U23 Thái Lan và U23 Indonesia mang đội hình "khủng" đấu U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã tuyển chọn lực lượng thiện chiến nhất để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh với U23 Việt Nam tại bảng K – Vòng loại U23 Châu Á 2020.

Bản K - Vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội có sự tham gia của 4 đội là U23 Brunei, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và chủ nhà U23 Việt Nam. Trong số này, U23 Brunei bị đánh giá là yếu thế nhất và khó có thể tạo nên bất ngờ. Chính vì vậy, cuộc đua tới ngôi nhất bảng sẽ chỉ là câu chuyện của 3 đội bóng còn lại là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

U23 Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 Châu Á 2020 nên được đặc cách vào thẳng. Tuy nhiên, người Thái vẫn dự vòng loại nhằm mục đích tạo cơ hội cho các cầu thủ U23 được thi đấu cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm.

U23 Thái Lan vì thế vẫn cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc tái khẳng định vị thế số 1 tại Đông Nam Á khi quyết định tập hợp đội hình mạnh nhất.

Trong danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Việt Nam thi đấu vòng loại vừa được LĐBĐ Thái Lan công bố với truyền thông, đa số các cầu thủ được HLV Gama triệu tập đều đang chơi ở Thai League với 5 cầu thủ Muangthong, 4 cầu thủ Buriram United và 2 cái tên tới từ Bangkok United.

Supachai là nhân tố xuất sắc của U23 Thái Lan. Ảnh: VFF
Supachai là nhân tố xuất sắc của U23 Thái Lan. Ảnh: VFF

Cầu thủ chú ý nhất vẫn là tiền đạo Supachai. Đây là nhân tố quan trọng của ĐT Thái Lan nhưng đang ưu tiên cho U23 Thái Lan trong hành trình đến Hà Nội. Việc sử dụng nhân tố chủ chốt trên hàng tấn công của ĐTQG Thái Lan này cho đội hình thi đấu của U23 đã cho thấy đội bóng xứ chùa Vàng rất muốn thị uy sức mạnh ở vòng loại U23 Châu Á 2020.

Trong cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan mới đây ở giải U22 Đông Nam Á 2019, hai đội đã bất phân thắng bại. HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam từng giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở giải giao hữu M-150 Cup 2017.

Đấy là giải đấu giúp các cầu thủ giải toả tâm lý sau thất bại ở SEA Games 2017, mở ra những bước tiến mới ở VCK U23 Châu Á 2018 mà chúng ta đã lập nên kỳ tích.

 
Nhiều nhân tố trong đội hình U22 Indonesia vô địch Đông Nam Á sẽ đến Việt Nam. Ảnh: TL

Còn với U23 Indonesia cũng huy động rất nhiều nguồn lực để đảm bảo sức cạnh tranh cho Vòng loại U23 Châu Á 2020.  Sau chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia mới đây, đội bóng xứ vạn đảo đang khẳng định vị thế của mình ở Đông Nam Á.

Theo truyền thông Indonesia, HLV trưởng Indra Sjafri đã triệu tập cả các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu như  tiền vệ Witan Sulaeman (Anderlecht - Bỉ), Mahir Radja (CD Castellón - Tây Ban Nha), tiền đạo Osvaldo Haay (CD Numancia - Tây Ban Nha), Ezra Walian (RKC Waalwijk - Hà Lan) và thần đồng Egy Maulana (Lechia Gdansk - Ba Lan). Trong trận thi đấu nội bộ hôm 12.3 vừa qua với CLB Semen Padang, một trong số các cầu thủ này là Osvaldo Haay đã lập cú đúp cho U23 Indonesia.

Trong các giải đấu lớn gần đây ở mọi cấp độ, bóng đá Việt Nam không có kết quả tốt trước Indonesia. Mới đây, U22 Việt Nam đã thất bại trước U22 Indinesia tại bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Đây là đối thủ rất khó chịu và là thử thách lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dự kiến U23 Indonesia sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 18.3 trong khi U23 Thái Lan và U23 Brunei sẽ tới Hà Nội vào ngày 20.3.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Pha bóng như bán độ của Tấn Trường và câu hỏi bằng chứng đâu của BĐVN

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Tấn Trường đã mắc sai lầm như bán độ trong trận B.Bình Dương để thua CLB Ceres Negros (Philippines) 1-3 ở lượt thứ 2 bảng G AFC Cup 2019.

Juventus có Ronaldo, U23 Việt Nam có Park Hang-seo để thắng Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Ronaldo đã lập hat-trick giúp Juventus làm nên điều điên rồ trước Atletico Madrid. Còn ở Vòng loại U23 Châu Á 2020 sắp tới, U23 Việt Nam sẽ cần đến chìa khoá Park Hang-seo để thắng U23 Thái Lan.

Nghi án bán độ ở giải U19 QG và lời cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Những vụ tiêu cực đã huỷ hoại nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam và giờ, bóng ma ấy tiếp tục ám ảnh ở giải U19 Quốc gia 2019.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Pha bóng như bán độ của Tấn Trường và câu hỏi bằng chứng đâu của BĐVN

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Tấn Trường đã mắc sai lầm như bán độ trong trận B.Bình Dương để thua CLB Ceres Negros (Philippines) 1-3 ở lượt thứ 2 bảng G AFC Cup 2019.

Juventus có Ronaldo, U23 Việt Nam có Park Hang-seo để thắng Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Ronaldo đã lập hat-trick giúp Juventus làm nên điều điên rồ trước Atletico Madrid. Còn ở Vòng loại U23 Châu Á 2020 sắp tới, U23 Việt Nam sẽ cần đến chìa khoá Park Hang-seo để thắng U23 Thái Lan.

Nghi án bán độ ở giải U19 QG và lời cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Những vụ tiêu cực đã huỷ hoại nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam và giờ, bóng ma ấy tiếp tục ám ảnh ở giải U19 Quốc gia 2019.