Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập thể lực

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu có mặt tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) từ hôm nay 3.6 để chuẩn bị chuyên môn hướng đến thi đấu giải FIVB Challenge Cup 2024.

Hai tuần nâng cao thể lực

Điểm tập luyện tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) không xa lạ với các đội tuyển thể thao quốc gia cũng như đội bóng chuyền nam, nữ Việt Nam. Bởi lẽ, đây là điểm tập của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

Trước đây, không ít lần một số đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đã có mặt tập tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để tăng cường thể lực. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác nhận, với không khí tốt và ở trên độ cao vừa đủ thì việc nâng cao thể lực giúp từng tuyển thủ tích lũy sẽ có hiệu quả.

Tại AVC Challenge Cup 2024 ở Philippines, chúng ta gặp không ít trường hợp tuyển thủ bị các chấn thương lớn, nhỏ khác nhau. Chính vậy, kỳ tập thể lực tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để ông Kiệt và ban huấn luyện có liệu pháp tốt nhất giúp từng người đạt được thể trạng tốt nhất.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt từng bày tỏ, đã có tuyển thủ ở tình trạng quá tải nên cần phải làm mới để đạt được năng lượng tích cực hơn. Ông Kiệt dự kiến dành 2 tuần ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để dồn tập trung cho các bài tập thể lực.

Tuy vậy ban huấn luyện không khẳng định cụ thể thời gian chính thức tập ở Tam Đảo bởi còn phụ thuộc thực tế theo chương trình giáo án chuyên môn. Giải FIVB Challenge Cup 2024 sẽ khai mạc ở Philippines vào ngày 4.7. Nghĩa là, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một tháng chuẩn bị mọi thứ trước khi trở lại nơi từng thi đấu AVC Challenge Cup 2024 vừa qua tiếp tục tranh tài.

Ở Philippines, chúng ta đã vô địch AVC Challenge Cup 2024 nên huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hy vọng các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục nối dài câu chuyện thần tiên khi đấu giải FIVB Challenge Cup 2024.

Thanh Thúy gặp chấn thương không thể ra sân tại AVC Challenge Cup 2024. Ảnh: VFV
Thanh Thúy gặp chấn thương không thể ra sân tại AVC Challenge Cup 2024. Ảnh: VFV

Sẽ thêm con người mới?

Khi chuẩn bị chuyên môn cho giải AVC Challenge Cup 2024, các tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa phải trải qua thời gian thi đấu giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 và Cúp Hùng Vương 2024.

Lúc đó, các tuyển thủ bắt đầu tập huấn từ ngày 15.4. Chính vì thời gian gấp gáp và dựa trên mục tiêu cụ thể, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tập trung 14 tay đập.

Bây giờ, chúng ta có nhiều thời gian hơn và quãng thời gian một tháng đủ để ban huấn luyện đề xuất tăng cường thêm tuyển thủ nhằm tập luyện đảm bảo tốt nhất chuyên môn. Ông Kiệt không ít lần trao đổi, muốn đội tuyển có một thể trạng và sự xuyên suốt nhất về lực lượng thì từng giai đoạn tập huấn phải cần không dưới 22 tới 25 cầu thủ.

Khi đạt số lượng đông đủ cầu thủ, chúng ta có nhiều phương án tập chiến thuật tốt nhất. Năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng tập trung 28 tuyển thủ để chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ quốc tế Đông Nam Á SEA V.League rồi VTV Cup 2023.

Chúng ta có đủ hai đội tuyển thi đấu ở từng giải trên. Không ít cầu thủ trong đội hình của năm 2023 đã và đang trưởng thành hơn. 14 cầu thủ đang là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại đều có khả năng chuyên môn tốt.

Họ đã được thi đấu đầy đủ tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế cúp VTV9-Bình Điền 2024 rồi giải AVC Challenge Cup 2024 nhưng nếu có nhiều hơn quân số như vậy, chúng ta có thể làm mới đội tuyển hiệu quả hơn.

