U23 Việt Nam đá giao hữu có tiền tỉ

Hoài Đan |

U23 Việt Nam chỉ tham dự một giải đấu giao hữu, thế nhưng sau mỗi trận thắng lại có gần nửa tỉ tiền thưởng. Đây là điều khiến nhiều người cho rằng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang đặt nặng thành tích cho các cầu thủ ở một giải đấu mà chính thầy trò HLV Park Hang-seo xác định để chuẩn bị cho ASIAD 18.

Đá giao hữu, nhận thưởng tiền tỉ

Sau chiến thắng trước U23 Palestine, Chủ tịch VFF đã xuống tận sân và tuyên bố thưởng “nóng” toàn đội 400 triệu. Đến chiến thắng trước U23 Oman, ông Lê Hùng Dũng vào phòng thay đồ chúc mừng và cũng tuyên bố thưởng “nóng” toàn đội thêm 400 triệu. Chỉ với hai trận đấu, cùng với số tiền thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD (460 triệu), U23 Việt Nam đã có hơn 1 tỉ đồng ở một giải giao hữu nhằm chuẩn bị cho ASIAD 18.

Thực ra chuyện được nhận thưởng tiền tỉ với các cầu thủ U23 Việt Nam không có gì là to tát. Bởi sau chiến tích tại giải U23 Châu Á 2018, U23 Việt Nam đã có đến hơn 50 tỉ tiền thưởng đến từ các tổ chức, doanh nghiệp. Đấy được xem như một sự ghi nhận cho những nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo với thành tích đã đạt được. Và sau đó, dù chuyện “tiền về chậm” và chuyện chia thưởng xảy ra những lùm xùm, tranh cãi thì đó cũng chỉ là vấn đề hậu trường.

Có ý kiến cho rằng, việc U23 Việt Nam được thưởng thế vẫn còn là ít so với những vinh quang mà họ đã mang về cho đất nước. Thời điểm đó, thưởng là một sự vinh danh và ghi nhận. Thế nhưng, thưởng cho một đội bóng lên đến gần nửa tỉ đồng cho một chiến thắng ở trận giao hữu lại là chuyện khác. Ở đây, giải giao hữu quốc tế U23 chỉ là những trận đấu tập nhằm thử nghiệm và chọn ra đội hình đi ASIAD. Thậm chí, các đối thủ cũng không mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất. Nhưng rốt cuộc, mỗi chiến thắng ấy lại được nhìn nhận như những chiến công hiển hách và được ghi nhận bằng tiền.

Trước đây, khi nhắc đến chuyện treo “thưởng nóng” như thói quen bao năm qua với các ĐTQG, bầu Đức từng tuyên bố rằng: “Trên cương vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tôi sẽ đề nghị với Thường trực VFF phải bỏ thói quen treo thưởng từng trận, từng giải đấu. Đã là tuyển thủ quốc gia thì phải cống hiến vì màu cờ sắc áo chứ không phải đá vì tiền thưởng. Nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam hư hỏng chỉ vì nhăm nhăm tới tiền thưởng, phải triệt tiêu suy nghĩ ấy”.

Bầu Đức cũng từng nhiều lần rút hầu bao thưởng cho các ĐTQG. Thế nhưng, đó đều là thời điểm khi các đội đã thi đấu giành được thành tích. Cụ thể cách đây 1 năm, bầu Đức từng thưởng nóng các cầu thủ 1 tỉ đồng sau một trận thua. Đó là trận đấu mà U22 Việt Nam để thua U22 Hàn Quốc 1-2. Thế nhưng, điều khiến bầu Đức khoái ở lối chơi đôi công trước một đối thủ mạnh. Đặc biệt, U22 Việt Nam đã giành vé vào VCK U23 Châu Á 2018. Thưởng ở đây là sự ghi nhận.

Coi chừng hệ luỵ

Chuyện quan chức VFF vung tay thưởng cho các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ ở một trận giao hữu có thể xảy ra nhiều hệ luỵ. Bởi lẽ, vấn đề được đặt ra, VFF có nhất thiết phải quan tâm, sát sao đến đội tuyển trong một giải đấu giao hữu đến độ sẵn sàng rút hầu bao cả tiền tỉ để khuyến khích.

VFF thưởng cả cho trận giao hữu khiến nhiều người nhớ đến câu trả lời đầy kiêu hãnh như là một hình tượng của Trần Hữu Đông Triều khi cùng lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là quân HAGL hạ Australia 5-1 ở vòng loại U19 Châu Á trước đây, được bạn cùng lứa hỏi “có được thưởng nhiều không?”: “Chúng tao thi đấu không phải vì tiền, mà vì hàng chục triệu người hâm mộ quê nhà”.

Cũng là câu chuyện tiền thưởng, chợt nhớ đến HLV Mai Đức Chung sau khi trở về cùng ĐT nữ Việt Nam với chức vô địch SEA Games 29. Ông Chung “gái” tâm sự đầy vui mừng nhưng cũng nghẹn ngào rằng khi các cầu thủ nữ biết tin tổng số tiền thưởng lên đến hơn 4 tỉ đã nhảy lên vô cùng sung sướng giống như giành thêm 1 chiếc HCV nữa. Nhiều nữ tuyển thủ đã bật khóc sung sướng vì lần đầu tiên trong đời họ nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Mặc dù số tiền thưởng hơn 4 tỉ chia ra cho cả đội lại chẳng thấm vào đâu so với những gì mà họ đạt được.

