Guilherme de Paula, sinh năm 1986, quốc tịch gốc là Brazil. Anh thi đấu cho nhiều đội bóng tại xứ samba trước khi đến Malaysia vào năm 2015, để khoác áo Selangor.
Sau hơn 5 năm sinh sống và thi đấu tại Malaysia, tiền đạo này đã đủ điều kiện trở thành công dân Malaysia, qua đó có thể thi đấu cho tuyển Malaysia thời gian tới.
Trên tờ News Straits Times, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe rất vui mừng khi tuyển Malaysia có sự phục vụ của tiền đạo nhập tịch này, để tăng cơ hội của đội tại vòng loại World Cup 2022.
Ông nói: “Đây là thông tin rất tốt và mọi người đều vui mừng khi De Paula đã có hộ chiếu Malaysia với tư cách một cầu thủ nhập tịch. Chắc chắn, chúng tôi hy vọng sẽ có sự phục vụ của anh ấy ở những đợt tập trung sắp tới”.
Trong 5 năm thi đấu tại Malaysia, De Paula là một trong những chân sút hay nhất tại M.League (Giải vô địch quốc gia Malaysia) khi khoác áo Selangor, Kuala Lumpur và giờ là Perak.
“Thật tốt khi De Paula đã ở M.League trong nhiều năm. Anh ấy có thời gian để thích nghi với nền văn hoá của Malaysia. Anh ấy biết các cầu thủ, biết cách bóng đá nơi đây vận hành như thế nào.
Trên hết, anh ấy là tiền đạo giỏi và ghi bàn ở bất cứ đội bóng nào anh ấy đến”, huấn luyện viên tuyển Malaysia tán dương chân sút gốc Brazil.
De Paula sẽ là cầu thủ sinh ra ở nước ngoài thứ 3 khoác áo tuyển Malaysia sau Mahamadou Sumareh (gốc Gambia), Liridon Krasniqi (gốc Kosovo).
Dù đã 34 tuổi, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh, De Paula vẫn còn có thể lực rất tốt. Chiến lược này còn lấy hình ảnh của Zlatan Ibrahimovic – người vẫn đang chơi tốt cho AC Milan ở tuổi 40 để đặt niềm tin vào cậu học trò mới.
Ông hy vọng De Paula sẽ giúp tuyển Malaysia giải quyết khâu ghi bàn trên hàng tấn công. Vị trí trung phong chính là điểm yếu của tuyển Malaysia hiện tại khi tiền đạo kỳ cựu Talaha đã xuống phong độ.
Với sự bổ sung của De Puala, tuyển Malaysia sẽ tự tin hơn để bước vào 3 trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022.
Lúc này, họ đang đứng thứ 2 tại bảng G với 9 điểm, sau tuyển Việt Nam (11 điểm). Nếu đánh bại thầy trò ông Park Hang-seo sắp tới, cơ hội đi tiếp của Malaysia sẽ rộng mở.
Bản thân ông Park cũng rất e ngại tuyển Malaysia khi đối thủ này liên tục nhập tịch các cầu thủ trong thời gian qua.