U23 Việt Nam "không có gì để mất", HLV Qatar “lo sốt vó"

ĐÌNH THẢO |

Với U23 Việt Nam, trận bán kết với U23 Qatar là trận đấu "không còn gì để mất, chỉ có được" còn ở chiều ngược lại, U23 Qatar mới là đội phải chịu áp lực về tâm lí.

Đến với VCK U23 Châu Á 2018, U23 Việt Nam không đặt ra mục tiêu, bởi được tham dự sân chơi này là cơ hội để đoàn quân HLV Park Hang-seo thử sức ở sân chơi châu lục.

Nhưng với U23 Qatar thì khác, họ đến với mục tiêu để đi đến trận đấu cuối cùng của giải và mang về chiếc cúp vô địch. Tất nhiên, thời điểm này thì chính đại diện đến từ Tây Á mới đang là đội bóng phải gánh áp lực tâm lí.

HLV Felix Sanchez đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ khó chịu nhất tại giải đấu năm nay đối với các học trò của ông. Bởi lẽ một đội bóng không được đánh giá cao nhưng lại lần lượt “tiễn” các đối thủ lớn về nước thì đúng là một điều cần lưu tâm.

HLV Felix Sanchez  đánh giá cao U23 Việt Nam và dành dự tôn trọng trước đối thủ của mình ở bán kết.
HLV Felix Sanchez của U23 Qatar đánh giá cao U23 Việt Nam và dành sự tôn trọng trước đối thủ của mình ở bán kết. Ảnh: Hữu Phạm

Việc ông Felix Sanchez thận trọng cũng là lời nhắc nhở với các học trò không được chủ quan trong trận bán kết với U23 Việt Nam, bởi với tâm thế là đội bóng ở "cửa trên", U23 Qatar sẽ chịu áp lực rất lớn, giống như U23 Iraq đã từng thua U23 Việt Nam ở tứ kết vậy.

Đến lúc này, có thể khẳng định tinh thần chính là thứ vũ khí lợi hại nhất mà U23 Việt Nam có được. Chơi với thế “cửa dưới”, đội bóng của ông Park lần lượt làm nên những cơn địa chấn trước những đối thủ mạnh của châu lục để trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất Châu Á. Đó là nhờ một tinh thần chiến đấu can trường và quả cảm cùng đấu pháp, chiến thuật hợp lý "biết người, biết ta". 

Vào đến bán kết, U23 Việt Nam có lợi thế là chơi với tinh thần “không có gì để mất“. Ảnh: Hữu Phạm
Vào đến bán kết, U23 Việt Nam có lợi thế là chơi với tinh thần “không có gì để mất“. Ảnh: Hữu Phạm
Đi đến trận bán kết đã là thành công ngoài mong đợi với U23 Việt Nam và giờ họ sẽ chơi một trận bán kết trong tư thế "không còn gì để mất". Đây chính là lợi thế về mặt tinh thần để U23 Việt Nam tiếp tục phát huy.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều nay (23.1) và được tường thuật trực tiếp trên VTV6. 

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Cho tôi được im lặng để nói trong cầu môn”

PHƯƠNG TRANG |

Trước trận bán kết với U23 Qatar với cơ hội lịch sử, Bùi Tiến Dũng từ chối việc phát biểu với đề nghị “cho tôi được im lặng”. Thủ thành của U23 Việt Nam muốn cùng các đồng đội “nói trên sân"…

Doanh nhân Võ Quốc Thắng: "Từ Tiger Cup 1998, Calisto 2008 đến Park Hang-seo 2018 là một hành trình tuyệt vời"

VÕ QUỐC THẮNG |

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nổi da gà khi nhớ về những cột mốc vinh quang, nước mắt của bóng đá Việt. Trận chung kết lịch sử 1998, chiến thắng 2008 đó, và giờ là 2018 của U23 Việt Nam…". 

Phỏng vấn nóng: Người hâm mộ có sẵn sàng nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam?

Phú Trang |

Nhiều CĐV Việt Nam đã viết giấy xin nghỉ học, nghỉ làm để có thể đón xem và cổ vũ cho trận đấu của lịch sử của U23 Việt Nam vào chiều mai. Còn bạn thì sao? 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Cho tôi được im lặng để nói trong cầu môn”

PHƯƠNG TRANG |

Trước trận bán kết với U23 Qatar với cơ hội lịch sử, Bùi Tiến Dũng từ chối việc phát biểu với đề nghị “cho tôi được im lặng”. Thủ thành của U23 Việt Nam muốn cùng các đồng đội “nói trên sân"…

Doanh nhân Võ Quốc Thắng: "Từ Tiger Cup 1998, Calisto 2008 đến Park Hang-seo 2018 là một hành trình tuyệt vời"

VÕ QUỐC THẮNG |

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nổi da gà khi nhớ về những cột mốc vinh quang, nước mắt của bóng đá Việt. Trận chung kết lịch sử 1998, chiến thắng 2008 đó, và giờ là 2018 của U23 Việt Nam…". 

Phỏng vấn nóng: Người hâm mộ có sẵn sàng nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam?

Phú Trang |

Nhiều CĐV Việt Nam đã viết giấy xin nghỉ học, nghỉ làm để có thể đón xem và cổ vũ cho trận đấu của lịch sử của U23 Việt Nam vào chiều mai. Còn bạn thì sao?