Tuyển Saudi Arabia xin lỗi vụ Maya Yoshida bị phân biệt chủng tộc

Đạt Đỗ |

Theo tờ Nikkan Sports, liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (SAFF) đã gửi lời xin lỗi chính thức đến liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) vì để cổ động viên có hành động phân biệt chủng tộc với đội trưởng tuyển Nhật Bản Maya Yoshida.

Sau trận thua 0-1 trước tuyển Saudia Arabia trên sân King Abdullah Sport City tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngày 7.10, Maya Yoshida đã bỏ dở phần phỏng vấn ngắn sau trận.

Anh tức giận tiến về phía khán đài vì bị các cổ động viên khiêu khích. Nhân viên của đội tuyển Nhật Bản phải ngăn cản trung vệ này không đi quá xa. Trả lời báo chí Nhật Bản, cầu thủ 33 tuổi cho biết, anh đã bị phân biệt chủng tộc.

Tờ Nikkan Sports dẫn lời Tổng thư ký JFA Kiyotaka Suhara cho biết, đích thân Chủ tịch SAFF đã đến xin lỗi tuyển Nhật Bản trực tiếp ngay sau trận đấu.

"Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đích thân ngài Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (ông Yasser Al-Misehal) và nhiều quan chức khác đã đến xin lỗi trực tiếp chúng tôi. Và hôm nay, họ 1 lần nữa gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất"- ông Suhara nói.

Tờ báo này cũng cho biết, SAFF sẽ phạt nặng nhóm CĐV quá khích. Đáp lại điều này, phía JFA cho biết sẽ phối hợp cùng SAFF để ngăn chặn những hành động phân biệt chủng tộc xảy ra trong tương lai.

Lúc này, Maya Yoshida đã trở về Italy để chuẩn bị cùng CLB Sampdoria làm khách của CLB Cagliari tại vòng 8 Serie A. Anh vừa cùng tuyển Nhật Bản có chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước tuyển Australia và hiện đang đứng thứ 4 bảng B với 6 điểm sau 4 trận.

Vào tháng 11, đội tuyển Nhật Bản sẽ làm khách 2 trận liên tiếp, gặp đội tuyển Việt Nam (ngày 11.11) và đội tuyển Oman (ngày 16.11) tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Đạt Đỗ
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Nhật Bản mất cầu thủ trụ cột trước trận đấu tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Nhật Bản vừa nhận tin không vui khi 2 trụ cột Takefusa Kubo và Ritsu Doan dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam.

Tuyển Nhật Bản đổi mới hiệu quả trước trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã thu được thành công khi mạnh dạn làm mới tuyển Nhật Bản ở trận thắng Australia 2-1. Nhờ đó, họ tự tin hướng đến trận gặp tuyển Việt Nam trong tháng 11.

Xem lại chiến thắng "nghẹt thở" của tuyển Nhật Bản trước Australia

MINH ĐỨC (NGUỒN: FPT) |

Phải nhờ pha đá phản lưới nhà của Aziz Behich ở phút 86, tuyển Nhật Bản mới giành được chiến thắng 2-1 trước Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực Châu Á.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển Nhật Bản mất cầu thủ trụ cột trước trận đấu tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Nhật Bản vừa nhận tin không vui khi 2 trụ cột Takefusa Kubo và Ritsu Doan dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam.

Tuyển Nhật Bản đổi mới hiệu quả trước trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã thu được thành công khi mạnh dạn làm mới tuyển Nhật Bản ở trận thắng Australia 2-1. Nhờ đó, họ tự tin hướng đến trận gặp tuyển Việt Nam trong tháng 11.

Xem lại chiến thắng "nghẹt thở" của tuyển Nhật Bản trước Australia

MINH ĐỨC (NGUỒN: FPT) |

Phải nhờ pha đá phản lưới nhà của Aziz Behich ở phút 86, tuyển Nhật Bản mới giành được chiến thắng 2-1 trước Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực Châu Á.