U20 Việt Nam chia tay World Cup: Giá như…

ĐĂNG HUỲNH |

“Chúng tôi đã làm hết sức, cố gắng nhưng không mang đến mong muốn cho người hâm mộ. Nếu như trong trận đấu với U20 Honduras, nếu có tỉ số hoà, hoặc ghi được 1, 2 bàn thắng vào lưới đối phương thì kết quả sẽ trọn vẹn hơn”.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói những lời sau cuối sau khi rời SVĐ Jeonju ở trận thua 0-2 trước U20 Honduras. Giá như chúng ta có được 1 bàn thắng rời World Cup sẽ là xứng đáng và trọn vẹn hơn dành cho người hâm mộ đã cổ vũ hết mình trong 3 trận đấu đã qua.

Nhìn lại hành trình của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở sân chơi thế giới này, có lẽ chúng ta cũng phải đặt vào đó nhiều hơn nữa những cụm từ “giá như...”.

Giá như Hoàng Đức đệm bóng chỉn chu hơn, có lẽ chúng ta đã có 3 điểm ở trận đấu với U20 New Zealand. Và với 3 điểm có được cùng với tâm lý thoải mái, chúng ta có thể đã có được kết quả thuận lợi trước U20 Honduras, thay vì những phút cuối trận nôn nóng dâng lên để rồi nhận những đòn “hồi mã thương” chí mạng của đối thủ.

Nói như HLV Hoàng Anh Tuấn thì do lần đầu tham dự giải, thiếu cả về kinh nghiệm, sự chuẩn bị đến yếu tố tâm lý khiến cho U20 Việt Nam đã để lỡ mất cơ hội làm nên điều bất ngờ một cách đáng tiếc. Vị thuyền trưởng người Khánh Hoà đã đánh giá rằng, bảng E chỉ duy nhất U20 Pháp vượt trội tất cả, 3 đội còn lại hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng. Thế nhưng, sự thiếu kinh nghiệm ở sân chơi lớn đã khiến các cầu thủ bị đuối về mặt tâm lý dẫn đến xuống về mặt chuyên môn và cả thể lực.

Và giá như chúng ta có kinh nghiệm, giá như không phải là lần đầu tiên, mọi thứ có thể đã khác...

Quang Hải tiếc nuối ngước nhìn màn hình lớn ở sân Jeonju xem lại pha sút bóng đập cột dọc ra ngoài trận gặp U20 Honduras. Ảnh: Đ.H

Giá như Tiến Dụng không chấn thương và phải làm khán giả bất đắc dĩ, thì có lẽ anh đã là máy quét tuyến giữa như ý của HLV Hoàng Anh Tuấn. Biết đâu, cảm hứng và sức mạnh ở Bahrain hồi tháng 10 năm 2016 ở giải U19 Châu Á lại trở về. Hay ít ra U20 Việt Nam không phải xoay tua lực lượng cho vị trí quan trọng này, vị trí mà HLV Hoàng Anh Tuấn đã không hài lòng ở ngay trận ra quân.

Và giá như, cú dứt điểm của Quang Hải trong trận đấu với U20 Honduras đập cột dọc vào trong chứ không phải đi ra ngoài, U20 Việt Nam đã có bàn thắng dành tặng hơn 1 vạn khán giả đã đến “nhuộm đỏ” Jeonju. U20 Việt Nam lẽ ra phải xứng đáng có bàn thắng đầu tiên ở sân chơi thế giới, như thế có lẽ sẽ trọn vẹn hơn như HLV Hoàng Anh Tuấn đã phát biểu đầy tiếc nuối.

Thế nhưng, tất cả từ “giá như...” trong bóng đá đều vô nghĩa. Bởi tất cả những thứ đó mới góp phần tạo cho môn thể thao vua này trở nên hấp dẫn, như việc U20 Việt Nam lọt vào đến VCK U20 World Cup đã là một kỳ tích rồi thì đừng nên gắn vào đó những tiếc nuối bằng cụm từ “giá như...”.

Hãy tự hào vì những gì bóng đá Việt Nam đã có được ở sân chơi World Cup. Và hãy tự hào rằng, hình ảnh ấn tượng mà những người Việt Nam tại Hàn Quốc tạo ra đã góp phần không nhỏ quảng bá hình ảnh cho đất nước, con người Việt Nam với toàn thế giới. 

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.