Tuyển Việt Nam có thực sự mạnh hơn Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định tuyển Việt Nam mạnh hơn tuyển Indonesia, nhưng nếu ông giúp đội nhà vượt qua Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, lời khẳng định này sẽ trở nên kệch cỡm.

Tuyển Indonesia là đội mạnh nhưng chúng tôi mạnh hơn. Từ ngày ông Shin Tae-yong đến thì Indonesia nhập tịch nhiều cầu thủ hơn. Rõ ràng là qua 2 năm qua các bạn đã tiến bộ nhưng chúng tôi đều đã giành chiến thắng. Do đó, Indonesia mạnh nhưng Việt Nam mạnh hơn. Tôi hài lòng với kết quả hòa ngày hôm nay”, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết sau khi tuyển Việt Nam hò a Indonesia 0-0 hôm 6.1.

Thực tế, tuyển Việt Nam (hạng 96 thế giới) được đánh giá cao hơn tuyển Indonesia (hạng 151) rất nhiều trước khi bước vào trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại khác hẳn. Tuyển Việt Nam chỉ cho thấy nhỉnh hơn đối thủ ở thời gian kiểm soát bóng (56% so với 44% của đối thủ).

Còn lại, Quang Hải cùng đồng đội kém hơn hẳn đối thủ về thế trận. Tuyển Indonesia tung ra 8 cú dứt điểm, có 2 lần đưa bóng trúng đích, gấp đôi so với tuyển Việt Nam. Nếu Yakob Sayuri và Marcelino Ferdinand bình tĩnh hơn ở những pha xử lý ở hiệp 1, tuyển Indonesia đã có thể chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục tung đòn tâm lý chiến về tuyển Indonesia. Ảnh: Minh Dân
Huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục tung đòn tâm lý chiến về tuyển Indonesia. Ảnh: Minh Dân

Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã biết cách để khiến tuyến Việt Nam bộc lộ ra điểm yếu của mình. Hàng phòng ngự giữ sạch lưới ở vòng bảng của tuyển Việt Nam trở nên rất mong manh khi Indonesia liên tục khoét vào 2 cánh, đặc biệt là cánh phải nơi Vũ Văn Thanh án ngữ. Các trung vệ của tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh đã không thể bịt kín những khoảng trống, khiến khung thành đội nhà thường xuyên đối mặt nguy hiểm trong hiệp 1.

Thực tế trận đấu tại Gelora Bung Karno cho thấy, tuyển Việt Nam đã có trận đấu khó khăn và lép vế nhất trước 1 đội Đông Nam Á trong kỷ nguyên của ông Park. Ngay cả khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 (trận thua duy nhất của ông trước 1 đội Đông Nam Á), tuyển Việt Nam cũng không thi đấu vất vả như trước Indonesia.

Để chứng minh mình thực sự mạnh hơn, tuyển Việt Nam chỉ còn cách đánh bại Indonesia ở trận bán kết lượt về, diễn ra tại sân nhà Mỹ Đình vào tối 9.1. Trận hòa 0-0 tại sân khách giúp Quang Hải cùng đồng đội có chút lợi thế, nhưng nó cũng tiềm ẩn “hiểm họa”. Với việc áp dụng luật bàn thắng trên sân khách, tuyển Việt Nam sẽ bị đẩy vào thế rất khó nếu bị thủng bàn trước.

Với tuyển Indonesia, họ rất thoải mái chuẩn bị cho trận bán kết lượt về. Các cầu thủ được đi bằng chuyên cơ riêng, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn tuyển Việt Nam. Đội hình của họ cũng không bị sứt mẻ. Thậm chí, ông Shin Tae-yong còn có thể sử thay đổi hàng tấn công với những cầu thủ nhanh nhẹn để triển khai thế trận phòng ngự - phản công. Ở trận lượt đi, Witan Sulaeman chỉ được vào sân trong những phút cuối, còn Egy Maulana không ra sân.

Tuyển Việt Nam có thể tự hào về hàng phòng ngự chắc chắc của mình, nhưng tuyển Indonesia cũng chơi tốt không kém, khi không cho Tiến Linh, Quang Hải bất cứ 1 cơ hội nào. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ đang chờ lời khẳng định của ông Park Hang-seo về sức mạnh của tuyển Việt Nam, đứng với vị thế của đội bóng đứng số 1 Đông Nam Á.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo: Nếu tuyển Việt Nam thua sẽ là trận cuối cùng của tôi

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, nếu thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022, đó sẽ là trận cuối cùng của ông dẫn dắt tuyển Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong: Tuyển Indonesia có lợi thế để chiến thắng tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết, tuyển Indonesia có nhiều cơ hội và lợi thế để giành chiến thắng trước Việt Nam, tiến vào chung kết AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho phương án đá 11m?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2022 có thể phải định đoạt bằng loạt đá luân lưu 11m.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

HLV Park Hang-seo: Nếu tuyển Việt Nam thua sẽ là trận cuối cùng của tôi

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, nếu thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022, đó sẽ là trận cuối cùng của ông dẫn dắt tuyển Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong: Tuyển Indonesia có lợi thế để chiến thắng tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết, tuyển Indonesia có nhiều cơ hội và lợi thế để giành chiến thắng trước Việt Nam, tiến vào chung kết AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho phương án đá 11m?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2022 có thể phải định đoạt bằng loạt đá luân lưu 11m.