U22 Việt Nam thống trị đội hình tiêu biểu vòng bảng SEA Games 29

VIỆT ANH |

Trong bài viết mới nhất trên FOX Sports Asia đã chọn tới 5 cầu thủ U22 Việt Nam vào đội hình tiêu biểu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29.

25 trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 29 đã đi qua với 68 bàn thắng, 25 lần các đội bóng đã giữ sạch lưới. Dưới đây là đội hình tiêu biểu theo quan điểm của tác giả Scott McIntyre sau giai đoạn này:

Thủ môn: Haziq Nadzli (U22 Malaysia)

Được trao cơ hội trong trận gặp U22 Singapore và U22 Myanmar, Haziq đã thi đấu ấn tượng trong cả 2 trận đấu này. Anh làm chủ khu vực của mình, nhanh nhẹn, tỉnh táo trong việc cản phá các cú sút của đối phương, khá chắc chắn trong khả năng chuyền bóng.

Hậu vệ phải: Matthew Davis (U22 Malaysia)

Không có nhiều thời gian chuẩn bị, Davis vẫn thể hiện sự thích nghi tốt khi U22 Malaysia xoay chuyển đội hình giữa 3 hậu vệ và 5 hậu vệ. Đồng thời, anh cũng có khả năng phán đoán trong các tình huống phòng ngự một chọi một cùng những quả tạt có độ chuẩn xác cao.

Matthew Davies đã góp công giúp U22 Malaysia giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: FOX Sports Asia.

Trung vệ: Bùi Tiến Dũng (U22 Việt Nam)

Trung vệ 21 tuổi này là một sự lựa chọn an toàn bên phần sân nhà. Ngoài sự chắc chắn trong các pha tranh chấp tay đôi, những đường chuyền của Tiến Dũng có thể mở ra cơ hội tấn công cho các đồng đội ở U22 Việt Nam.

Trung vệ: Hansamu Yama (U22 Indonesia)

Là hòn đá tảng của hàng thủ U22 Indonesia, đội trưởng Hansamu Yama đã thể hiện sự chắc chắn khi đội bóng của anh chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 5 trận. Đọc tình huống tốt, biết rõ cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khả năng phân phối bóng hợp lí là điểm mạnh của anh.

Hậu vệ trái: Kevin Deeromram (U22 Thái Lan)

Không có cầu thủ nào ở SEA Games 29 này gây ngạc nhiên như Deeromram. Không có những cú cắt bóng hay như Teerathong Bumathan, cầu thủ 19 tuổi này gây ấn tượng với những pha bứt tốc, sẵn sàng dâng cao. Anh nhiều lúc chơi như cầu thủ chạy cánh sẵn sàng tấn công hơn là hậu vệ cánh truyền thống.

Tiền vệ phải: Safawi Rasid (U22 Malaysia)

Rasid đơn giản là tiền vệ tài năng bậc nhất của U22 Malaysia hiện nay. Những bước di chuyển thông minh khi có bóng và không có bóng, khả năng kiểm soát bóng hoàn hảo cùng những đường chuyển ở cự li hợp lí, anh đã đóng góp vào một vài bàn thắng quan trọng của U22 Malaysia.

Tiền vệ trung tâm: Nguyễn Tuấn Anh (U22 Việt Nam)

Là một phần của cặp tiền vệ trung tâm hay nhất giải, Tuấn Anh là cầu thủ có kĩ thuật cá nhân tốt và hiệu suất làm việc hiệu quả. Với những đường chuyền sắc nét, các pha di chuyển không bóng khéo léo, Tuấn Anh cùng Xuân Trường sẽ là trái tim của ĐTQG Việt Nam.

Tuấn Anh (số 8) đã có những trận đấu thi đấu tốt ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. Ảnh: Đ.Đ

 

Tiền vệ trung tâm: Lương Xuân Trường (U22 Việt Nam)

Xuân Trường góp phần giúp U22 Việt Nam tạo được ấn tượng với người xem ở khâu kiểm soát bóng. Được chơi bóng ở Hàn Quốc giúp tiền vệ 22 tuổi này có nhiều trải nghiệm ở cấp độ cao hơn so với phần lớn cầu thủ ở giải đấu này.

Thêm một giải đấu nữa Xuân Trường thể hiện tầm quan sát đặc biệt cùng những đường chuyển ở cự li chuẩn xác. Anh là mắt xích quan trọng trong lối chơi tấn công ở tốc độ cao mà U22 Việt Nam triển khai.

Tiền vệ cánh trái: Vũ Văn Thanh (U22 Việt Nam)

Văn Thanh là cầu thủ tài năng có thể tỏa sáng ở bất kì vị trí nào. Dù đá ở cánh trái hay cánh phải, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở mỗi trận đấu. Ngoài những cú chạm bóng hay kèm theo sự kiểm soát bóng tốt, hậu vệ cánh năng nổ này còn chuyển bóng khá chính xác, có những pha dứt điểm nguy hiểm. Văn Thanh thực sự là hình mẫu của cầu thủ bóng đá hiện đại.

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (U22 Việt Nam)

Công Phượng là một trong hai ngôi sao không thể chối cãi của giải. Những pha đi bóng của anh có thể gây ra sự rối loạn cho hàng thủ đối phương với khả năng làm chủ trái bóng, tốc độ và sự chính xác trong dứt điểm. 

Được chơi lùi phía sau tiền đạo cắm, Công Phượng có thể đoạt lại bóng rồi chuyển cho đồng đội hoặc tự tạo cho mình cơ hội rồi sút bóng ở trung lộ. Anh có thể chơi bóng ở môi trường cao hơn hiện nay.

Tiền đạo: Aung Thu (U22 Myanmar)

Bốn bàn thắng (bằng với Công Phượng) tính đến nay nói lên nhiều điều rõ ràng hơn ở Aung Thu so với hiệu suất làm việc cao, sẵn sàng lùi sâu phòng ngự, sự nguy hiểm ở những cú chạm bóng. 

Aung Thu là tiền đạo số 1 của U22 Myanmar. Ảnh: FOX Sports Asia.

Khi có cơ hội, anh sẽ bứt tốc với bóng hoặc giành lấy bóng và tạo ra cơ hội cho mình. Các hậu vệ khi đối mặt với anh chắc chắn sẽ gặp phải những tình huống khốn khó.

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.