Ông Chung vẫn nhiều lần tâm sự, VFF đãi ngộ bóng đá nam và nữ như nhau ở tất cả mọi chế độ. Tuy nhiên, bóng đá nữ vẫn chịu thiệt thòi nhiều khi người hâm mộ và các nhà tài trợ ít quan tâm, vì thế mà vẫn rất khó khăn. Với những cầu thủ nữ, việc được tập trung đội tuyển quốc gia giống như cơ hội được đổi đời. Vì thu nhập ở các CLB rất thấp. Như HLV Mai Đức Chung chia sẻ thì cầu thủ nữ khó khăn, nhiều người chỉ nhận lương hơn 2 triệu đồng/tháng.

So sánh giữa bóng đá nam và nữ luôn khập khiễng và khó để đưa ra những so sánh thế nào là phù hợp. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh chung ấy để thấy, việc các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ thi đấu ở một giải giao hữu nhưng đã nhận thưởng tiền tỉ, điều này có thể tạo ra những hệ luỵ xấu. Chuyện treo thưởng từng trở thành vấn nạn cho bóng đá Việt Nam và phần nào làm hư cầu thủ. Đây là bài học từng khiến bóng đá Việt Nam trả giá cho nhiều vụ tiêu cực và những giải đấu chúng ta thất bại.

Có thể những cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, thưởng cả tỉ đồng cho một giải giao hữu không khiến cầu thủ ngấm vào tệ nạn, thế nhưng có thể khiến cầu thủ ảo tưởng và không nhận ra giá trị thực của mình. Thực tế, dù chỉ là giải đấu giao hữu ở cấp độ U23, nhưng những người tổ chức đã tận dụng thương hiệu đang lên này đẩy giá vé lên cao. Nhiều người cho rằng đó là mức giá bất hợp lý khi còn cao hơn cả vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 18 và cao ngang với vòng bán kết AFF Cup 2018. Sau đó, U23 Việt Nam đã không tạo ra được sức hút như tính toán. Chính điều này đã khiến cho cảnh mua bán vé vì thế kém nhộn nhịp và sân Mỹ Đình không được lấp đầy.

VFF có thể thưởng U23 Việt Nam tiền tỉ và thậm chí nhiều hơn thế nữa. Thế nhưng nếu số tiền ấy được dành vào những chiến thắng cho U23 Việt Nam tại ASIAD 18 có lẽ sẽ tốt hơn cho chính đội tuyển. Đấy cũng sẽ là sự ghi nhận cần thiết cho những giá trị thực tế. Thế nên chuyện xuống sân thưởng tiền, một thói quen chỉ có ở quan chức bóng đá Việt, là không cần thiết hay thích hợp, thậm chí còn là phản cảm. Điều đó không chứng tỏ được điều gì, ngoài sự thể hiện và cả minh chứng cho lối tư duy cùng cách làm chẳng giống ai của những người có trách nhiệm.

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Mưa như trút nước, cổ động viên vẫn bao vây xe chở U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Dường như cơn mưa nặng hạt ở Bình Dương không khiến người hâm mộ nản chí khi họ vẫn đội mưa để bao vây xe chở đội U23 Việt Nam đến sân Gò Đậu. 

Văn Quyết nói gì về tấm băng đội trưởng gây tranh cãi ở U23 Việt Nam?

An Bình |

Đội trưởng Olympic Việt Nam đã có những phát biểu rất đáng chú ý trong buổi tập cuối cùng ở Việt Nam trước ngày lên đường sang Indonesia dự ASIAD.

ASIAD 18: Lo ngại gặp U23 Việt Nam ở tứ kết, Hàn Quốc để dành "con át chủ bài"

Văn Phú |

U23 Hàn Quốc đầy tự tin khi cho phép Son Heung-min thi đấu các vòng đầu tiên ở Premier League. Nếu chạm trán U23 Việt Nam ở vòng 1/8 hoặc các vòng sâu hơn ở ASIAD 18, U23 Hàn Quốc mới sử dụng ngôi sao số 1 của bóng đá Hàn Quốc này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa như trút nước, cổ động viên vẫn bao vây xe chở U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Dường như cơn mưa nặng hạt ở Bình Dương không khiến người hâm mộ nản chí khi họ vẫn đội mưa để bao vây xe chở đội U23 Việt Nam đến sân Gò Đậu. 

Văn Quyết nói gì về tấm băng đội trưởng gây tranh cãi ở U23 Việt Nam?

An Bình |

Đội trưởng Olympic Việt Nam đã có những phát biểu rất đáng chú ý trong buổi tập cuối cùng ở Việt Nam trước ngày lên đường sang Indonesia dự ASIAD.

ASIAD 18: Lo ngại gặp U23 Việt Nam ở tứ kết, Hàn Quốc để dành "con át chủ bài"

Văn Phú |

U23 Hàn Quốc đầy tự tin khi cho phép Son Heung-min thi đấu các vòng đầu tiên ở Premier League. Nếu chạm trán U23 Việt Nam ở vòng 1/8 hoặc các vòng sâu hơn ở ASIAD 18, U23 Hàn Quốc mới sử dụng ngôi sao số 1 của bóng đá Hàn Quốc này.