Tuyển Malaysia bể kế hoạch đá giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Kế hoạch tổ chức hai trận giao hữu của tuyển Malaysia trong dịp FIFA Days từ ngày 30.8 đến 7.9 tới đã chính thức bị hủy bỏ, khi các các cơ quan liên quan chậm trễ trong việc trả lời.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Stuart Ramalingam cho biết họ chưa nhận được sự đồng ý từ Hội đồng An ninh quốc gia Malaysia và Bộ Y tế Malaysia, về việc tổ chức 2 trận giao hữu trên sân nhà, theo nguyên tắc "bong bóng khép kín". Sự chậm trễ này khiến các đối thủ dự kiến thi đấu với Malaysia không thể chờ đợi được nữa, nên đã chuyển sang kế hoạch khác.

Trước đó, tuyển Malaysia rất hy vọng Chính phủ nước này sẽ cho phép đội được thi đấu 2 trận giao hữu với 2 đối thủ dự kiến là Palestine và Đài Loan (Trung Quốc), với quy trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn để kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, kế hoạch này của Liên đoàn bóng đá Malaysia đã không được sự chấp thuận từ các bên liên quan.

Việc tổ chức các trận giao hữu trong đợt thi đấu chính thức của FIFA là điều được huấn luyện viên Tan Cheng Hoe rất mong chờ. Ông xem đó là cơ hội tốt để rà soát lực lượng, chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào cuối năm và xa hơn là vòng loại Asian Cup trong năm 2022.

Do Liên đoàn bóng đá Malaysia không thể xin được "cơ chế" đặc biệt, tuyển Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn để hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới. Theo hãng thông tấn Bernama, Liên đoàn sẽ thúc giục Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Y tế sớm có câu trả lời về kế hoạch xin thi đấu của tuyển Malaysia trong đợt FIFA Days từ ngày 4 đến 12.10.2021.

"Trọng tâm của Liên đoàn bóng đá Malaysia là lên kế hoạch và chuẩn bị sớm cho các đối thủ mới, để tổ chức các trận giao hữu trong ngày thi đấu quốc tế của FIFA từ ngày 4 đến 12.10. Đây là đợt chuẩn bị cho tuyển Malaysia hướng đến AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023. Chúng tôi hy vọng rằng đơn xin đăng ký của Liên đoàn bóng đá sẽ sớm được xem xét và nhận được sự chấp thuận từ các bên liên quan", ông Ramalingam cho biết.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia xin cơ chế tổ chức 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 9

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tạo điều kiện hết sức, để tuyển Malaysia có thể thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế với những đối thủ mạnh hơn trong dịp FIFA Days tháng 9.2021.

Ngôi sao tuyển Malaysia bị ung thư tinh hoàn

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ tuyển Malaysia Brendan Gan mới đây đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn. Thông tin này đã khiến làng bóng đá Malaysia sốc nặng.

Tuyển Malaysia đá giao hữu Palestine để tăng thứ hạng, chuẩn bị cho AFF Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đã lên kế hoạch thi đấu giao hữu với tuyển Palestine ở dợt FIFA Days vào tháng 9.2021, vừa để kiểm tra phong đội cầu thủ hướng đến AFF Cup 2020, vừa có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển Malaysia xin cơ chế tổ chức 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 9

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tạo điều kiện hết sức, để tuyển Malaysia có thể thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế với những đối thủ mạnh hơn trong dịp FIFA Days tháng 9.2021.

Ngôi sao tuyển Malaysia bị ung thư tinh hoàn

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ tuyển Malaysia Brendan Gan mới đây đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn. Thông tin này đã khiến làng bóng đá Malaysia sốc nặng.

Tuyển Malaysia đá giao hữu Palestine để tăng thứ hạng, chuẩn bị cho AFF Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đã lên kế hoạch thi đấu giao hữu với tuyển Palestine ở dợt FIFA Days vào tháng 9.2021, vừa để kiểm tra phong đội cầu thủ hướng đến AFF Cup 2020, vừa có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.