Tuyển Việt Nam tiến bộ từ… những trận thua

LÊ VINH |

Tiến bộ từ những điều tích cực vốn đã là một khái niệm mang tính trừu tượng, khó định lượng. Vậy thì “tiến bộ từ những trận thua” có thể được hiểu thế nào? Nó có ích gì cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung?

Với những vấn đề liên quan đến bóng đá Việt Nam, người ta dễ đưa câu chuyện vào trạng thái “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng rõ ràng, tư duy đó cần thay đổi.

Về mặt thực tế, thất bại chẳng làm ai vui cả, nhất lại là những trận thua liên tiếp. Thế nên, nghe thầy Park nói về “sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam”, ai đó có thể thấy buồn cười, thậm chí dè bỉu về “cách suy nghĩ kiểu AQ”. Nhưng đi sâu vào vấn đề, nó lại cần hơn là chờ đợi một cú địa chấn mang tới niềm vui ngắn ngủi.

Diễn giải cụ thể thế này, cùng là thua, nhưng đẳng cấp của đối thủ và cách thất bại dẫn đến 2 câu chuyện khác nhau. Lấy ví dụ, cùng là thất bại khiến 2 đội tuyển Thụy Điển và Bồ Đào Nha phải đá play-off tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu, nhưng việc Thụy Điển thua Tây Ban Nha rõ ràng là khác với Bồ Đào Nha thua Serbia.

Với đội tuyển Việt Nam, trước những Saudi Arabia, Australia, Nhật Bản, mỗi thất bại phải trở thành một bài học quý. Bài học từ cách thích nghi với điều kiện ngoại cảnh (thời tiết, sân bãi) cho đến các vấn đề nhân sự, chiến thuật…

Nhưng đó là các vấn đề chung. Quan trọng hơn cả là những bài học mang tính cá nhân. Cầu thủ cần đặt cho mình câu hỏi rằng, kinh nghiệm nào được rút ra khi chứng kiến cách các đối thủ xử lý tình huống? Cũng như cách nói về sự tiến bộ, kinh nghiệm thu thập được là thứ thẩm thấu dần vào mỗi cầu thủ, trước khi phát tiết ở thời điểm thích hợp.

Bóng đá cũng giống như sự học, không ngừng nghỉ, vì không có khái niệm chạm trần…

Các cổ động viên có thể thất vọng vì kết quả thua, kéo theo việc chỉ trích, chê bai cầu thủ nào đó sa sút, nhưng đôi khi người ta không nhìn thấy, không đánh giá đúng vai trò của mỗi cá nhân khi đứng trên sân. Những con số dễ dàng được đưa ra làm minh chứng, nhưng bên cạnh các yếu tố hữu hình còn có khía cạnh thuộc về sự cảm nhận.

Thầy Park nói “phát triển năng lực cầu thủ rất khó”, điều đó không sai nhưng nên được diễn giải rõ hơn. Khó là khi phát triển hết về thể chất, về kỹ năng. Nhưng sẽ không khó khi thời điểm đó, thứ cần thiết để nâng cao hơn nữa năng lực là kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu.

Đó là lý do vì sao người ta hay nói “chơi bóng bằng cái đầu”. Những thất bại trước các đối thủ mạnh mang lại nhiều giá trị, nhưng tất nhiên chưa phải là nhất vì vẫn còn nhiều cách khác để tiến bộ - như “xuất khẩu cầu thủ” chẳng hạn, là một cách tiến bộ trong sự tích cực.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Khi nào tuyển Việt Nam trở lại đá vòng loại World Cup 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thua 0-1 trước tuyển Saudi Arabia tối 16.11 là trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam trong năm 2021.

Huấn luyện viên tuyển Saudi Arabia: "Tuyển Việt Nam là đội khó chơi"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Herve Renard của tuyển Saudi Arabia cho biết họ đã có trận đấu khó khăn trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình  tối 16.11.

HLV Park Hang-seo khen ngợi tuyển Việt Nam sau trận thua Saudi Arabia

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ tuyển Việt Nam trong trận gặp Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Khi nào tuyển Việt Nam trở lại đá vòng loại World Cup 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thua 0-1 trước tuyển Saudi Arabia tối 16.11 là trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam trong năm 2021.

Huấn luyện viên tuyển Saudi Arabia: "Tuyển Việt Nam là đội khó chơi"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Herve Renard của tuyển Saudi Arabia cho biết họ đã có trận đấu khó khăn trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình  tối 16.11.

HLV Park Hang-seo khen ngợi tuyển Việt Nam sau trận thua Saudi Arabia

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ tuyển Việt Nam trong trận gặp Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022.