Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Thái Lan nhập cuộc hưng phấn. Các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 6, Theerathon có đường chọc khe cho Suphanat dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ.
Khán giả có mặt trên sân Rajamangala cũng không phải chờ quá lâu để được ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Từ tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Thái Lan ở phút 23, Sarach Yooyen đã tung ra cú dứt điểm chân phải đầy kĩ thuật, không cho thủ môn bên phía tuyển Trung Quốc cơ hội nào để cản phá.

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát. Ngôi sao số 1 bên phía tuyển Trung Quốc là Wu Lei xâm nhập vòng cấm thông minh trước khi dứt điểm tung lưới Thái Lan, ghi bàn gỡ hoà 1-1.
Sau bàn thua, tuyển Thái Lan tổ chức tấn công tích cực ở 2 cánh. Đội chủ nhà thi đấu thuyết phục hơn trong 45 phút đầu tiên. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các chân sút bên phía Thái Lan lại lần lượt bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của các cổ động viên.
Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Jankovic của tuyển Trung Quốc bắt đầu thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhằm khắc chế lối chơi của Thái Lan, và những sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả. Tuyển Thái Lan bắt đầu gặp khó trong việc triển khai bóng lên phía trên.

Bế tắc trong tấn công, tuyển Thái Lan tiếp tục gặp bất lợi khi thủng lưới bàn thua thứ 2 ở phút 74. Xie Pengfei đi bóng lắt léo trong vòng cấm rồi tung đường chuyền như đặt để Wang Shangyuan dễ dàng đánh đầu cận thành vào khung thành bỏ trống.
Sau bàn thua, tuyển Thái Lan nỗ lực dâng cao, nhưng các cầu thủ phòng ngự Trung Quốc đã duy trì sự tập trung và hoá giải hầu hết các đợt tấn công của đối phương.
Chung cuộc, tuyển Trung Quốc giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Jankovic tạm đứng thứ 2 bảng C với 3 điểm, kèm hiệu số +1. Trước đó, Hàn Quốc đã thắng đậm Singapore 5-0 và chiếm ngôi đầu bảng.