U22 Việt Nam hội quân, đối đầu với Thái Lan tại giải U22 Đông Nam Á

ĐÌNH THẢO |

Tại giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U22 Thái Lan, U22 Timor Leste và U22 Philippines.

Chiều 10.2, ĐT U22 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trường Đại học RMIT (TPHCM) để tập luyện, hướng tới giải U22 Đông Nam Á 2019.

Ở buổi tập khai xuân, thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng đã gửi lời động viên và chúc mừng năm mới đến toàn thể U22 Việt Nam, đồng thời hy vọng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục phát huy những thành quả của bóng đá Việt Nam trong năm qua.

PCT Cao Văn Chóng đại diện lãnh đạo VFF thăm, động viên và tặng lì xì may mắn đầu năm mới ĐT U22 Việt Nam. Ảnh: VFF
PCT Cao Văn Chóng đại diện lãnh đạo VFF thăm, động viên và tặng lì xì may mắn đầu năm mới ĐT U22 Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau 2 buổi tập vào ngày 10 và 11.2, ĐT U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Sài Gòn vào chiều 12.2, trước khi chốt danh sách 23 cái tên lên đường sang Campuchia tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019 từ ngày 17-26.2.

Ở giải này, U22 Việt Nam ở bảng A với U22 Thái Lan, U22 Timor Leste, U22 Phillippines. Bảng B gồm có các đội U22: Malaysia, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Campuchia.

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt mục tiêu vào tới trận chung kết. Tuy vậy, các thành viên đều quyết tâm đạt kết quả cao nhất là vô địch để tạo động lực cho các giải đấu quan trọng kế tiếp.

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hướng đến mục tiêu vào đến trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: T.L
Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hướng đến mục tiêu vào đến trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: T.L

Trước đó, U22 Việt Nam cũng đã có trận giao hữu với đối thủ U22 Ulsan Hyundai của Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy, kết quả hòa 0-0 với đối thủ mạnh cũng khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn và BHL hài lòng. Ở trận đấu đó, HLV Park Hang-seo cũng đã dự khán ngay sau khi vừa trở về từ Asian Cup 2019.

Năm 2019 hứa hẹn bận rộn và nhiều thử thách của U22 Việt Nam. Sau giải Đông Nam Á, các tuyển thủ sẽ thi đấu vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3 tới tại Hà Nội. Ngoài việc tranh vé VCK U23 Châu Á 2020, đội còn tham vọng giành 1 trong 5 suất, bao gồm cả chủ nhà Nhật Bản, đại diện châu lục dự Olympic 2020.

Năm 2019 được xem là năm mà lứa U22 Việt Nam được kì vọng sẽ mang về nhiều kì tích cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: T.L
Năm 2019 được xem là năm mà lứa U22 Việt Nam được kì vọng sẽ mang về nhiều kì tích cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: T.L

Vào cuối năm 2019, U22 Việt Nam sẽ gánh trọng trách hoàn thành giấc mơ vô địch SEA Games của bóng đá Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi.

Được biết, tại giải U22 Đông Nam Á, ĐT U22 được giao cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt và từ vòng loại U23 Châu Á cho tới SEA Games, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại nắm đội.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: Báo Hàn đánh giá Công Phượng đủ sức đá ở K.League

C.T (T/H) |

Báo Hàn đánh giá Công Phượng đủ sức đá ở K.League; Sau Asian Cup 2019, Xuân Trường ra mắt Buriam United; Solskjaer muốn gắn bó lâu dài với Man United... là những tin tức thể thao ngày 10.2.

Công Phượng, Xuân Trường và nỗi lo xuất ngoại

HOÀI ĐAN |

Sau Đặng Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng là hai tuyển thủ quốc gia ra nước ngoài thi đấu ở mùa giải 2019.

Xuân Trường ra mắt Buriam United, khoác áo số 21

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức ra mắt, khoác áo số 21 tại CLB mới tại Thai League là Buriram United.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin thể thao 24h: Báo Hàn đánh giá Công Phượng đủ sức đá ở K.League

C.T (T/H) |

Báo Hàn đánh giá Công Phượng đủ sức đá ở K.League; Sau Asian Cup 2019, Xuân Trường ra mắt Buriam United; Solskjaer muốn gắn bó lâu dài với Man United... là những tin tức thể thao ngày 10.2.

Công Phượng, Xuân Trường và nỗi lo xuất ngoại

HOÀI ĐAN |

Sau Đặng Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng là hai tuyển thủ quốc gia ra nước ngoài thi đấu ở mùa giải 2019.

Xuân Trường ra mắt Buriam United, khoác áo số 21

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức ra mắt, khoác áo số 21 tại CLB mới tại Thai League là Buriram United.