U22 Việt Nam cần chú ý nhân tố đặc biệt 19 tuổi của Timor Leste

VIỆT ANH |

Ở trận “thủy chiến” trên sân Thống Nhất tại vòng loại U.23 Châu Á 2018, U.22 Việt Nam đã không có cơ hội đối đầu với tiền đạo Rufino và lần gặp lại Timor Leste ở SEA Games 29, thầy trò HLV Hữu Thắng cần đặc biệt cẩn trọng.

Cách đây không lâu, phóng viên Scott McIntyre của trang FOX Sports Asia bất ngờ điền tên Rufino vào danh sách 5 tài năng của khu vực Đông Nam Á có thể tiếp bước Chanathip Songkrasin (Thái Lan) thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản (J.League 1). Ngoài Rufino, bài viết này còn có sự góp mặt của Công Phượng, Tristan Do (Thái Lan), Chrerng Polroth (Campuchia), Muhammad Akhyar (Malaysia).

Tác giả Scott McIntyre đã nhận định về Rufino: “Tiền đạo Rufino là một ngôi sao của bóng đá Timor Leste ở các cấp độ trẻ. Anh hiện giờ đã được khoác áo ĐTQG Timor Leste. Anh sở hữu tốc độ, kĩ năng kiểm soát bóng tốt và những cú sút uy lực.

Giống như phần lớn các cầu thủ Timor Leste, anh không có được điều kiện thuận lợi để phát triển và còn thiếu sót về chiến thuật. Tuy nhiên, nếu các đội bóng xem Rufino như là cầu thủ có tiềm năng phát triển lâu dài, anh có thể trở thành trung phong hoặc một tiền đạo di chuyển rộng hàng đầu”.

U22 Timor Leste (áo đỏ đen) không phải là đội bóng dễ bị đánh bại ở môn bóng đá nam SEA Games 29. Ảnh: AFC.

Mới đây hơn, trong bài viết đánh giá tổng quan về môn bóng đá nam SEA Games 29, phóng viên Scott McIntyre tiếp tục nhắc đến Rufino với tư cách là một trong hai cầu thủ đáng chờ đợi nhất bên phía U22 Timor Leste. Người còn lại là thủ lĩnh hàng phòng ngự của đội bóng này – Gumario.

Tại vòng loại U23 Châu Á 2018 tại TP HCM hồi tháng 7, tiền đạo 19 tuổi này sau khi không thể góp mặt ở trận gặp U22 Việt Nam đã ra sân trong cả hai cuộc chạm trán với U22 Hàn Quốc và U22 Macau (Trung Quốc).

Trong trận gặp đại diện của Đông Á, Rufino dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 53 nhưng cũng đã để lại dấu ấn. Ở phút thứ 78, sau khi nhận bóng từ Nathaniel Reis, anh đã tung ra cú sút đầy mạnh mẽ khiến thủ thành Song Bum Keun phải cản phá. Nếu bóng đi khó hơn chút nữa, Rufino đã có thể giúp cho U22 Timor Leste tạo ra bất ngờ thay vì hòa 0-0 với U22 Hàn Quốc.

Ở chiến thắng 7-1 trước U22 Macau (Trung Quốc) của U22 Timor Leste 2 ngày sau đó, Rufino cũng đã đóng góp một pha lập công. 

Lùi lại về năm 2016, bóng đá Timor Leste dù không thể góp mặt ở VCK AFF Suzuki Cup 2016, anh vẫn kịp có 1 bàn thắng ở vòng loại. Trong thất bại 1-2 của Timor Leste trước Brunei, Rufino đã có một tình huống nhanh chân chạy chỗ, sút bóng vào lưới trống, ghi bàn mở tỷ số.

Với sự góp mặt của Rufino trong đội hình, thầy trò HLV Kim Shin-hwan hoàn toàn có thể gây nên khó dễ cho các đội bóng ở bảng B. Trước mắt, hàng phòng ngự U22 Việt Nam nên dành sự lưu tâm cho cầu thủ này. 

Video U22 Timor Leste 0-0 U22 Hàn Quốc ở vòng loại U23 Châu Á 2018. Nguồn: VFF Channel
VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

U22 Việt Nam: Đừng bị "ác mộng" bởi thẻ đỏ và phạt đền

HOÀI ĐAN |

Những chiếc thẻ đỏ và những quả penalty nghiệt ngã đã từng phá đi giấc mộng vàng của bóng đá Việt Nam. Tại SEA Games 29, một trong những vấn đề mà HLV Hữu Thắng cần làm là xoá đi những ám ảnh cho các học trò để không bị thua ngớ ngẩn.

