U.22 Việt Nam và chuyện của nỗi buồn tuổi đôi mươi

MINH PHONG |

“Em may mắn có cơ hội và muốn luyện tập, thi đấu hộ phần của các đồng đội…”. Ngày lên tập trung U.22 Việt Nam, Hoàng Duy nhắc và nhớ đến những người bạn đồng trang lứa của mình. Đáng lẽ, giờ họ cũng ở đây và tự hào, vinh dự với những ước mơ của tuổi trẻ, vậy nhưng…

Danh sách U.22 Việt Nam chỉ có sự hiện diện của một cầu thủ Đồng Tháp, đó là Nguyễn Hoàng Duy. Đúng ra, nguyên một lứa cầu thủ tài năng được gây dựng để làm tương lai bóng đá Đồng Tháp đã được trao cơ hội, nếu vẫn còn chơi bóng. “Cơn bão” tiêu cực ập đến, những cầu thủ mới chỉ 19-20 tuổi đánh mất tất cả sự nghiệp, tương lai,

Có đến 11 cầu thủ của U.21 Đồng Tháp đã tham gia cá cược trong trận hoà 1-1 giữa U.21 Đồng Tháp và U.21 Vĩnh Long tại vòng loại U.21 Quốc gia 2019. Người cầm đầu là cầu thủ trẻ Huỳnh Văn Tiến đã thừa nhận việc cùng 10 đồng đội bàn nhau đánh cược trên mạng với hình thức tài xỉu (2 bàn trở xuống) với giá 150 triệu đồng. Sau trận đấu, tiền ăn được 133 triệu đồng, Tiến cho 9 cầu thủ đá chính và 2 dự bị. Đầu tháng 5.2020, VFF và FIFA đưa ra án phạt, Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, 10 cầu thủ còn lại cũng bị cấm thi đấu 6 tháng.

Trước khi sóng gió ập đến, U.21 Đồng Tháp là lứa cầu thủ tài năng, được chăm chút từ nhỏ và đã đạt được nhiều thành tích để trở thành niềm hy vọng của bóng đá xứ bưng biền. Gần 20 năm, từ sau lứa 1985-1986 của Phan Thanh Bình, Nguyễn Quý Sửu, Châu Phong Hoà, Đoàn Việt Cường... Đồng Tháp mới có một thế hệ như thế. Những Hoàng Duy, Công Minh, Tấn Hoài, Văn Tiến, Minh Trọng, Nhật Trường... đã cùng nhau vô địch 3 giải đấu trẻ quốc gia liên tiếp, U.15 Quốc gia 2014, U.17 Quốc gia 2016 và U.19 Quốc gia 2018. Họ vượt qua những lò đào tạo hàng đầu Việt Nam như Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội hay PVF để đăng quang một cách thuyết phục. Thế hệ trẻ này là tương lai của bóng đá Đồng Tháp, được kỳ vọng sẽ vực dậy đội bóng. Chính vì thế, những gương mặt mới 20, 21 tuổi được điền tên vào danh sách đội 1 Đồng Tháp thi đấu tại giải hạng Nhất 2020.

Nổi bật nhất là hậu vệ Trần Công Minh, khi anh được gọi là “thần đồng” của bóng đá Đồng Tháp. Tư duy thông minh, đôi chân khéo léo cùng lối chơi mạnh mẽ, Minh gần như thâu tóm tất cả những danh hiệu cá nhân ở các giải đấu trẻ quốc gia. Sau màn trình diễn ấn tượng tại giải U.21 Quốc tế 2019, hậu vệ sinh năm 1999 đã ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài Minh, những Tấn Hoài, Minh Trọng cũng được đánh giá rất cao về triển vọng phát triển. Thế nhưng họ đã vấp ngã và đánh mất tất cả.

Nguyên một lứa cầu thủ trẻ, giờ chỉ còn lại có Huỳnh Minh Nhật và Nguyễn Hoàng Duy được giữ lại. Với 6 trận ra sân kể từ đầu mùa, thầy Park để ý đến trung vệ sinh năm 1999 khi tìm kiếm những nhân tố cho chiến dịch SEA Games trên sân nhà vào năm 2021. Và ông Park, khi phải “đãi cát tìm vàng thô” gọi đến gần 40 cầu thủ mà quá nửa trong số đó gần như chưa thể hiện được gì nhiều và không ai “biết mặt, đặt tên”, có lẽ tiếc nhất.

“Các đồng đội của em đều rất tài năng. Bọn em có chuyên môn và cơ hội phát triển. Vậy nhưng vì nhiều lý do, các bạn vấp ngã…”. Ngày một mình ra Hà Nội tập trung U.22 Việt Nam, Hoàng Duy chia sẻ và nhắc đến các bạn của mình như một nỗi đau. Nói như Huấn luyện viên Nguyễn Công Minh, tiêu cực của các cầu thủ trẻ như một nỗi đau khó lành với bóng đá Đồng Tháp: “Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, sự nghiệp coi như chấm hết. Với những cầu thủ còn lại, 6 tháng cấm thi đấu sẽ là quãng thời gian để các em nhận ra sai lầm, hy vọng biết đứng lên để sửa chữa sai lầm”.

Huấn luyện viên Park Hang -seo từng đặc cách khi nhấc 2 cầu thủ còn chưa đến 18 tuổi là Võ Minh Trọng và Võ Nguyên Hoàng lên U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Minh Trọng dính vụ U.21 Đồng Tháp, rồi kể cả những Huỳnh Văn Tiến, Cao Tấn Hoài và đặc biệt là Trần Công Minh cũng đều được đánh giá cao.

Ngày U.22 Việt Nam tập trung để bắt đầu hành trình hướng đến mục tiêu SEA Games 31 trên sân nhà, có nỗi đau mang tên Đồng Tháp và những nỗi buồn bóng đá…

“ Mục tiêu của em là học hỏi, trau dồi và thể hiện thật tốt. Đây cũng là cơ hội để nỗ lực và thi đấu hộ phần của các đồng đội”.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Văn Toản chưa có đối thủ ở U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Nguyễn Văn Toản vẫn là gương mặt nổi  bật nhất trong số 5 thủ môn hiện tại của U22 Việt Nam.

Thầy Park trực tiếp xuống sân nhắc nhở cầu thủ đeo ống quyển

THANH XUÂN |

Lo lắng cho thói quen không tốt của học trò, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trực tiếp xuống sân nhắc từng cầu thủ đeo ống quyển bảo vệ chân trong buổi tập của U22 Việt Nam.

"Phù thuỷ trắng" Philippe Troussier triệu tập 36 cầu thủ U19 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 36 cầu thủ cho đợt tập trung lần thứ ba của U19 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng chung kết U19 Châu Á 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Văn Toản chưa có đối thủ ở U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Nguyễn Văn Toản vẫn là gương mặt nổi  bật nhất trong số 5 thủ môn hiện tại của U22 Việt Nam.

Thầy Park trực tiếp xuống sân nhắc nhở cầu thủ đeo ống quyển

THANH XUÂN |

Lo lắng cho thói quen không tốt của học trò, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trực tiếp xuống sân nhắc từng cầu thủ đeo ống quyển bảo vệ chân trong buổi tập của U22 Việt Nam.

"Phù thuỷ trắng" Philippe Troussier triệu tập 36 cầu thủ U19 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 36 cầu thủ cho đợt tập trung lần thứ ba của U19 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng chung kết U19 Châu Á 2020.