U22 Việt Nam thắng Tuyển ngôi sao K.League: 1 bàn thắng và 2,5 vạn niềm vui

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (31.7), Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, sau đó đi thẳng sang Malaysia tham dự SEA Games 29. Điều mà thầy trò HLV Hữu Thắng tích luỹ được trong suốt thời gian tập trung vừa qua ngoài yếu tố chuyên môn là một tinh thần thoải mái, đặc biệt sau chiến thắng ở trận đấu mang tính ngoại giao trước Tuyển ngôi sao K.League.

Đá để khán giả vui

Theo thống kê của BTC trận đấu giữa U22 Việt Nam và Tuyển ngôi sao K.League, đã có 25.000 khán giả đến sân Mỹ Đình tối 29.7. Đây là con số ấn tượng đối với một trận giao hữu chỉ mang tính chất ngoại giao, không có quá nhiều dấu ấn chuyên môn để U22 Việt Nam cọ xát. Như đánh giá của HLV Hữu Thắng thì trận đấu này chỉ dừng lại ở tính ngoại giao thân thiện, không nói lên được nhiều điều, ông hài lòng nhất là không có cầu thủ nào gặp chấn thương.

Còn như chia sẻ của tiền vệ Xuân Trường thì những ngôi sao K.League đã “nhả” U22 Việt Nam trong một trận đấu mà họ không có nhiều động lực. Hay như HLV Hwang Sun Hong chia sẻ, việc các cầu thủ Hàn Quốc mới đặt chân đến Hà Nội, chênh lệch múi giờ, khí hậu cùng với sự kết hợp chóng vánh giữa các cầu thủ từ nhiều CLB đã khiến đội bóng không có được phong độ tốt nhất. Thế nên, bàn thắng duy nhất của Văn Toàn cũng giống như “món quà” ngoại giao và một cái kết đẹp cho một trận đấu thăng hoa dành tặng người hâm mộ.

Lối chơi cống hiến cũng là điều mà thầy trò HLV Hữu Thắng đã thể hiện ở sân Thống Nhất sau 3 trận đấu ở vòng loại U23 Châu Á. Mặc dù đó là giải đấu chính thức, thế nhưng dấu ấn chuyên môn lại chỉ tập trung một phần nào đó trong trận đấu cuối cùng gặp U22 Hàn Quốc. Bởi ở hai trận đấu gặp U22 Đông Timor và U22 Macau, U22 Việt Nam đều vượt trội và những gì diễn ra cũng chỉ tương đương các trận đấu tập.

Còn trận đấu thứ 3 gặp U22 Hàn Quốc, mặc dù đã tạo ra thế trận đôi công, mang lại nhiều cảm xúc, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn thì đó là cuộc đối đầu mà đội khách nắm thế chủ động hoàn toàn và thậm chí còn quyết định cả thế trận. Thực tế, họ cũng không bung hết sức lực mà cài đặt một cuộc chơi có ý đồ và mục đích 3 điểm để đi tiếp chứ không phải để cống hiến.

Chính HLV Hữu Thắng cũng phần nào nhận ra điều này. Thế nên sau những trận đấu đã qua, ông nói rằng vẫn chưa thể nói lên được điều gì, và chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sắp tới sẽ là khoảng thời gian U22 Việt Nam khắc phục điểm yếu và hoàn thiện mình.

Điều đáng ghi nhận mà thầy trò HLV Hữu Thắng làm được chính là khiến cho 2,5 vạn khán giả có mặt tại Mỹ Đình hào hứng. Ở sân Thống Nhất, 3 trận đấu vòng loại U23 Châu Á 2018 cũng thực sự mang đến cho người dân Sài Gòn những trận đấu mãn nhãn. Thế nên, mặc kệ trời mưa, người dân TPHCM vẫn đến kín sân cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng. Đến thời điểm này, các cầu thủ U22 Việt Nam đang dần thuyết phục được người hâm mộ về tinh thần và lối chơi cống hiến trước khi bước vào SEA Games 29.

