U23 Việt Nam gặp U23 Pakistan: Chờ Quyết “rừng” trả lời trên sân

C.A.P |

“Tôi chỉ nói trên sân”, giữa những tranh cãi, đả phá rất vô lý, Văn Quyết - đội trưởng U23 Việt Nam bình thản và muốn thể hiện trên sân cỏ, mà trận đấu phải thắng trước U23 Pakistan là mục tiêu đầu tiên.

Trước thềm ASIAD 18, cái tên Văn Quyết bỗng dưng thành tiêu điểm của “cộng đồng mạng”, với một làn sóng chỉ trích. Rất vô lý và có phần ngớ ngẩn, khi tranh cãi xuất hiện liên quan đến tấm băng đội trưởng hay việc HLV Park Hang-seo trọng dụng tiền đạo này.

Ở ĐT Việt Nam khi Công Vinh và Thành Lương chia tay sau AFF Cup 2016, trong 2 năm qua người đeo băng đội trưởng là Văn Quyết và Thành Trung. Là thủ quân ĐTQG, thế nên khi được chọn là một trong số những gương mặt quá tuổi tăng cường cho U23 Việt Nam, việc nhận trọng trách đội trưởng là điều nghiễm nhiên và đặt ra câu hỏi Văn Quyết hay Xuân Trường là thừa thãi.

Văn Quyết chọn cách im lặng để nói bằng thực tế sân cỏ. Ảnh: H.A
Văn Quyết chọn cách im lặng để nói bằng thực tế sân cỏ. Ảnh: H.A

Việc HLV Park Hang-seo không chọn thủ môn Văn Lâm mà lấy 2 tiền đạo Anh Đức, Văn Quyết cùng tiền vệ Hùng Dũng cũng vậy, đó là ý đồ chuyên môn và mục đích tính cho tương lai. Niềm tin được dành cho Bùi Tiến Dũng, với một vai chính ở sân chơi phù hợp với thủ thành từng tỏa sáng thành người hùng của U23 Việt Nam ở VCK U23 Châu Á 2018. Còn Văn Lâm, chuyên môn cứng cáp và việc đã khẳng định được vị trí, AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019 mới là sân chơi để thể hiện. 

Dẫn dắt hàng công của Hà Nội thống trị V.League 2018 với 6 bàn thắng, 9 pha kiến tạo rồi phong độ ấn tượng ở 2 mùa giải qua với tư cách là một mũi nhọn chủ lực chứ không phải các ngoại binh như Gonzalo, Hoàng Vũ Samson hay Oseni, không có tiền đạo nội nào có tầm ảnh hưởng, hiệu quả và hay như Văn Quyết thời điểm hiện tại.

Trong cách xây dựng lối chơi, chọn nhân sự thì rõ ràng, HLV Park Hang-seo ưu tiên dựa vào bộ khung của Hà Nội và ở đó, Văn Quyết chính là “đầu tàu”. Do chơi cùng nhau ở CLB nên quá hiểu nhau và dễ phát huy khả năng, Quyết cùng với Quang Hải, Văn Hậu sẽ tạo thành tam giác tấn công bên cánh trái và là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam.

Văn Quyết cùng U23 Việt Nam vô địch giải Tứ hùng chuẩn bị cho ASIAD 18. Ảnh: H.A
Văn Quyết cùng U23 Việt Nam vô địch giải Tứ hùng chuẩn bị cho ASIAD 18. Ảnh: H.A
U23 Việt Nam cần Quyết “rừng”, với tính cách khác thường cùng những phẩm chất chuyên môn đặc biệt, cho chiến dịch ASIAD 18, bắt đầu từ trận ra quân mà thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu 3 điểm trước U23 Pakistan.

Trận ra quân ASIAD 18 giữa U23 Việt Nam và U23 Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h00 chiều nay.

C.A.P
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.