Bóng chuyền Thái Lan là ví dụ cụ thể. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang tham dự giải quốc tế National League 2024 và qua mỗi lượt giải đấu, ban huấn luyện đội nữ Thái Lan đăng kí danh sách 14 cầu thủ xoay vòng nhau để từng người được cơ hội thi đấu. Trên hết, người Thái khôn khéo xây dựng một đội tuyển có nhiều cầu thủ thi đấu tốt đảm bảo thay thế nhau.

Ở AVC Challenge Cup 2024, chúng ta không có Thanh Thúy ra sân nhưng may mắn trong tập luyện, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thử nghiệm đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền vào chơi chủ công.

Nếu có thêm nhân sự, ông Kiệt và ban huấn luyện càng thêm con người để tập, thực hiện hiệu quả giáo an hơn. Dẫu thế, tập trung nhiều cầu thủ hay không phụ thuộc nhiều yếu tố mà trên hết là kinh phí.

Một đội tuyển thể thao quốc gia tập trung sẽ dựa trên nhiệm vụ hướng đến, từ đó Liên đoàn thể thao sẽ có đề xuất nhân sự xây dựng cùng bộ môn (Cục Thể dục Thể thao) để tham mưu trình lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao quyết định.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Bóng chuyền Việt Nam ngày 2.6: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 34 thế giới

HOÀNG HUÊ |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 34, lộ diện đội trưởng tuyển bóng chuyền nam Việt Nam... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 2.6.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Bích Tuyền cần thay đổi lối đánh cá nhân ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ về một số vấn đề của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm FIVB Challenge Cup 2024, trong đó có sự điều chỉnh về lối đánh của cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và cơ hội tại FIVB Challenge Cup 2024

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 2 tham dự FIVB Challenge Cup 2024, nơi mà đội vô địch có suất dự Nation League - giải đấu tương tự World Cup dành cho bóng chuyền nữ thế giới.

Danh sách doanh nghiệp dự kiến xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2024

|

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” là sự kiện chính trị xã hội uy tín do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao cho Báo Lao Động tổ chức liên tục từ năm 2014 đến nay.

Phát hiện nhân tố khiến mùa bão 2024 đặc biệt nguy hiểm

Khánh Minh |

Nhiệt độ đại dương cao chưa từng có khiến mùa bão 2024 đặc biệt nguy hiểm.

Toàn cảnh thương vụ Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid

VIỆT HÙNG |

Vào đúng 0h30 (ngày 4.6, giờ Việt Nam), trang chủ Real Madrid chính thức đăng tải thông báo chiêu mộ thành công Kylian Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cuộc sống người dân đảo lộn vì cải tạo Quốc lộ 32C dang dở

Đinh Đại |

Yên Bái - Hơn 1 năm qua, cuộc sống của người dân thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái bị đảo lộn do việc cải tạo tuyến đường Quốc lộ 32C chậm trễ, dù đoạn chạy qua chỉ còn 100m cuối.

Lạm dụng thuốc có corticoid rước bệnh nguy hiểm

Lệ Hà |

Tác dụng phụ nguy hiểm nhất của lạm dụng corticoid là suy thượng thận do thuốc, với các biểu hiện mệt mỏi thường xuyên, huyết áp thấp, có thể tụt huyết áp và đã có trường hợp tử vong.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 2.6: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 34 thế giới

HOÀNG HUÊ |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 34, lộ diện đội trưởng tuyển bóng chuyền nam Việt Nam... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 2.6.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Bích Tuyền cần thay đổi lối đánh cá nhân ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ về một số vấn đề của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm FIVB Challenge Cup 2024, trong đó có sự điều chỉnh về lối đánh của cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và cơ hội tại FIVB Challenge Cup 2024

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 2 tham dự FIVB Challenge Cup 2024, nơi mà đội vô địch có suất dự Nation League - giải đấu tương tự World Cup dành cho bóng chuyền nữ thế giới.