Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và sự thiếu vắng Thanh Thuý, Bích Tuyền

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức trở lại tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội từ ngày 27.11.

Tự tin hơn trước

Việc tập trung lần này để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến thi đấu Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 sẽ tổ chức tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Do là giải thuộc cấp độ câu lạc bộ nên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký dự giải với tên gọi Sport Center 1.

Trước đó vào tháng 4.2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu năm thăng hoa bằng việc giành chức vô địch Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 tại sân nhà (giải đấu diễn ra tại thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

Ngôi vô địch đồng thời giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng chuyền nữ châu Á (cấp độ câu lạc bộ) có suất dự cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 sẽ là giải quốc tế cuối cùng để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình thi đấu quốc tế năm nay.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ: “Các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong danh sách tập trung lần này đều là người có chuyên môn tốt và đã quen thuộc, hình thành được lối chơi cùng nhau trong năm qua khi dự từng cấp độ giải đấu quốc tế.

Cầu thủ vừa trải qua giải vô địch quốc gia 2023 nên hội quân lần này tập luyện sẽ tiếp tục thực hiện các ý đồ chuyên môn do ban huấn luyện đề ra. Qua từng giải đấu quốc tế trong năm nay, cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ chúng ta có điểm đáng ghi nhận nhất là tinh thần không e dè trước đối thủ”.

Vận động viên Nguyễn Thị Bích Tuyền
Vận động viên Nguyễn Thị Bích Tuyền. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Hy vọng một ngày Bích Tuyền trở lại

Sự vắng mặt duy nhất ở lần tập luyện và thi đấu này là chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Thanh Thúy từng dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 hồi tháng 4 và là tay đập chủ lực giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng tại chung kết, giành cúp vô địch.

Thanh Thúy không dự Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 là đáng tiếc. Điều này bất khả kháng vì cô đang thi đấu tại giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản.

Kết thúc giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, khi lên danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ban huấn luyện và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã mời cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền (đội Ninh Bình LPB).

Đáng tiếc, đơn vị chủ quản đã xin rút tay đập này do cô chưa có tâm lý ổn định nhất. Tại giải vô địch quốc gia 2023, Bích Tuyền là tay đập được giới chuyên môn ghi nhận chơi toàn diện nhất. Cầu thủ này góp công lớn giúp đội nhà lần đầu tiên vô địch quốc gia.

Người hâm mộ, giới chuyên môn vẫn chờ sẽ có ngày Bích Tuyền trở lại đội tuyển quốc gia. Nếu điều ấy hiện thực, chúng ta bớt lo lắng ở việc đội hình bị phụ thuộc vào một cá nhân (Trần Thị Thanh Thúy).

SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022, Bích Tuyền là một trong những cầu thủ đã góp mặt và tay đập này đóng góp đáng kể chuyên môn để chúng ta lọt vào chung kết rồi đạt huy chương bạc chung cuộc.

Ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao đổi trước truyền thông rằng cơ hội thi đấu ở Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 sắp tới là đáng quý cho bóng chuyền nữ của chúng ta vì chưa lần nào một đội bóng của Việt Nam làm được như vậy. Vì thế, nếu cầu thủ Việt Nam có mặt trên sân thể hiện được chuyên môn của mình thì họ cũng tự quảng bá cho bản thân từ đó nhiều đội bóng quốc tế nhìn vào.

Trước mắt, khi không có Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thực hiện các phương án tập luyện tấn công với đội hình có cầu thủ ở nhóm chủ công, đối chuyền gồm Trần Tú Linh, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh.

Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 diễn ra từ ngày 13.12 đến ngày 17.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tập luyện ngắn ngày tại Hà Nội sau đó lên đường vào ngày 11.12. Đáng chú ý, địa điểm tổ chức giải đấu này là nơi đã tổ chức môn bóng chuyền của ASIAD 19 vừa qua ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Danh sách 14 cầu thủ:

Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Trà Giang, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh, Lê Thị Thanh Liên.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp các câu lạc bộ thế giới

MINH PHONG |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có khoảng 2 tuần để tập luyện hướng đến giải vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023.

Ai sẽ thay thế Thanh Thuý ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có sự sắp xếp nhân sự và chiến thuật hợp lý cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023, khi thiếu vắng chủ công Thanh Thuý trong đội hình.

Lịch thi đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp các câu lạc bộ thế giới 2023

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) sẽ chạm trán hai đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil tại Cúp các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới 2023.

Tranh cãi việc nên quản lý chặt hay nên cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng

Minh Ánh |

Cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng hay chỉ nên quản lý chặt hơn đang là vấn đề tạo nên tranh cãi..

Amway hủy hội thảo đa cấp quốc tế sau khi UBND huyện kiên quyết phản đối

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Amway Việt Nam đã có công văn gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về việc hủy tổ chức hội thảo vào ngày 23 - 24.12 tại huyện Lạng Giang.

Nhan nhản vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bảo Nguyên |

Được đưa vào khai thác từ năm 2014, hiện tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều dài 245km đang tồn tại hàng loạt bất cập như đón trả khách vô tội vạ, xe máy và người đi bộ ngang nhiên đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Băng rừng chinh phục đỉnh Sa Mu hoang sơ bậc nhất Tà Xùa

THANH HẢI (ẢNH: NGUYỄN THU HẰNG) |

Sa Mu là một trong những đỉnh núi mới cắm chóp ở Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La), với vẻ đẹp hoang sơ của rừng nguyên sinh, đặc biệt vào mùa săn mây.

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động

Bảo Hân thực hiện |

Nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn các cấp đã kiến nghị với đơn vị được kiểm tra chấn chỉnh những hạn chế trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; phát hiện những bất cập để kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); phản ánh kịp thời các vấn đề có liên quan với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp các câu lạc bộ thế giới

MINH PHONG |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có khoảng 2 tuần để tập luyện hướng đến giải vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023.

Ai sẽ thay thế Thanh Thuý ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có sự sắp xếp nhân sự và chiến thuật hợp lý cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023, khi thiếu vắng chủ công Thanh Thuý trong đội hình.

Lịch thi đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp các câu lạc bộ thế giới 2023

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) sẽ chạm trán hai đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil tại Cúp các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới 2023.