Tuyển Thái Lan thắng bằng lối chơi sở trường của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Đội tuyển Thái Lan dùng chính lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam để đánh bại đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam… tự thua

Trận đấu mới chỉ diễn ra được 14 phút, 9 cầu thủ của tuyển Việt Nam đã đứng trong vòng cấm của tuyển Thái Lan với hi vọng tìm kiếm bàn thắng từ một tình huống đá phạt góc. Đấy chỉ là thời điểm trận đấu mới chỉ diễn ra được 14 phút, tỉ số đang là 0-0. Nhưng với Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội khi đó, nó dường như không khác gì một tình huống để định đoạt trận đấu vào những thời khắc cuối trận khi dồn gần như toàn bộ đội hình lên tấn công.

Và hệ quả là gì. Chỉ có một mình Hồng Duy đứng ở vị trí giữa sân để phòng ngự, tuyển Thái Lan tổ chức tấn công nhanh sau tình huống phạt góc đó. Chanathip Songkrasin đã khiến mảnh lưới của đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên rung lên tại AFF Cup 2020. Nên nhớ, Hồng Duy là một cầu thủ có xu hướng chơi tấn công, chứ không phải để một mình “thay thế” luôn hàng phòng ngự như vậy được.

Còn ở bàn thua thứ 2, khu trung tuyến tuyển Việt Nam như thế “không có người” để tuyển Thái Lan dễ dàng đưa bóng đến vị trí mà Chanathip Songkrasin cũng rất thoải mái nhận bóng. Chỉ với 5 nhịp chạm bóng cùng các đồng đội, cầu thủ đang chơi bóng cho câu lạc bộ Consadole Sapporo là người kết thúc để khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Hàng thủ tuyển Việt Nam khi đó không khác gì những “khán giả bất đắc dĩ”.

Đó là chưa kể đến tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với Supachia dẫn đến quả phạt 11m. Rất may là Nguyên Mạnh đã cản phá được cú sút của Chanathip, nếu không khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều với tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về.

Ông Park Hang-seo bị “phản đòn”

Theo thống kê, có thời điểm tuyển Thái Lan kiểm soát bóng tới hơn 60%, nghĩa là gần gấp đôi thời gian mà tuyển Việt Nam cầm nhịp trận đấu. Điều này cho thấy đối thủ đã nghiên cứu cũng như bắt bài lối chơi của ông Park Hang-seo.

Trước trận đấu bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, tờ Prachachat của Thái Lan đã chỉ ra việc tấn công thiếu hiệu quả chính là “tử huyệt” của tuyển Việt Nam. Tờ báo này phân tích tuyển Việt Nam từng dùng lối chơi phòng ngự phản công để khắc chế tuyển Thái Lan suốt nhiều năm qua, và ông Park Hang-seo cũng rất thành công với chiến thuật nay.

Chính vì thế, người Thái Lan cũng đã dùng chính lối chơi này của tuyển Việt Nam để đối đầu tuyển Việt Nam. Bàn thắng mở tỉ số 1-0 của ở phút 14 là minh chứng điển hình nhất, bởi nó đến từ một tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự 1 pha đá phạt góc của tuyển Việt Nam, sau đó Thái Lan đã biến thành cơ hội phản công nhanh và có bàn thắng.

Có lẽ, tuyển Việt Nam đã quên mất rằng tuyển Thái Lan có trong đội hình những cái tên đẳng cấp như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok, ngay cả "lão tướng" Teerasil Dangda cũng đang có phong độ tốt. Đặc biệt khả năng tấn công nhanh của họ là không còn bàn cãi nhờ kinh nghiệm cũng như tố chất kĩ thuật của mình, nhưng tuyển Việt Nam vẫn mắc những sai số và đã phải trả giá.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Xem lại 2 bàn thua của tuyển Việt Nam trong hiệp 1 bán kết AFF Cup 2020

MINH PHONG (Nguồn: NEXT MEDIA) |

Tuyển Việt Nam đã phải nhận 2 bàn thua trước tuyển Thái Lan ngay trong hiệp 1 tại bán kết AFF Cup 2020. Người lập cú đúp cho đội bóng xứ chùa Vàng là tiền vệ Chanathip.

Trưởng ban trọng tài VFF: “Thủ môn tuyển Thái Lan xứng đáng nhận thẻ đỏ”

ĐÌNH THẢO |

Theo quan điểm của Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Dương Văn Hiền, thủ thành Chatchai Budprom của tuyển Thái Lan lẽ ra phải nhận thẻ đỏ sau tình huống truy cản Văn Toàn ngoài vòng cấm.

Cánh cửa chung kết thu hẹp với thầy trò ông Park Hang-seo

MINH TRIẾT |

Cú đúp của Chanathip đã giúp tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo: Tôi đã kết thúc nhiệm kỳ một cách mãn nguyện

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành những lời tri ân đầy xúc động trong buổi giao lưu cuối cùng với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Tài chính thông minh: Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ một khoản thuế

Nhóm PV |

Hiện nay theo luật, hầu hết các nguồn thu nhập của chúng ta sẽ phải chịu thuế theo các biểu thuế đã được quy định, đặc biệt là thu nhập từ giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, có phải mọi giao dịch bất động sản đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối Tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ trả lời chi tiết câu hỏi này trong chương trình Tài chính thông minh hôm nay.

Xem lại 2 bàn thua của tuyển Việt Nam trong hiệp 1 bán kết AFF Cup 2020

MINH PHONG (Nguồn: NEXT MEDIA) |

Tuyển Việt Nam đã phải nhận 2 bàn thua trước tuyển Thái Lan ngay trong hiệp 1 tại bán kết AFF Cup 2020. Người lập cú đúp cho đội bóng xứ chùa Vàng là tiền vệ Chanathip.

Trưởng ban trọng tài VFF: “Thủ môn tuyển Thái Lan xứng đáng nhận thẻ đỏ”

ĐÌNH THẢO |

Theo quan điểm của Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Dương Văn Hiền, thủ thành Chatchai Budprom của tuyển Thái Lan lẽ ra phải nhận thẻ đỏ sau tình huống truy cản Văn Toàn ngoài vòng cấm.

Cánh cửa chung kết thu hẹp với thầy trò ông Park Hang-seo

MINH TRIẾT |

Cú đúp của Chanathip đã giúp tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.