U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu vô địch SEA Games 30: Không sợ “nói trước bước không qua”

TRIẾT LONG |

Một cách lý trí nhất, với những gì đang có trong tay và so sánh với mặt bằng chung thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xứng đáng là ứng viên sáng giá cho tấm Huy chương Vàng SEA Games 30.

Bởi U.22 Việt Nam có “Mr. Park Hang-SON”

“Rất nhiều người cho tôi lời khuyên và tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều người. “Tại sao không dừng lại?”, họ hỏi tôi và cũng có người động viên “hãy tiếp tục”.

Một số người lo ngại về những kỳ vọng cao, nhưng nếu bạn sợ điều đó, bạn không thể làm mọi thứ. Tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng tôi cảm thấy đây là quyết định đúng đắn. Khá phức tạp nhưng về cơ bản thì điều duy nhất tôi giỏi là bóng đá. Tôi rất biết ơn nơi đây. Việt Nam đã cho tôi cơ hội. Tôi rất được yêu mến tại nơi đây…”. Trả lời phỏng vấn tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) sau trận hòa 0-0 với Thái Lan, đề cập đến nhiệm kỳ mới 3 năm sau khi tái ký hợp đồng với VFF cũng như mục tiêu SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo chia sẻ, thẳng và chân tình như thế. Và ông kết luận bằng chia sẻ về tương lai với “sự thay đổi” và cả việc “cần sự trợ giúp của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tôi cần giúp đỡ càng nhiều càng tốt…”.

2 năm với quá nhiều thành công, ông Park không dừng lại. Ông vẫn muốn tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, muốn thay đổi và làm được nhiều hơn nữa với bóng đá Việt Nam. Với ông, đó là khát vọng cuộc đời, ở đoạn cuối của sự nghiệp. Nó cũng là trọng trách, như ông chia sẻ với những trợ lý thân tín.

Từ mục tiêu đến hành động

“Đội tuyển quốc gia đã kết thúc năm 2019 nhưng ngay lập tức tôi phải vào TPHCM để dẫn dắt Đội tuyển U.22 Việt Nam. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc vẫn đang diễn ra…” - ông Park nói thế và thế là đủ.

Lao động, làm việc và làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt, phải nói rằng rất khó tin với năng lượng, sức làm việc đến “kinh hoàng” của thầy Park nếu nhìn lại hơn 2 năm qua. Như U.22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 30 này, không đội nào có quá trình chuẩn bị sớm, dài hơi và liên tục như chúng ta. Trong lịch sử, chưa khi nào Việt Nam có quá trình chuẩn bị kéo dài, chu đáo như kỳ SEA Games này.

Đầu năm 2019, HLV Park Hang-seo đề xuất để trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt U.22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 30. Sau khi làm việc với lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và VFF, nhận thấy tầm quan trọng của SEA Games với bóng đá Việt, ông chấp nhận thay đổi, đồng ý dẫn dắt cả 2 đội kèm chỉ tiêu giành Huy chương Vàng.

Từ tháng 5.2019, ông Park đã lên kế hoạch cho U.22 Việt Nam với những đợt tập trung ngắn hạn, sau khi Vòng loại U.23 Châu Á 2020 hồi tháng 3 với lực lượng nòng cốt dự SEA Games. Tính ra, U.22 Việt Nam có tới 9 đợt tập trung ngắn ngày trong 10 tháng. Các kỳ nghỉ V.League, hạng Nhất và kể cả đang trong giai đoạn thi đấu căng, U.22 Việt Nam vẫn tập trung sau vòng đấu và chỉ tập 3-4 ngày rồi về lại CLB.

Để nói về sự chuẩn bị, cứ nhìn ngay vào thực tế U.22 Việt Nam hay chính đội tuyển nữ với đôi chút vấn đề về ăn uống, ngay lập tức được xử lý và so sánh với những vấn đề các đối thủ gặp phải, kêu ca phàn nàn những ngày gần đây thì rõ. Trận ra quân gặp Brunei đá ở sân Binan, U.22 Việt Nam thuê khách sạn ngay cạnh sân, tập xong về nghỉ luôn rồi hôm sau ra sân thi đấu. Không gặp bất cứ trục trặc nào, bởi cách đây hơn 1 tháng ông Park đã yêu cầu VFF cử 2 cán bộ đều làm về quan hệ quốc tế đi thị sát ở Philippines, rồi sang trước ngày đội tới 2 ngày để sắp xếp mọi thứ chuẩn nhất.

U.22 Việt Nam cũng là “ĐTQG thu nhỏ”

Song song với nhiều đợt tập trung của ĐTQG chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022, U.22 Việt Nam cũng tập trung và ông Park vẫn lựa chọn những cầu thủ trong tầm ngắm để đưa lên Tuyển như Tiến Linh, Hoàng Đức, Trọng Hùng... để được thi đấu, tập luyện cùng các “đàn anh”. Nếu tính cả những trường hợp được đăng ký dù chưa thi đấu, U.22 Việt Nam có tới hơn 10 cầu thủ từ ĐTQG xuống. So sánh thì U.22 Thái Lan vẫn dùng 4 cầu thủ đang khoác áo ĐTQG, còn như Singapore thậm chí dùng cả những gương mặt tuổi teen, vẫn đang học trung học.

