U20 Việt Nam chia tay World Cup U20 sau vòng bảng: Tạm biệt và xin cảm ơn!

GIANG ANH |

Không có bàn thắng và chiến thắng đầu tiên như ước vọng, U20 Việt Nam chia tay World Cup U20 sau thất bại 0-2 trước U20 Honduras và để lại những ấn tượng thật đẹp, xứng đáng nhận những tràng pháo tay động viên, cảm ơn.
Các khán đài một màu đỏ rực và có tới hơn 1 vạn CĐV có mặt trong trận đấu cuối cùng của U20 Việt Nam ở vòng bảng. Trong bầu không khí rất phấn khích của những tiếng hò reo cổ vũ, các cầu thủ trẻ nhập cuộc hưng phấn và chủ động đẩy nhanh tốc độ, tấn công đối thủ. Cách tiếp cận trận đấu cởi mở cùng phong cách tấn công phóng khoáng, có bóng là không ngần ngại đẩy đội hình sang phần sân bên kia của U20 Việt Nam khiến khán giả cũng sướng, cổ vũ với tất cả sự hào hứng. Đó là lý do hiệp 1, sự chủ động trên sân thuộc về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn với các chỉ số chuyên môn nhỉnh hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, do thiếu sự sắc nét và chính xác trong những tình huống cuối cùng nên U20 Việt Nam không tạo ra những tình huống bóng tiếp cận cầu môn có thể coi là cơ hội.

Với 1 điểm sau trận hòa 0-0 với U20 New Zealand và thua U20 Pháp 0-4, trên lý thuyết U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội khi có quyền tự quyết tấm vé đi tiếp, nếu thắng đậm U20 Honduras để trở thành đội nhì bảng E hoặc là 1 trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn không hề ảo tưởng và tự gây sức ép lên các học trò khi tuyên bố mục tiêu phù hợp của U20 Việt Nam là chơi tốt, có bàn thắng đầu tiên và một chiến thắng.

Không bị áp lực và chơi thoải mái, sòng phẳng trong thế trận cởi mở mà U20 Honduras không thể hiện được mình, thế nhưng U20 Việt Nam không có đủ phương án để đưa bóng đến cầu môn đối phương và không tạo ra cơ hội của mình để rồi cuối cùng nhận thất bại 0-2 bởi những pha phản công. Do chơi quá nhanh và không đảm bảo thể lực, U20 Việt Nam đánh mất thế trận trong hiệp 2 và bộc lộ sự non nớt về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu.

Một chút nuối tiếc, khi pha cầm bóng đột phá từ giữa sân rồi bất ngờ tung cú dứt điểm từ xa của Quang Hải lại bị cột dọc từ chối. Và những phút cuối khi vùng lên ép sân đối thủ, U20 Việt Nam không thể có bàn thắng dù có cơ hội dứt điểm. Thể lực xuống cùng với việc không đảm bảo được vị trí, U20 Việt Nam rơi vào thế trận phòng ngự phản công mà U20 Honduras giăng ra rồi thua 2 bàn từ những pha bóng rất đơn giản, trong sự bất lực.

Không có nhiều điểm nhấn hay dấu ấn chuyên môn, U20 Việt Nam với những gì tốt nhất của mình đã thất bại trong bất lực dù chơi ngang ngửa với U20 Honduras. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay World Cup U20 mà không có được bàn thắng và một chiến thắng như mong ước. Thế nhưng sau những gì đã thể hiện, đội bóng áo đỏ đã để lại rất nhiều thiện cảm với tinh thần chiến đấu của một tân binh. Đặc biệt, với hình ảnh đỏ rực trên các khán đài, CĐV Việt Nam đã mang đến thêm nhiều màu sắc, cảm xúc và ấn tượng sâu đậm cho giải đấu trên đất Hàn Quốc.

World Cup U20 là động lực, cú hích cho sự phát triển và nhìn ở sứ mệnh giới thiệu hình ảnh bóng đá cũng như con người, đất nước Việt Nam, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm tốt khi mang đến những khoảnh khắc tự hào, cảm xúc. Thế là đủ, cho một lời cảm ơn với niềm tự hào mang tên U20 Việt Nam!

* Đội hình thi đấu: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Trọng Đại, Hoàng Nam (Văn Hào), Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh (Thanh Hậu), Đức Chinh, Thanh Bình (Trần Thành).


GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.