U22 Việt Nam, Hữu Thắng và “sữa” của bầu Đức

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức từng nói, lứa cầu thủ U22 Việt Nam lần này đang đạt độ chín, nếu không giành huy chương vàng ở SEA Games 29 thì không biết bao giờ giành được nữa. Và cũng chưa có lần nào, bóng đá Việt Nam dự SEA Games lại được ông tâm đắc như thế...

1. Khi nhìn vào đội hình U22 Việt Nam tham chuẩn bị tham dự SEA Games 29, có thể thấy số lượng quân HAGL áp đảo và chiếm những vị trí chủ chốt trong đội hình chính.

Nếu như hàng phòng ngự, suất đá chính chắc chắn thuộc về Văn Thanh thì đến hàng tiền vệ, quân HAGL có mặt ở tất cả các vị trí. Từ Đông Triều, Hồng Duy, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... hoàn toàn có thể được HLV Hữu Thắng lựa chọn ra sân. Trong khi đó, trên hàng tấn công, tiền đạo Công Phượng đang là cái tên không thể thay thế.

Những cầu thủ tốt nhất của lứa U19 năm nào đang góp mặt ở đội hình U22 Việt Nam mang theo sự kỳ vọng lớn lao. Điều này khiến bầu Đức không thể hài lòng hơn khi quân HAGL đang đóng vai trò chủ lực cho mục tiêu giành “vàng”  SEA Games. Đặc biệt, đây là thời điểm mà “những đứa trẻ” của bầu Đức cũng đã đạt đến độ trưởng thành, sau 3 năm chơi V.League và tham dự nhiều giải đấu ở cấp khu vực, châu lục trong màu áo ĐTQG lẫn U23.

Thế nên ông mới nói rằng: “Tôi đặt hết niềm tin vào các cầu thủ và có kỳ vọng lớn. Theo tôi đánh giá thì cơ hội của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 này hơn những lần trước đây”.

2. U22 Việt Nam đến SEA Games 29 được dẫn dắt bởi HLV Hữu Thắng. Đây là nhân vật đã được bầu Đức hậu thuẫn ngồi vào ghế nóng ở ĐTQG và U23 Việt Nam thay thế người tiền nhiệm Miura.

Đáng chú ý hơn là kể từ khi nhậm chức đến nay, HLV Hữu Thắng đã xây dựng lối chơi có thiên hướng giống với HAGL. Chính vì vậy mà những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL luôn được trọng dụng. Đã không còn thời quân Hoàng Anh được triệu tập đông đảo nhưng lại chỉ sử dụng nhỏ giọt như dưới thời HLV Miura.

Chính bản thân HLV Hữu Thắng cũng mang tư tưởng dựa vào quân Hoàng Anh để xây dựng đội hình, bộ khung và lối chơi. Thực tế, nhìn vào đội hình U22 Việt Nam hiện tại, cầu thủ HAGL đang thuyết phục ông về góc độ chuyên môn.

Một đội tuyển được xây dựng lối chơi và con người mang hơi hướng HAGL rõ ràng khiến bầu Đức không thể không vui. Hay nói như ông Đức thì "có thua nhưng vẫn sướng”. Chẳng thế mà mới đây, dù U22 Việt Nam thất bại 1-2 trước U22 Hàn Quốc ở vòng loại U23 Châu Á 2018, ông bầu phố Núi vẫn thưởng “nóng” toàn đội 1 tỉ đồng. Và có thể thấy, HLV Hữu Thắng đang cho thấy mình là sự lựa chọn và đặt niềm tin đúng đắn của bầu Đức.

Ảnh: M.T

3. Từ khi nhậm chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, bầu Đức vẫn chưa mang được một hợp đồng kinh tế thật sự lớn nào về cho liên đoàn. Thậm chí, vì công việc kinh doanh, ông thường xuyên vắng mặt ở các cuộc họp Thường trực hay Ban chấp hành VFF. Có cả những thời điểm bầu Đức chán bóng đá khi từ chối phát ngôn trước báo chí những gì liên quan đến HAGL và VFF. Đỉnh điểm của sự “phật ý “ đó là khi ông đăng đàn nêu ý kiến đòi sa thải HLV Miura.

