Tuyển Việt Nam - tuyển Trung Quốc: Niềm tin có điểm

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam có những lợi thế nhất định để tăng thêm niềm tin giành điểm trước tuyển Trung Quốc trong ngày đầu năm Nhâm Dần.

Tuyển Việt Nam - Tuyển Trung Quốc: Sứ mệnh ngày mùng 1 Tết. Tuyển Việt Nam trở thành đội đầu tiên trong số 12 đội tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á chính thức hết cơ hội giành vé đến Qatar.

Thất bại 0-4 trên sân Australia khiến tuyển Việt Nam kéo dài chuỗi trận toàn thua lên con số 7, kém 14 điểm so với vị trí thứ 3 của chính đối thủ. Đội đứng thứ 3 trong bảng có vé đá play-off.

Thường thì với kết quả như vậy, sự thất vọng sẽ dâng cao và sức ép dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là rất khủng khiếp. Tuy vậy, dưới góc nhìn của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, lúc này, tuyển Việt Nam lại không bị đặt vào trạng thái đó.

Đơn giản bởi sau hành trình của nửa cuối năm 2021, chúng ta nhận ra vị trí thực tế của mình chưa đủ sức để cạnh tranh. Vậy nên, sự kỳ vọng không còn nữa. Thay vào đó, tất cả muốn thôi thúc và chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ đội tuyển, từ bóng đá Việt Nam.

Trận đấu tiên của năm 2022 là thất bại nặng nề nhất của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba, nhưng nếu buồn vì kết quả thì đúng như thầy Park nói, đó chỉ là “yêu bóng đá chiến thắng”.

Các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể, và ở thời điểm này, khi vấn đề quan trọng nhất là cách thể hiện, vấn đề lại trở thành sự tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không ghi được bàn thắng, dù đã có cơ hội rất rõ rệt.

Đó là trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm dương lịch 2022. Còn tối nay (19h ngày 1.2), tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong ngày đầu tiên của năm âm lịch Nhâm Dần, gặp đội tuyển Trung Quốc. Trận đấu này nhiều ý nghĩa hơn với tuyển Việt Nam.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đem đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam trong ngày đầu năm Nhâm Dần. Ảnh: VFF
Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đem đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam trong ngày đầu năm Nhâm Dần. Ảnh: VFF

Diễn ra vào đúng ngày Mùng 1 Tết, nói một cách duy tâm, kết quả tốt sẽ mang đến cảm giác, mang đến tâm lý “đầu xuôi, đuôi lọt”. Điều đó sẽ là động lực cho thầy trò Park Hang-seo khi hướng đến năm 2022 thành công hơn.

Tuy nhiên, cũng chỉ nên coi tâm lý đó là một phần trong số rất nhiều động lực, bởi trận đấu đầu tiên không phải là phán quyết, cũng không ảnh hưởng gì đến hành trình phía trước.

Lúc này, giới chuyên môn cho rằng, cơ hội để tuyển Việt Nam giành điểm số đầu tiên – hoặc thậm chí là trận thắng đầu tiên, đã đến. Ngoài chuyện được đá trên sân nhà Mỹ Đình, những vấn đề của tuyển Trung Quốc cũng làm tăng thêm cơ hội cho tuyển Việt Nam.

Theo đó, trận thua Nhật Bản hôm 27.1 hẳn là đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ Trung Quốc. Thế nên, mặc dù đang có trong tay 5 điểm nhưng khi đã kém Australia tới 9 điểm trước 3 lượt trận cuối, tuyển Trung Quốc gần như hết cơ hội.

Chỉ cần Australia có thêm 1 điểm nữa, tuyển Trung Quốc cũng sẽ nối bước tuyển Việt Nam, đặt mục tiêu làm lại ở kỳ vòng loại sau.

Về khía cạnh chuyên môn, sự thay đổi trên ghế chỉ đạo – Li Xiaopeng thay Li Tie, cũng mang đến xáo trộn đáng kể, trong đó, hẳn là các cầu thủ chưa thể thể hiện hết những gì thuyền trưởng mới muốn truyền đạt. Đó chính là cơ hội của đội tuyển Việt Nam.

Khi đã có 2 bàn thắng vào lưới đối thủ ở trận lượt đi, các cầu thủ sẽ có cho mình niềm tin về việc “sẽ làm được”. Và khi đã để thủng lưới 3 bàn – bàn cuối ở những phút bù giờ, thì bài học sẽ được rút ra để cẩn trọng hơn.

Tất nhiên, vẫn biết rằng, đội khách có dàn cầu thủ chất lượng để “làm không dễ như nói”, nhưng ít nhất, cơ hội vẫn có cùng niềm tin “có thể làm được”.

DỰ ĐOÁN: Việt Nam 2-2 Trung Quốc

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

5 cầu thủ tuyển Trung Quốc mà tuyển Việt Nam cần đề phòng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc rất tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở trận tái đấu tuyển Việt Nam, ở trận đấu diễn ra ngày 1.2 - đúng vào mùng 1 Tết cổ truyền của 2 nước.

Đội tuyển Việt Nam được "tiếp lửa" trước trận đấu với tuyển Trung Quốc

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã nhận được những lời động viên trước trận đấu với tuyển Trung Quốc diễn ra ngày mùng 1 Tết.

Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam – tuyển Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc có lịch sử đối đầu hoàn toàn áp đảo tuyển Việt Nam trong 7 trận gặp nhau trước đây.

Vấn đề tài chính đất đai cần được tập trung tháo gỡ căn cơ, toàn diện

Vũ Long |

Giá đất đai cần được xác định sát với giá thị trường và cần được chuẩn hóa để áp dụng vào thực tế thi hành.

TPHCM định hướng phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

5 huyện của TPHCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, xanh.

Phó chủ tịch TP.HCM nêu định hướng mới về phát triển 5 huyện ngoại thành

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.

5 cầu thủ tuyển Trung Quốc mà tuyển Việt Nam cần đề phòng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc rất tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở trận tái đấu tuyển Việt Nam, ở trận đấu diễn ra ngày 1.2 - đúng vào mùng 1 Tết cổ truyền của 2 nước.

Đội tuyển Việt Nam được "tiếp lửa" trước trận đấu với tuyển Trung Quốc

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã nhận được những lời động viên trước trận đấu với tuyển Trung Quốc diễn ra ngày mùng 1 Tết.

Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam – tuyển Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc có lịch sử đối đầu hoàn toàn áp đảo tuyển Việt Nam trong 7 trận gặp nhau trước đây.