Sau lượt trận đầu tiên bảng K, U23 Việt Nam tạm thời xếp nhất bảng sau chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei, cùng 3 điểm với U23 Thái Lan nhưng hơn về hiệu số bàn thắng.
Tuy nhiên, với việc bị đánh giá yếu nhất bảng K, nhiều khả năng U23 Brunei sẽ toàn thua cả 3 trận vòng bảng và đứng ở vị trí chót bảng. Khi đó, kết quả cuộc đối đầu với U23 Brunei không còn mang ý nghĩa, ngay cả trận thắng 6-0 của U23 Việt Nam, bởi thành tích của đội nhì bảng không tính kết quả với đội xếp hạng 4 (U23 Pakistan rút lui và bảng F chỉ còn 3 đội).
Thế cho nên việc Thái Lan giành chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Indonesia vô tình đẩy U23 Việt Nam vào tình thế khó khăn ở 2 trận đấu sắp tới.
Nếu muốn chắc chắn có vé dự VCK, đoàn quân của HLV Park Hang-seo buộc phải giành chiến thắng trước cả U23 Indonesia và U23 Thái Lan để giành ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng.
Nếu không thỏa mãn điều kiện trên, khi U23 Việt Nam chỉ có thể giành được 4 điểm ở 2 lượt trận sắp tới thì nhiều khả năng chỉ số phụ hiệu số bàn thắng sẽ quyết định vé nhất bảng K, khi đó chiến thắng 4-0 của U23 Thái Lan trước U23 Indonesia sẽ là một lợi thế không nhỏ đối với đội bóng xứ Chùa vàng và cũng là khó khăn cho U23 Việt Nam.
Tuy nhiên, nếu chỉ có 2 trận hòa trước U23 Indonesia và U23 Thái Lan, gần như U23 Việt Nam sẽ bị loại khỏi VCK U23 Châu Á 2020 tới.
Thế nên 2 trận đấu sắp tới với U23 Indonesia và U23 Thái Lan, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cần phải có ít nhất 1 trận hòa và 1 trận thắng, đồng thời ghi được nhiều bàn thắng để có thể chiếm ưu thế khi so sánh hiệu số bàn thắng, mà chiến thắng 4-0 của U23 Thái Lan trước U23 Indonesia là 1 thử thách thực sự.