U22 Malaysia thắng nhọc nhằn U22 Brunei 2 - 1

Văn Thắng |

Lượt 1 bảng A SEA Games 29, U22 Malaysia có cuộc chạm trán với U22 Brunei. Lợi thế chủ nhà giúp U22 Malaysia nhập cuộc đầy tự tin với mục tiêu đánh phủ đầu U22 Brunei. Phút thứ 4, đội chủ nhà mở tỉ số do công của Safawi Rasid. Nhưng không lâu sau, U22 Brunei đáp trả bằng bàn gỡ do công của Razali 13'. Sang hiệp 2, U22 Malaysia miệt mài tấn công và cuối cùng họ cũng có được bàn thắng do công của Adam Nor Azlin 61'.



“Khắc tinh” của U22 Việt Nam lập cú đúp, Myanmar hạ Singapore 2-0

ĐÌNH THẢO |

Aung Thu - chân sút số 1 của U22 Myanmar, đã có cú đúp bàn thắng trong trận đấu khai màn SEA Games 29 môn bóng đá nam để giúp U22 Myanmar giành chiến thắng 2 - 0 trước U22 Singapore.

“Vũ khí trong tay áo” của HLV Hữu Thắng là ai?

G.A |

Ngoài Công Phượng thì nhân tố được HLV Hữu Thắng kỳ vọng, trông đợi như là một “chìa khóa” của U22 Việt Nam chính là tiền vệ Quang Hải.

U22 Việt Nam, SEA Games 29 và niềm tin của Hữu Thắng

ĐÌNH THẢO |

HLV Hữu Thắng tự tin với mục tiêu đưa U22 Việt Nam vào chung kết và bước lên bục vinh quang. Và ông thầy của U22 Việt Nam có cơ sở để kì vọng về các học trò của mình.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

U22 Việt Nam: Đừng bị "ác mộng" bởi thẻ đỏ và phạt đền

HOÀI ĐAN |

Những chiếc thẻ đỏ và những quả penalty nghiệt ngã đã từng phá đi giấc mộng vàng của bóng đá Việt Nam. Tại SEA Games 29, một trong những vấn đề mà HLV Hữu Thắng cần làm là xoá đi những ám ảnh cho các học trò để không bị thua ngớ ngẩn.

U22 Malaysia thắng nhọc nhằn U22 Brunei 2 - 1

Văn Thắng |

Lượt 1 bảng A SEA Games 29, U22 Malaysia có cuộc chạm trán với U22 Brunei. Lợi thế chủ nhà giúp U22 Malaysia nhập cuộc đầy tự tin với mục tiêu đánh phủ đầu U22 Brunei. Phút thứ 4, đội chủ nhà mở tỉ số do công của Safawi Rasid. Nhưng không lâu sau, U22 Brunei đáp trả bằng bàn gỡ do công của Razali 13'. Sang hiệp 2, U22 Malaysia miệt mài tấn công và cuối cùng họ cũng có được bàn thắng do công của Adam Nor Azlin 61'.



“Khắc tinh” của U22 Việt Nam lập cú đúp, Myanmar hạ Singapore 2-0

ĐÌNH THẢO |

Aung Thu - chân sút số 1 của U22 Myanmar, đã có cú đúp bàn thắng trong trận đấu khai màn SEA Games 29 môn bóng đá nam để giúp U22 Myanmar giành chiến thắng 2 - 0 trước U22 Singapore.

“Vũ khí trong tay áo” của HLV Hữu Thắng là ai?

G.A |

Ngoài Công Phượng thì nhân tố được HLV Hữu Thắng kỳ vọng, trông đợi như là một “chìa khóa” của U22 Việt Nam chính là tiền vệ Quang Hải.

U22 Việt Nam, SEA Games 29 và niềm tin của Hữu Thắng

ĐÌNH THẢO |

HLV Hữu Thắng tự tin với mục tiêu đưa U22 Việt Nam vào chung kết và bước lên bục vinh quang. Và ông thầy của U22 Việt Nam có cơ sở để kì vọng về các học trò của mình.