Thậm chí, bầu Đức từng tuyên bố rằng, nếu VFF sa thải HLV người Nhật Bản, chọn quân HAGL làm nòng cốt dự SEA Games 29, ông sẽ mang về cho liên đoàn những hợp đồng tài trợ khủng. Ai cũng biết, ở thời điểm đó, HAGL đang hợp tác với hãng sữa NutiFood và bầu Đức hoàn toàn có thể kết nối để đơn vị này là đối tác của VFF. Rốt cuộc thì HLV Miura cũng đã bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì chịu quá nhiều sức ép.

Trong khi tất cả còn đang bàn luận đến phát ngôn của bầu Đức "nếu U22 Việt Nam không giành HCV SEA games, tôi sẽ từ chức" thì VFF công bố nhận được gói tài trợ từ hãng sữa VPMilk trước thềm SEA Games 29. Đây chính là nhà tài trợ “khủng” cho CLB HAGL với bản hợp đồng kéo dài 2 năm trị giá 50 tỉ đồng.

Theo chia sẻ của nhà tài trợ này thì chính bầu Đức đã hỗ trợ, kết nối để đơn vị này hợp tác với VFF. Thậm chí, trong buổi lễ ra mắt đơn vị này còn thẳng thắn "không biết gì về bóng đá, đơn thuần tài trợ chỉ vì mong muốn hỗ trợ cho U22 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ giành HCV".

Bây giờ thì các cầu thủ U22 Việt Nam đã được tiếp sức bằng "nguồn sữa” mà chính bầu Đức đã kết nối để đưa về VFF. Điều thú vị là hãng sữa này chỉ ký hợp đồng với VFF trong vòng 8 tháng, đúng thời điểm HLV Hữu Thắng hết hợp đồng. Thành bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 có thể sẽ quyết định nhiều thứ, trong đó không ngoại trừ cả "giá trị sữa” của... bầu Đức. 

 

 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Hàng công U22 Việt Nam và nỗi lo khâu dứt điểm

ĐÌNH THẢO |

Dù để lại nhiều ấn tượng với 3 trận đấu tưng bừng tại vòng loại U23 Châu Á 2018 và trận giao hữu với ĐT các ngôi sao K.League, thế nhưng HLV Hữu Thắng vẫn còn đó những nỗi lo trong khâu dứt điểm của U22 Việt Nam.

Bầu Đức từ chối làm Chủ tịch VFF nếu được tín nhiệm

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức khẳng định, ở nhiệm kỳ VIII Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tới, nếu được tín nhiệm bầu làm chủ tịch, ông cũng sẽ từ chối.

Bầu Đức và giấc mơ SEA Games

NGUYỄN NGUYÊN |

SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai, sau trận đầu tiên thắng Malaysia 2 - 0, nhiều người xuống sân mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam và trong đám đông đấy có một tay mặc áo da nhào xuống trao thưởng nóng cho đội bằng một xấp tiền đô.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Hàng công U22 Việt Nam và nỗi lo khâu dứt điểm

ĐÌNH THẢO |

Dù để lại nhiều ấn tượng với 3 trận đấu tưng bừng tại vòng loại U23 Châu Á 2018 và trận giao hữu với ĐT các ngôi sao K.League, thế nhưng HLV Hữu Thắng vẫn còn đó những nỗi lo trong khâu dứt điểm của U22 Việt Nam.

Bầu Đức từ chối làm Chủ tịch VFF nếu được tín nhiệm

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức khẳng định, ở nhiệm kỳ VIII Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tới, nếu được tín nhiệm bầu làm chủ tịch, ông cũng sẽ từ chối.

Bầu Đức và giấc mơ SEA Games

NGUYỄN NGUYÊN |

SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai, sau trận đầu tiên thắng Malaysia 2 - 0, nhiều người xuống sân mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam và trong đám đông đấy có một tay mặc áo da nhào xuống trao thưởng nóng cho đội bằng một xấp tiền đô.