U22 Việt Nam bị loại, HLV Hữu Thắng xin từ chức

ĐĂNG HUỲNH |

Ngay sau trận thua của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, HLV Hữu Thắng đã xin từ chức.

HLV Hữu Thắng đã đưa ra quyết định này trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông nói: “Tôi thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người hâm mộ Việt Nam, tất cả đã dồn sự kỳ vọng từ tình cảm đến sự đóng góp.

Tôi là thuyền trưởng, tôi không làm được điều đó. Tôi gửi lời xin lỗi tất cả. Ngay sau đây tôi sẽ xin từ chức HLV trưởng U22 Việt Nam”.

HLV Hữu Thắng cũng cho biết đây không phải quyết định vội vã, nhưng vì U22 Việt Nam thi đấu và ra về với kết quả như thế này thì đó là điều ông phải chịu trách nhiệm.

HLV Hữu Thắng xin từ chức. Ảnh: D.P

Trong lịch sử các kỳ SEA Games, bóng đá Việt Nam từng 2 lần bị loại cay đắng ở vòng bảng. Năm 2001, tại SEA Games 21 trên đất Malaysia - kỳ đại hội đầu tiên áp dụng tuổi tham dự môn bóng đá nam là U23 thay vì ĐTQG. ĐT U23 Việt Nam lúc đó được dẫn dắt bởi HLV người Brazil Silva Dido. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam thua chủ nhà Malaysia 0-2, thua Indonesia 0-1 và chỉ thắng đối thủ yếu Brunei với tỉ số 5-1, giành 3 điểm và bị loại từ vòng đấu bảng.

Đấy cũng là kỳ SEA Games mà trước giải đấu, điều không hay đã xảy ra khi cầu thủ sáng giá nhất là Văn Quyến đã bị HLV Dido loại khỏi đội vì vi phạm kỷ luật. Sau thất bại đau đớn trên đất Mã, HLV người Brazil đã bị VFF sa thải.

Đến năm 2013, tại SEA Games 27 trên đất Myanmar, U23 được dẫn dắt bởi một HLV nội là Hoàng Văn Phúc. Trước giải đấu,Tổng cục TDTT giao chỉ tiêu cho bóng đá nam phải giành HCV. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là cố gắng vào bán kết mới tính xa hơn.

Ở vòng đấu bảng, U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại hai đối thủ yếu Brunei (7-0) và Lào (5-0) nhưng lại thất bại trước những đối thủ ngang tầm là U23 Singapore và U23 Malaysia (thua 0-1 và 1-2). Với chỉ 6 điểm có được sau 4 trận đấu, U23 Việt Nam bị loại cay đắng ở vòng bảng. Sau đó, HLV Hoàng Văn Phúc “nhận trát”  buộc phải từ chức.

Chắc chắn, sau kỳ SEA Games này, VFF sẽ làm việc với HLV Hữu Thắng để đưa ra  quyết định cuối cùng. 

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.