Cởi bỏ áp lực

Sau những trận đấu và quãng thời gian tập trung đã qua, U22 Việt Nam đang có được tinh thần tốt nhất khi nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nói như HLV Hữu Thắng thì khi áp lực được cởi bỏ, các cầu thủ vào sân sẽ “nhẹ được cái đầu” và có tinh thần thi đấu tốt hơn. Chính ông đã giúp Công Phượng trút bỏ áp lực của một “ngôi sao” để tìm lại phong độ và chơi bóng thăng hoa hơn.

Ông cũng nhấn mạnh, điều mà ông cần ở các cầu thủ là sự tự tin chứ không phải là tâm lý trên mây. Có thể nói, đến thời điểm này, HLV Hữu Thắng và các học trò có thể yên tâm lên đường đi tập huấn và dự SEA Games với tâm lý thoải mái, áp lực cũng phần nào được giảm tải bên cạnh sự kỳ vọng phải giành HCV. Và cũng đến thời điểm hiện tại, HLV Hữu Thắng đã phần nào thành công trong việc lấy lòng khán giả và dùng tinh thần chiến đấu của cầu thủ để chơi những trận đấu cống hiến.

Khi nói về áp lực giành HCV, HLV Hữu Thắng đã nói: “Đó là áp lực lớn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng giải toả bằng cách chia đều cho các thành viên trong đội. Khi bước vào trận, tôi nói với tất cả cầu thủ rằng hãy tự tin chơi bóng với tinh thần cao nhất, còn mọi kết quả ra sao, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm hết”.

Tuy nhiên, để thành công và bước lên ngôi vị cao nhất ở SEA Games, người ta không thể chiến đấu bằng tinh thần, mà người cầm quân phải có bài, miếng cụ thể. Hơn ai hết, HLV Hữu Thắng ý thức được điều này. Còn hiện tại, 1 bàn thắng của Văn Toàn cũng đã khiến 2,5 vạn khán giả hào hứng. Bởi đó cũng là trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam trên sân nhà trước thềm SEA Games 29.

“Tôi mong truyền thông hãy đưa cầu thủ của tôi xuống mặt đất. Khen ngợi giúp cho họ tự tin nhưng cũng cần để các cầu thủ biết nên và không nên làm gì. Bởi sắp tới, đấu trường SEA Games 29 mới là điều cần hướng đến”. (HLV Hữu Thắng)

 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Đan Trường khuấy động hơn 2 vạn khán giả trận U22 Việt Nam – Tuyển ngôi sao K.League

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 29.7, trong giờ nghỉ giữa trận đấu U22 Việt Nam – Tuyển ngôi sao K.League, ca sĩ Đan Trường đã biểu diễn 2 ca khúc, khuấy động 25.000 khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình.

Ngôi sao K.League hữu hảo, U22 Việt Nam “nhận quà” động viên tinh thần

G.A |

Chơi với tinh thần ngoại giao hữu hảo, các Ngôi sao Hàn Quốc đã thua 0-1 và U22 Việt Nam có món quà động viên trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn rồi bắt đầu chiến dịch SEA Games 29.

Thua U22 Việt Nam, HLV Hàn Quốc cho là tại... mặt sân Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

HLV Hwang Sun Hong của ĐT các Ngôi sao K.League cho rằng một trong những lý do khiến đội bóng của ông thua trước U22 Việt Nam là do mặt sân Mỹ Đình... xấu.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Đan Trường khuấy động hơn 2 vạn khán giả trận U22 Việt Nam – Tuyển ngôi sao K.League

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 29.7, trong giờ nghỉ giữa trận đấu U22 Việt Nam – Tuyển ngôi sao K.League, ca sĩ Đan Trường đã biểu diễn 2 ca khúc, khuấy động 25.000 khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình.

Ngôi sao K.League hữu hảo, U22 Việt Nam “nhận quà” động viên tinh thần

G.A |

Chơi với tinh thần ngoại giao hữu hảo, các Ngôi sao Hàn Quốc đã thua 0-1 và U22 Việt Nam có món quà động viên trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn rồi bắt đầu chiến dịch SEA Games 29.

Thua U22 Việt Nam, HLV Hàn Quốc cho là tại... mặt sân Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

HLV Hwang Sun Hong của ĐT các Ngôi sao K.League cho rằng một trong những lý do khiến đội bóng của ông thua trước U22 Việt Nam là do mặt sân Mỹ Đình... xấu.