Tuyển Futsal Việt Nam giành vé World Cup: Một chiến công đáng tự hào

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Futsal Việt Nam đã giành tấm vé cuối cùng của khu vực Châu Á tham dự World Cup 2021 diễn ra tại Litva từ ngày 12.9 đến 3.10 tới. Tấm vé dự World Cup là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực, quyết tâm và những tính toán của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang; cũng ghi nhận sự ổn định, tiến bộ của Futsal Việt Nam trong sự phát triển chung.

Ở trận lượt về trận play-off tranh vé với Lebanon tối 25.5, tuyển Việt Nam đã có trận hòa nghẹt thở 1-1 (lượt đi hòa 0-0). Theo luật bàn thắng sân nhà - sân khách, tuyển Việt Nam đã giành tấm vé dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử, sau lần đầu năm 2016.

Chặng đường có may mắn mỉm cười

FIFA futsal World Cup 2021 vốn dự kiến tổ chức năm 2020, nhưng bị dời lại do dịch COVID-19. Theo định dạng thể thức ban đầu, 5 suất dự World Cup của khu vực Châu Á sẽ được chọn thông qua Giải vô địch Châu Á 2020, được lên lịch diễn ra từ ngày 26.2 đến 8.3.2020 tại Turkmenistan. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải đấu liên tục bị dời lại, chuyển địa điểm tổ chức sang Kuwait rồi đến ngày 25.1, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) quyết định hủy bỏ giải đấu. AFC căn cứ vào thành tích của 3 giải châu lục gần đây nhất vào các năm 2014, 2016 và 2018 để chọn các suất đại diện cho Châu Á dự World Cup.

Căn cứ vào thành tích, 3 đội Nhật Bản, Iran và Uzbekistan có suất đi thẳng dự World Cup. 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Iraq và Lebanon sẽ chia làm 2 cặp đá play-off, lượt đi - lượt về để chọn 2 suất cuối cùng. Với thể thức này, tuyển Việt Nam chỉ phải thi đấu đúng 2 trận là có cơ hội giành vé dự World Cup thay vì ít nhất 4 - 5 trận ở giải châu lục, vốn “phân mâm” rất rõ ràng mà futsal Việt Nam chỉ thuộc nhóm thứ 3.

Trong số 6 châu lục, Châu Á là nơi duy nhất hủy bỏ giải vô địch cũng là vòng loại và chỉ tổ chức các trận play-off tranh vé. Điều đó giúp hành trình giành vé dự World Cup của tuyển Việt Nam thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ còn thi đấu 2 trận. Và lá thăm may rủi đã mìm cười với thầy trò huấn luyện viên Minh Giang, khi tránh được “ông kẹ” Thái Lan - đối thủ mà Futsal Việt Nam luôn ở dưới tầm, chưa từng chiến thắng. Bằng chứng là ở cặp đấu còn lại, Thái Lan dễ dàng lấy vé khi ghi 11 bàn vào lưới Iraq.

Nhìn từ chiến thắng của tuyển Việt Nam

Tuyển Futsal Việt Nam bước vào trận play-off với Lebanon khi được đánh giá cao hơn đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn còn 4 cầu thủ từng dự World Cup 2016 gồm Trần Văn Vũ, Lê Quốc Nam, Nguyễn Minh Trí và Phạm Đức Hòa. Sự ổn định và gắn kết của đội cũng được đánh giá cao hơn, nhờ việc phần lớn các cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Thái Sơn Nam, vốn quy tụ những cầu thủ tốt nhất và nhiều năm qua chính là “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ”.

Ngược lại, Lebanon chưa có kinh nghiệm dự World Cup. Họ thay đến 2 huấn luyện viên chỉ trong chưa đầy 1 năm qua. Chiến lược gia mới được bổ nhiệm, ông thầy Ramiro Lopez Diaz mới nhận việc từ cuối tháng 4. Lực lượng của tuyển Lebanon cũng không có sự ổn định và duy trì liên tục, có tính kế thừa, tiếp nối như tuyển Việt Nam, khi cầu thủ phải bôn ba khắp nơi. Điển hình như cầu thủ số 12 Karim Abou Zeid đã bỏ nghề sang… Châu Phi “kiếm cơm” nhưng được thuyết phục để quay lại đội. Còn Ali Tneich cũng có thời gian bỏ chơi bóng chuyên nghiệp nhưng vì mưu sinh trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, phải quay lại thi đấu ở mùa giải này.

