U23 Việt Nam: Không có "Cannavaro" Đình Trọng là mệt rồi!

BÍCH THUỲ |

Danh sách U23 Việt Nam dự U23 Châu Á 2020 vẫn chưa chính thức chốt lại nhưng nhiều khả năng trung vệ Trần Đình Trọng sẽ làm khán giả.

Hôm 2.1, U23 Việt Nam đã công bố danh sách sơ bộ 23 cầu thủ dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên. Tuy nhiên, danh sách U23 Việt Nam vẫn có thể thay đổi, trước trận ra quân 6 tiếng.

Nhiều người cho rằng, huấn luyện Park Hang-seo tung "đòn gió" về trường hợp Đình Trọng. Nhưng nếu đã theo dõi sát các buổi tập của U23 Việt Nam, mới thấy điều này chẳng bất ngờ.

Trung vệ sinh năm 1997 luôn ra sân với đầu gối băng trắng toát. Thậm chí, sau trận giao hữu thắng Bình Dương 1-0, anh còn di chuyển tập tễnh. Cứ sau mỗi buổi tập căng hay thi đấu, Trọng lại phải chườm đá vì gối ra dịch

Với một người luôn bảo vệ các học trò như Park Hang-seo, dĩ nhiên ông đã nghĩ đến phương án xấu nhất là không có sự phục vụ của Đình Trọng.

Không có trung vệ cứng cựa này, đó sẽ là thiệt thòi rất lớn cho U23 Việt Nam.

Đình Trọng là 1 trong 8 cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại từng thi đấu tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Ảnh: Xinhua.
Đình Trọng là 1 trong 8 cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại từng thi đấu tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Ảnh: Xinhua.

Đình Trọng là 1 trong 8 cầu thủ còn sót lại ở giải đấu tại Thường Châu 2 năm trước, nơi U23 Việt Nam đã gây chấn động với việc đoạt ngôi Á quân. 7 người khác gồm Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý , Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Trọng Đại.

Với kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp đã được thể hiện, Đình Trọng là phương án rất đáng tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm, đưa ra phương án xử lý an toàn ở những pha bóng cuối cùng là phẩm chất nổi bật của Đình Trọng.

Không phải ngẫu nhiên, anh được gọi là "Cannavaro của Việt Nam".

Còn nhớ tại Vòng loại U23 Châu Á tại sân Mỹ Đình, Đình Trọng khi đó chấn thương nhẹ vẫn vào sân ở trận đấu cuối gặp U23 Thái Lan. Anh “bắt chết” Supachai Jaided, khiến chân sút này nổi nóng đánh nguội để nhận thẻ đỏ, U23 Việt Nam khi đó thắng 4-0.

Tại SEA Games 30, đội đã chơi ổn để giành huy chương Vàng thuyết phục, dù không có Đình Trọng. Nhưng khi đó, đội vẫn có Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng.

Với 3 cá nhân đó, huấn luyện Park Hang-seo rất dễ để điều chỉnh nhân sự ở các tuyến. Còn giờ, 3 cái tên trên đều vắng mặt.

Người hâm mộ hy vọng Đình Trọng sẽ kịp bình phục để thi đấu cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng.
Người hâm mộ hy vọng Đình Trọng sẽ kịp bình phục để thi đấu cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng.

Ông Park có thể phải sắp xếp lại hàng phòng ngự với phương án không có Trọng để đối phó các đối thủ tại bảng D. Không như SEA Games, các đội U23 Việt Nam sắp đối mặt mạnh hơn rất nhiều, hàng phòng ngự chắc chắn hứng chịu nhiều sức ép.

Phương án để thay Đình Trọng không thiếu. Thành Chung, Tiến Dụng hay những Tấn Sinh, Đức Chiến đều đã được thử sức ở suốt quá trình tập luyện. Nhưng về năng lực chuyên môn, phẩm chất cũng như kinh nghiệm, họ vẫn khó so lại với cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội.

Từ nay đến trận ra quân của U23 Việt Nam còn đúng 1 tuần nữa. Hy vọng điều thần kỳ sẽ Đình Trọng, để anh dự được U23 Châu Á, và để ông Park bớt đi một gánh lo.

BÍCH THUỲ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao U23 Việt Nam chọn Bahrain đá nội bộ trước thềm giải U23 Châu Á 2020?

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam sẽ có trận thi đấu nội bộ với đội tuyển U23 Bahrain vào chiều nay (3.1) để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Nóng nhất 24h: HLV Park Hang-seo tạm loại Đình Trọng ở VCK U23 châu Á

Hà Vi |

Phải học 2 giờ về tác hại của rượu bia mới được cấp bằng lái xe; Xuất hiện hàng loạt ngành mới Tuyển sinh đại học 2020; Đình Trọng bị gạch tên ở U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

VFF xác định năm 2020 là bản lề mang tính chiến lược của bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định năm 2020 là năm bản lề quan trọng liên quan đến chiến lược lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vì sao U23 Việt Nam chọn Bahrain đá nội bộ trước thềm giải U23 Châu Á 2020?

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam sẽ có trận thi đấu nội bộ với đội tuyển U23 Bahrain vào chiều nay (3.1) để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Nóng nhất 24h: HLV Park Hang-seo tạm loại Đình Trọng ở VCK U23 châu Á

Hà Vi |

Phải học 2 giờ về tác hại của rượu bia mới được cấp bằng lái xe; Xuất hiện hàng loạt ngành mới Tuyển sinh đại học 2020; Đình Trọng bị gạch tên ở U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

VFF xác định năm 2020 là bản lề mang tính chiến lược của bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định năm 2020 là năm bản lề quan trọng liên quan đến chiến lược lâu dài của bóng đá Việt Nam.