U20 Việt Nam - U20 Honduras: Quan trọng là chiến thắng chính mình!

(TỪ JEONJU, HÀN QUỐC) |

Sau trận đấu với U20 Pháp, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra một số lỗi cá nhân của các cầu thủ. Tuy nhiên, ông không muốn công bố trước truyền thông mà chỉ nhắn nhủ với các học trò rằng: “Trận đấu với U20 Honduras rất quan trọng, nó có thể thay đổi cả sự nghiệp của các em”.

Động lực và áp lực

Nếu thắng U20 Honduras, U20 Việt Nam sẽ gần như cầm chắc một tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 U20 World Cup. Đó sẽ là một kỳ tích đối với bóng đá Việt Nam, một cột mốc lịch sử mới. Và lần này thì ông Tuấn không nói đến những điều đã nói mà nhìn thẳng vào quyền lợi của chính cầu thủ: Đó là cơ hội đổi đời với tất cả.

Với những chàng trai đang ở độ tuổi 19, 20 mới bắt đầu sự nghiệp, họ sẽ hiểu rằng đó vừa là động lực nhưng cũng vừa là áp lực với chính mình. Chính vì vậy, trận đấu sắp tới sẽ là câu trả lời cho tất cả. Dường như đã có đôi chút cân bằng tâm lý trở lại với các cầu thủ U20 Việt Nam, sau trận đấu “đánh rơi chiến thắng” trước U20 New Zealand mà U20 Việt Nam chơi rất hay, có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng không tận dụng được. Hào hứng và khí thế, thế nhưng khi vào trận gặp thực tế khắc nghiệt với khoảng cách quá xa về trình độ, đẳng cấp với U20 Pháp khiến U20 Việt Nam không có cơ hội chơi bóng và không thể tìm được trạng thái thăng bằng tâm lý. Và chính HLV Hoàng Anh Tuấn đang đi giải bài toán đó trước khi tính toán đến vấn đề chiến thuật.

Trưa 26.5, trước khi các tuyển U20 Việt Nam đã di chuyển từ Cheonan đến Jeonju để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng mang tính quyết định gặp U20 Honduras, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho phép các học trò sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng truy cập mạng xã hội, đọc báo cũng như liên lạc với người thân. Trước khi xe khởi hành, Phó trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi còn nói vui rằng “sao đã trả lại điện thoại cho các em sớm thế?”. Điều đó cho thấy, ngoại lệ mà HLV Hoàng Anh Tuấn dành cho các cầu thủ trước trận đấu quan trọng nhất ở vòng bảng, giống như một liệu pháp tâm lý để họ bớt căng thẳng hơn.

Chờ trận đấu có thể thay đổi cả sự nghiệp

Quãng đường hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển đến khách sạn mới Ramada ở thành phố Jeonju không ai nói một lời nào. Các cầu thủ với những thiết bị di động cá nhân đều ai làm việc người ấy. Một cuộc hành trình thiếu tiếng cười và không có nhiều sự thoải mái trong những giao tiếp của các cầu thủ. Trên mặt tất cả dường như đều cùng hiện lên sự mệt mỏi và cả chút căng cứng. Có thể một phần dư âm của trận đấu đã qua, phần nữa cũng bởi đứng trước cơ hội cuối cùng với U20 Honduras mà tất cả đều đang cố gồng lên để “lên dây cót” tinh thần.

Vẫn biết, trận thua Pháp là điều đã được dự báo từ trước và không có nhiều bất ngờ. Thế nhưng chính mỗi cầu thủ cũng đang tự thấy rằng thử thách U20 Honduras là áp lực. Thông thường, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có một buổi rút kinh nghiệm và dặn dò các cầu thủ ở thời điểm 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Tuy vậy, bằng cách trả điện thoại sớm và để các cầu thủ có thể tiếp cận được các thông tin báo chí có thể là liệu pháp tâm lý mà ông muốn các cầu thủ biết trước được điều ông muốn nói, muốn truyền đạt.

Đặc biệt, sau trận thua Pháp 0-4, HLV Batelii đã thẳng thắn nhận xét U20 Việt Nam dưới cơ U20 Honduras, cơ hội cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là rất khó khăn. Đó là điều mà mỗi cầu thủ cần phải biết để tránh tâm lý chủ quan khi xung trận. Bởi vẫn biết, mọi sự tính toán trong bảng đấu đều dồn cả vào trận đấu cuối vì đó là đối thủ có thể giành 3 điểm khả thi. Tuy nhiên, không vì vậy mà mọi thứ sẽ dễ dàng bởi thực tế chứng minh không có nhiều cơ sở để cấu thành lên niềm tin U20 Việt Nam sẽ chiến thắng được U20 Honduras, nếu chỉ dựa nhờ vào sức mạnh tinh thần thay vì các yếu tố chuyên môn. Và chưa kể, việc đứng trước cơ hội lớn và cũng là cuối cùng có thể sinh ra những sức ép tự thân với thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

Tuy nhiên, không khí trên sân tập chiều 26.5, tiếng cười đã trở lại trước ống kính của truyền thông. Các cầu thủ đã lấy lại được cảm giác thoải mái vốn có. Ở trận đấu sắp tới với Honduras, họ cần phải làm lại điều này giống như trận ra quân gặp U20 New Zealand, đó là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn cần.

Một trận đấu mà tất cả cùng nín thở chờ đợi, trận đấu có thể thay đổi cả sự nghiệp của các cầu thủ U20 Việt Nam - như lời HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras sẽ diễn ra lúc 13h00 (giờ Việt Nam), được TTTT trên kênh VTV6, VTV6HD.
(TỪ JEONJU, HÀN QUỐC)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.