiền vệ sẽ là sự xuất hiện của 3 tiền vệ trung tâm là Văn Quyết, Xuân Trường, Hùng Dũng. Đây là sự kết hợp của hai cầu thủ ngoài độ tuổi 23. Trong số 4 cầu thủ U23 hiện tại, ông Park sẽ chỉ được chọn 3 người, chính vì vậy mà ông muốn trận đấu này sẽ đánh giá năng lực của từng người.

Hàng công sẽ là bộ 3 Quang Hải, Anh Đức và Công Phượng. Nếu như Anh Đức chơi ở vị trí trung phong thì Quang Hải và Công Phượng sẽ chơi dạt cánh. Đây được xem là đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại của U23 Việt Nam.

Hy vọng, đây là trận đấu mà ông Park sẽ tiếp tục có những thử nghiệm hữu ích trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mặt nhân sự cho U23 Việt Nam.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

U23 Uzbekistan mang đội hình “rởm” đến Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Cầu thủ Akhmadov Jakhongir cho biết, đội hình U23 Uzbekistan sang Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018 không có cầu thủ nào từng lên ngôi vô địch ở giải U23 Châu Á 2018.

U23 Việt Nam gặp Uzbekistan: HLV đội bạn gián tiếp khẳng định sẽ không có trận "Thường Châu thứ 2"?

LINH TRANG - TÔ THẾ |

19h30 tối nay (7.8.2018), cặp đấu được mong chờ nhất trong giải Tứ hùng 2018 là U23 Việt Nam và Uzbekistan sẽ ra sân. CĐV đã chờ đợi đây sẽ là màn tranh tài gay cấn, tái hiện trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam ở sân Thường Châu hồi tháng 1.2018.

U23 Việt Nam thắng dễ giao hữu, có dễ tiến sâu ở ASIAD 18?

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng cả hai trận trước U23 Palestine và U23 Oman, qua đó sớm giành chức vô địch ở giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018. Thế nhưng việc có thể tiến sâu ở ASIAD 18 hay không là câu chuyện khác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

U23 Uzbekistan mang đội hình “rởm” đến Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Cầu thủ Akhmadov Jakhongir cho biết, đội hình U23 Uzbekistan sang Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018 không có cầu thủ nào từng lên ngôi vô địch ở giải U23 Châu Á 2018.

U23 Việt Nam gặp Uzbekistan: HLV đội bạn gián tiếp khẳng định sẽ không có trận "Thường Châu thứ 2"?

LINH TRANG - TÔ THẾ |

19h30 tối nay (7.8.2018), cặp đấu được mong chờ nhất trong giải Tứ hùng 2018 là U23 Việt Nam và Uzbekistan sẽ ra sân. CĐV đã chờ đợi đây sẽ là màn tranh tài gay cấn, tái hiện trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam ở sân Thường Châu hồi tháng 1.2018.

U23 Việt Nam thắng dễ giao hữu, có dễ tiến sâu ở ASIAD 18?

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng cả hai trận trước U23 Palestine và U23 Oman, qua đó sớm giành chức vô địch ở giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018. Thế nhưng việc có thể tiến sâu ở ASIAD 18 hay không là câu chuyện khác.