U23 Uzbekistan mang đội hình “rởm” đến Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Cầu thủ Akhmadov Jakhongir cho biết, đội hình U23 Uzbekistan sang Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018 không có cầu thủ nào từng lên ngôi vô địch ở giải U23 Châu Á 2018.

Theo đó, Akhmadov Jakhongir tiết lộ: “Trong chyến du đấu tới Việt Nam này, chúng tôi đem đến không phải là những cầu thủ đã thi đấu tại giải U23 Châu Á. Chúng tôi để các cầu thủ chính nghỉ ngơi tại đất nước và sẽ bay trực tiếp sang Indonesia tham dự ASIAD 2018”.

Được biết, đội tuyển U23 Uzbekistan chốt danh sách sang Indonesia tham dự ASIAD từ  ngày 25.7. Đây là danh sách với nòng cốt là các cầu thủ từng lên ngôi vô địch giải U23 Châu Á 2018.

LĐBĐ Uzbekistan (UFF) chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho ASIAD 18. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan ém quân, tập kín giữ bài nên chủ trương không giao hữu với các đối thủ quốc tế. Chình vì vậy, U23 Uzbekistan hiện tại đang tập kín tại thủ đô Tashkent. Họ chỉ có một vài trận đấu tập với những CLB ở địa phương để chuẩn bị cho ASIAD 18.

 
 Công Phượng và đồng đội sẽ không có màn tái đấu với các cầu thủ U23 Uzbekistan từng lên ngôi vô địch ở Thường Châu. Ảnh: T.H 

Do đó, UFF chỉ cử đội tuyển U21 cùng HLV Sunnatillo Abdurasulov sang Việt Nam tham dự giải giao hữu. Đây là giải đấu được xác định để tuyển chọn các cầu thủ tham dự Olympic 2020, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm. Thế nên, trong đội hình của U23 Uzbekistan ở Việt Nam hiện tại không có bất kỳ cầu thủ nào từng ra sân trong trận chung kết U23 Châu Á.

Tối nay (7.8), U23 Uzbekistan sẽ có trận đấu cuối cùng gặp U23 Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế U23. Mong muốn của người hâm mộ được chứng kiến trận tái đấu giữa hai đối thủ ở trận chung kết U23 Châu Á 2018 đã không thành. Cầu thủ Akhmadov Jakhongir cho biết: “Dù U23 Việt Nam đã vô địch sớm và có 6 điểm thì U23 Uzbekistan vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để có thể giành chiến thắng trước U23 Việt Nam”.

Sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo cũng sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ đội U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.