Tuyển Việt Nam và áp lực “nhiệm vụ”

LÊ VINH |

Đã là nhà vô địch, nhiệm vụ phải bảo vệ chức vô địch. Đó là nguyên tắc và là điều mà tất các các tập thể, cá nhân đều hiểu ngay sau khi bước lên bục chiến thắng. Nhiệm vụ bảo vệ, thậm chí, bắt đầu từ khoảnh khắc đó…

Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến AFF Cup 2020 với tư cách nhà đương kim vô địch sau thành quả giành được cách đây 3 năm. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 30 cầu thủ và trong ngày hôm nay, cả đội sẽ lên đường sang Singapore và trong tâm niệm của tất cả, họ đều hiểu áp lực cho hành trình bảo vệ ngôi vương đã bắt đầu lớn dần.

Cách đây ít ngày, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tới động viên tinh thần huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ, đồng thời không quên “giao nhiệm vụ”. Một nhiệm vụ rất cụ thể là “bảo vệ thành công ngôi vô địch”, điều đó không có gì sai, nhưng nó cũng có thể để lại một cảm giác gì đó trở thành sức ép, thành áp lực thành tích.

Ai cũng thấy rằng, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup sau khi trải qua 7 trận thua liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 (tính cả vòng loại thứ hai và thứ ba). Phần lớn người hâm mộ, các chuyên gia đều đánh giá rằng, ở một sân chơi mà bóng đá Việt Nam chưa thể chạm tới thì thất bại khó tránh nên điều quan trọng là cách đội tuyển thể hiện.

Thế nhưng, cũng khó có thể lấy hết mọi điểm không tích cực ra khỏi suy nghĩ của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ. Bởi dẫu có nhận xét rằng đội tuyển của chúng ta “có tiến bộ” thì sự kiểm chứng chỉ có thể được khẳng định trên sân cỏ. Như đã nói, toàn đội hiểu rõ nhiệm vụ của mình phải làm là gì. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ tạo áp lực cho họ, chưa kể trong bối cảnh phải thi đấu ở nước ngoài, vây quanh là những đối thủ luôn sẵn sàng ra sân với hơn 100% sức lực, khả năng chỉ để hạ bệ nhà vô địch.

Trong bối cảnh ấy, việc giao nhiệm vụ thế nào cũng quan trọng không kém, thể hiện sự tinh tế của người lãnh đạo. Như chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đoàn thể thao Việt Nam trước khi lên đường tham dự GANEFO (Đại hội thể thao các quốc gia mới nổi) ở Indonesia vào những năm 1960 là bài học cho thấy sự tinh tế và đầy ẩn ý. Khi đó, bác chỉ đơn giản là ghi 2 số 49/49, mà sau này tất cả mới hiểu ý nghĩa là “đi đủ về đủ”, hết sức thận trọng, không để mất nhân tài.

Tất nhiên, mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm có một ý nghĩa lịch sử khác nhau, nhưng thể hiện được ý nghĩa sâu sắc của lời dặn dò mới là nguồn lực tiếp thêm sức mạnh chứ không hẳn là thành tích cụ thể, dễ bị bẻ lại rằng “không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng chưa thể sang Singapore cùng tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Do gặp trục trặc về mặt giấy tờ liên quan nên tiền vệ Hùng Dũng chưa thể cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Singapore vào chiều ngày 1.12.

Tấn Trường tập tễnh trong ngày tuyển Việt Nam đến TPHCM

Thanh Vũ |

Thủ môn Bùi Tấn Trường di chuyển khá khó khăn trong ngày đội tuyển Việt Nam di chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến TPHCM.

Danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 có gì đặc biệt?

NGUYỄN ĐĂNG |

Với việc bổ sung tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vào phút chót, tuyển Việt Nam cho thấy tham vọng lớn cùng quyết tâm hết mình để bảo vệ chức vô địch AFF Cup tại Singapore sắp tới.

Chuyên gia Thái Lan xếp tuyển Việt Nam dưới cơ Malaysia tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), ông Witthaya Laohakul cho biết, tuyển Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup 2020. Ông cho rằng, tuyển Malaysia mới là đối thủ chính của "Voi chiến", không phải tuyển Việt Nam.

Buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập luyện cuối cùng tại Bà Rịa- Vũng Tàu trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tiền vệ Hùng Dũng chưa thể sang Singapore cùng tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Do gặp trục trặc về mặt giấy tờ liên quan nên tiền vệ Hùng Dũng chưa thể cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Singapore vào chiều ngày 1.12.

Tấn Trường tập tễnh trong ngày tuyển Việt Nam đến TPHCM

Thanh Vũ |

Thủ môn Bùi Tấn Trường di chuyển khá khó khăn trong ngày đội tuyển Việt Nam di chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến TPHCM.

Danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 có gì đặc biệt?

NGUYỄN ĐĂNG |

Với việc bổ sung tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vào phút chót, tuyển Việt Nam cho thấy tham vọng lớn cùng quyết tâm hết mình để bảo vệ chức vô địch AFF Cup tại Singapore sắp tới.

Chuyên gia Thái Lan xếp tuyển Việt Nam dưới cơ Malaysia tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), ông Witthaya Laohakul cho biết, tuyển Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup 2020. Ông cho rằng, tuyển Malaysia mới là đối thủ chính của "Voi chiến", không phải tuyển Việt Nam.

Buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập luyện cuối cùng tại Bà Rịa- Vũng Tàu trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020.