Với thời gian chuẩn bị ngắn, lực lượng “chắp vá” và một ông thầy ngoại mới nắm đội lại phải nhặt quân, tuyển Lebanon vẫn thi đấu chủ động, nhiều thời điểm có phần nhỉnh hơn tuyển Việt Nam ở trận lượt về, sau trận lượt đi hòa 0-0. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang với chiến thuật hợp lý, cách chơi “biết mình, biết người” đã tận dụng được đúng cơ hội rõ ràng duy nhất của Châu Đoàn Phát ở hiệp 2. Ở pha bóng này, nhiều trọng tài sẽ phạt trong tình huống tranh chấp mà tuyển thủ Việt Nam gác tay phạm lỗi với Kheier el Dine.

HLV Phạm Minh Giang rất đáng khen khi tái lập thành tích dự World Cup như thầy ngoại Bruno Formoso, thế nhưng qua 2 trận đấu với Lebanon, tuyển Việt Nam rõ ràng vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện, đặc biệt ở khả năng tấn công, thiếu tính đột biến. Nó cũng đặt ra câu hỏi, liệu những cầu thủ hay nhất của Futsal Việt Nam đã được trao cơ hội hay chưa?

“Futsal Việt Nam đi World Cup không chỉ là may mắn”

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam cho biết: “Không thể nào chỉ đánh giá tấm vé World Cup của đội tuyển Việt Nam qua 2 trận play-off. Bởi để có suất dự play-off cũng nhờ vào thành tích của những năm trước đây, đó là sự ổn định về mặt thành tích của Futsal Việt Nam. Còn trong từng trận đấu thì có thắng, có thua, có cả yếu tố may mắn. Bản thân Futsal Việt Nam không phải là đội vượt trội như Thái Lan, họ vừa thắng thuyết phục Iraq. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng, không mạnh mẽ thì làm sao có được may mắn, có được kết quả tốt được. Đăng Huỳnh

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam sang UAE, chuẩn bị đấu 3 trận vòng loại World Cup 2022

Bảo Bình |

Vào 16h10 ngày 26.5, đội tuyển Việt Nam đã rời Hà Nội để lên đường sang UAE, bắt đầu hành trình chinh phục tấm vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Truyền thông Việt Nam sát cánh cùng đội tuyển tại vòng loại World Cup

ĐĂNG HUỲNH |

Gần 20 phóng viên Việt Nam đã lên đường sang UAE, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch tranh vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Ông Trần Anh Tú: "Futsal Việt Nam đi World Cup đâu chỉ là may mắn"

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam cho rằng, Futsal Việt Nam đi World Cup không chỉ dự vào yếu tố may mắn.

Đối thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam tại World Cup 2021 là ai?

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Futsal Việt Nam là đại diện cuối cùng giành tấm vé dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 diễn ra tại Lithuania vào tháng 9 tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuyển Việt Nam sang UAE, chuẩn bị đấu 3 trận vòng loại World Cup 2022

Bảo Bình |

Vào 16h10 ngày 26.5, đội tuyển Việt Nam đã rời Hà Nội để lên đường sang UAE, bắt đầu hành trình chinh phục tấm vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Truyền thông Việt Nam sát cánh cùng đội tuyển tại vòng loại World Cup

ĐĂNG HUỲNH |

Gần 20 phóng viên Việt Nam đã lên đường sang UAE, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch tranh vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Ông Trần Anh Tú: "Futsal Việt Nam đi World Cup đâu chỉ là may mắn"

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam cho rằng, Futsal Việt Nam đi World Cup không chỉ dự vào yếu tố may mắn.

Đối thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam tại World Cup 2021 là ai?

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Futsal Việt Nam là đại diện cuối cùng giành tấm vé dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 diễn ra tại Lithuania vào tháng 9 tới.