Tuyển Việt Nam có tin mừng từ đối thủ tại vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất ở trận gặp Malaysia hôm 31.3 trong khi đối thủ cũng không được phép dùng 1 cầu thủ vừa mới nhập tịch.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân khách hôm 31.3, tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm, còn đối thủ đứng thứ 2 với 9 điểm. Vì thế, kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của 2 đội.

Tuyển Malaysia toàn thắng cả 2 trận trước khi gặp tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ có thêm động lực khi mới đây Chính phủ nước này đã chính thức cấp quyền công dân Malaysia cho Liridon Krasniqi, tiền vệ 28 tuổi sinh ra ở Kosovo.

Krasnniqi đã có quyền công dân Malaysia nhưng chắc chắn không thi đấu tại vòng loại thứ 2, World Cup 2022 cho nước này. Ảnh: The Star.
Krasnniqi đã có quyền công dân Malaysia nhưng chắc chắn không thi đấu tại vòng loại thứ 2, World Cup 2022 cho nước này. Ảnh: The Star.

Dĩ nhiên, tiền vệ này sẽ đủ điều kiện để khoác áo tuyển Malaysia trong thời gian tới, sau khi có quyết định chính thức từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Tuy nhiên, kể cả khi được FIFA “bật đèn xanh”, anh không được phép thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Theo truyền thông địa phương, Malaysia không đăng ký Krasniqi trong danh sách sơ bộ gửi lên FIFA lúc đầu. Vì thế, cầu thủ đang khoác áo Johor Darul Ta’zim sẽ không được ra sân ở 3 trận vòng loại còn lại của tuyển Malaysia gặp UAE (26.3), Việt Nam (31.3) và Thái Lan (9.6).

Đây là tin vui cho tuyển Việt Nam, bởi nếu Malaysia có thêm 1 “ông Tây”, họ sẽ trở nên rất đáng gờm. Đội bóng này đang có một tiền vệ nhập tịch Sumareh (gốc Gambia) đang chơi rất hay cho tuyển Malaysia suốt 2 năm qua.

Hơn nữa ở chuyến làm khách sắp tới, Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng (thẻ phạt) và Đình Trọng (án treo giờ từ VCK U23 Châu Á 2020).

Nếu tuyển Malaysia lọt tiếp vào vòng loại thứ 3, Krasniqi sẽ được thi đấu. Anh cũng được phép ra sân ở các trận giao hữu cho "Những chú hổ".

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

“VAR đang làm hại Premier League”

Hoài Thương (theo Dailymail) |

Sau trận đấu giữa Tottenham và Manchester City vừa qua, cựu trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg cho rằng sự thiếu nhất quán, không thống nhất trong các quyết định của VAR đang làm hại giải ngoại hạng Anh.

Tuyển nữ Việt Nam đo thân nhiệt tại Hàn Quốc giữa "cơn bão" virus Corona

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong mỗi buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, mỗi ngày đều có các nhân viên y tế đến khách sạn và sân tập để kiểm tra thân nhiệt cầu thủ cùng ban huấn luyện, đề phòng virus Corona.

V.League 2020 chính thức bị hoãn vì virus Corona

ĐÌNH THẢO |

Do dịch virus Corona, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông báo hoãn tổ chức các giải chuyên nghiệp 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“VAR đang làm hại Premier League”

Hoài Thương (theo Dailymail) |

Sau trận đấu giữa Tottenham và Manchester City vừa qua, cựu trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg cho rằng sự thiếu nhất quán, không thống nhất trong các quyết định của VAR đang làm hại giải ngoại hạng Anh.

Tuyển nữ Việt Nam đo thân nhiệt tại Hàn Quốc giữa "cơn bão" virus Corona

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong mỗi buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, mỗi ngày đều có các nhân viên y tế đến khách sạn và sân tập để kiểm tra thân nhiệt cầu thủ cùng ban huấn luyện, đề phòng virus Corona.

V.League 2020 chính thức bị hoãn vì virus Corona

ĐÌNH THẢO |

Do dịch virus Corona, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông báo hoãn tổ chức các giải chuyên nghiệp 2020.