U20 Việt Nam và bài toán “tâm lý”

Đăng Huỳnh |

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu trong trận giao hữu với U20 Argentina chính là để rèn tâm lý cho các cầu thủ U20 trước một đối thủ lớn cũng là ứng viên cho chức vô địch tại giải U20 thế giới.
Bởi ông Tuấn cho rằng, vấn đề tâm lý luôn là một trong những điểm yếu của không chỉ các cầu thủ U20 mà với cả bóng đá Việt Nam nói chung khi tham dự các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, sau trận thua 1-4 trước đội bóng xứ Tango, HLV người Khánh Hòa thừa nhận rằng, đây là điều mà các cầu thủ vẫn chưa thể khắc phục được dẫn đến bị nhận nhiều bàn thua. Ông nói: “Trước trận giao hữu này, tôi đã nói về việc sẽ cố gắng khắc phục tâm lý cho các học trò của mình khi đối đầu với các đối thủ vượt tầm. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn chưa thoát được điều ấy và vẫn bị trạng thái tâm lý đè nặng, dẫn đến việc thi đấu chưa đúng sức. Nếu có tâm lý thi đấu tốt hơn, có lẽ U20 Việt Nam sẽ không bị thủng lưới đến 4 bàn”.

HLV Hữu Thắng, người trực tiếp dự khán trận đấu đó, cũng cho rằng các cầu thủ U20 Việt Nam chưa thi đấu đúng với thực lực. Theo những gì mà thuyền trưởng của tuyển U22 Việt Nam quan sát, đánh giá trong quá trình 2 tuần các cầu thủ U20 tập huấn và cọ xát với các đối thủ ở Đức, trận gặp U20 Argentina, các em chỉ thi đấu 6/10 thực lực. Điều đó cho thấy phần nào tâm lý gặp đối thủ lớn đã khiến những cầu thủ U20 Việt Nam mất đi sự tự tin, tinh thần quả cảm vốn đã có ở VCK U19 Châu Á.

Ngày 14.5, U20 Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng gặp U20 Vanuatu, đội bóng đến từ Châu Đại dương có lối chơi khá tương đồng với U20 New Zealand - đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam tại vòng bảng U20 World Cup 2017 ngày 22.5. Ở trận đấu này, vấn đề tâm lý tiếp tục là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với các học trò. Ông nói: “Chúng tôi thử nghiệm tất cả các vị trí để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng bảng U20 World Cup. Trước một đối thủ lạ lẫm, các cầu thủ chưa cho thấy sự tự tin, dẫn tới thi đấu chệch choạc trong những phút đầu”.

Khi đã hết giai đoạn thử nghiệm với “quân xanh”, U20 Việt Nam sẽ bước vào tập luyện để khắc phục những hạn chế đã bộc lộ sau những trận đấu đã qua. Đặc biệt vấn đề tâm lý vốn được coi là thế mạnh của U20 Việt Nam giờ lại là điểm yếu đáng lo nhất. HLV Hoàng Anh Tuấn từng nói, với những con người có trong tay, không thể đòi hỏi hơn cả về kỹ thuật, thể lực so với các đối thủ khác, ông chỉ dám tự tin duy nhất vào tinh thần quả cảm từ các học trò làm hành trang đến Hàn Quốc. Nhưng đó lại là điều ông sẽ phải khắc phục trước thềm giải đấu.
Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.