Với Trọng Hoàng (1988), Hùng Dũng (1993) quá tuổi, đội hình U.22 Việt Nam hội tụ đủ 3 lứa. Và tính ra từ VCK U.23 Châu Á đến nay, 2/3 đội hình thi đấu trên đất Philippines đã tham dự đủ các giải đấu lớn nhỏ trong khu vực, châu lục từ ASIAD 19, vòng loại U.23 Châu Á 2020, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 rồi vòng loại World Cup 2022. Chưa kể, kinh nghiệm SEA Games thì những Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải… cũng có thừa trải nghiệm.

Già về tuổi đời lẫn tuổi nghề, đá nhiều giải và đa phần đều có nhiều năm chinh chiến ở giải chuyên nghiệp, U.22 Việt Nam không thua bất cứ đối thủ nào. Chưa kể, bộ khung trong tay ông Park đều đã khẳng định được trình độ, đẳng cấp 3 năm qua.

Và chúng ta là số 1 Đông Nam Á

Dưới thời HLV Park Hang-seo với nhiều chiến công lớn nhỏ, bóng đá Việt đã vươn lên thành số 1 khu vực. Và có một thống kê có thể “biết nói”: Các đội bóng của ông Park trong 3 năm qua chưa thua đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á.

Thậm chí, với hệ thống phòng ngự và sơ đồ chiến thuật ông Park xây dựng, duy trì và phát triển 3 năm qua thì để xuyên thủng, ghi bàn vào lưới Việt Nam cũng không đơn giản mà sự bất lực của Thái Lan ở 2 trận đấu gần nhất chính là minh chứng.

Cơ bản, nếu nhìn tổng quan sau loạt trận ra quân thì thấy SEA Games 30 này chưa thấy đột biến và xét trên mọi yếu tố thì U.22 Việt Nam xứng đáng được đánh giá cao và giàu tiềm năng nhất.

Một yếu tố nữa, có thể coi là cơ sở của niềm tin: Cả hành trình đã qua, thầy trò ông Park luôn “nói được, làm được”.

Ở một trận đấu với những tình huống cụ thể hay rộng ra là các giải đấu đã tham dự, có một điều thực tế là những mục tiêu hay kế hoạch đặt ra, thầy trò ông Park đều thực hiện để đạt được mục đích tối thiểu. Đấy là cái hay, tạo dựng niềm tin nơi các cầu thủ về khả năng bản thân để có thể phát huy năng lực, chơi tốt và thậm chí liên tục vượt ngưỡng.

Tất cả cho lần đầu tiên, với tấm Huy chương Vàng SEA Games có lẽ đang ở rất gần…

TRIẾT LONG
TIN LIÊN QUAN

Thể hình nóng bỏng của hoàng tử Brunei đang thi đấu ở SEA Games 30

Thanh Hà |

Một hoàng tử thực thụ đang có mặt tại Philippines trong danh sách các vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30.

Công tác tổ chức SEA Games 30: Chính trị gia nói Philippines quá hiếu khách

Hải Anh |

Chủ tịch Thượng viện Philippines, cựu thành viên đội tuyển bowling quốc gia nói rằng, Philippines "quá hiếu khách" trong bối cảnh nước này bị chỉ trích về khâu tổ chức SEA Games 2019.

Văn Hậu, Quang Hải và những sao trẻ đáng xem nhất tại SEA Games 30

Cát Tường - Tuấn Anh |

Tại SEA Games 30, các đội tuyển đều mang tới đấu trường khu vực những ngôi sao chất lượng nhất trong độ tuổi U22. Trong khi U22 Việt Nam có Quang Hải, Văn Hậu, những đội bóng khác cũng không thiếu những hảo thủ trẻ tuổi.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Thể hình nóng bỏng của hoàng tử Brunei đang thi đấu ở SEA Games 30

Thanh Hà |

Một hoàng tử thực thụ đang có mặt tại Philippines trong danh sách các vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30.

Công tác tổ chức SEA Games 30: Chính trị gia nói Philippines quá hiếu khách

Hải Anh |

Chủ tịch Thượng viện Philippines, cựu thành viên đội tuyển bowling quốc gia nói rằng, Philippines "quá hiếu khách" trong bối cảnh nước này bị chỉ trích về khâu tổ chức SEA Games 2019.

Văn Hậu, Quang Hải và những sao trẻ đáng xem nhất tại SEA Games 30

Cát Tường - Tuấn Anh |

Tại SEA Games 30, các đội tuyển đều mang tới đấu trường khu vực những ngôi sao chất lượng nhất trong độ tuổi U22. Trong khi U22 Việt Nam có Quang Hải, Văn Hậu, những đội bóng khác cũng không thiếu những hảo thủ trẻ tuổi.