Tuyển Bỉ có nguy cơ mất "Quỷ đầu đàn" đến hết vòng bảng

VIỆT HÙNG |

Tiền sử chấn thương của Vicent Kompany luôn là nỗi lo cho tuyển Bỉ ở World Cup 2018.

Khi Bỉ công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự World Cup 2018, không ít sự hoài nghi đã dành cho thủ quân Vicent Kompany. Trung vệ đang chơi cho Manchester City chưa bình phục chấn thương nhưng vẫn được ưu ái để cùng các đồng đội tới Nga tranh tài.

Thế nhưng, sự ưu ái đó của HLV Roberto Martinez có vẻ đã không được đáp ứng như kì vọng. Chấn thương háng của Kompany bắt đầu đến từ trận giao hữu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha trước thềm World Cup.

Theo tính toán ban đầu, ngôi sao 32 tuổi có thể trở lại ngay ở trận đầu vòng bảng gặp Panama. Tuy nhiên, thực tế khác xa rất nhiều.

Chấn thương đã phá hoại sự nghiệp của Kompany rất nhiều. Ảnh: Dream Team.
Chấn thương đã phá hoại sự nghiệp của Kompany rất nhiều. Ảnh: Dream Team.

Các bác sĩ kết luận, Kompany gần như phải ngồi ngoài trong giai đoạn vòng bảng. Điều đó đồng nghĩa với việc trung vệ này sẽ bỏ lỡ trận đấu quyết định tại bảng G với tuyển Anh vào ngày 29.6.

"Đội tuyển đã có buổi kiểm tra y tế vào sáng nay và chúng tôi quyết định giữ nguyên đội hình 23 cầu thủ như đăng kí ban đầu. Chấn thương của Kompany đang có dấu hiệu tiến triển tốt và tôi tin cậu ấy có cơ hội thi đấu ngay từ vòng bảng.

Chúng tôi cần Kompany bởi cậu ấy là người có nhiều kinh nghiệm và hỗ trợ đồng đội rất tốt", HLV Roberto Martinez chia sẻ.

Việc Martinez bất chấp chấn thương của Kompany và giữ anh lại, cộng với hành động gạt tên Nainggolan, đã khiến HLV người Tây Ban Nha nhận không ít chỉ trích. Giữ Kompany đang chấn thương đồng nghĩa với việc những người khác sẽ không được trao cơ hội. Nếu Bỉ thi đấu không tốt, chiếc ghế Martinez đang ngồi sẽ lung lay dữ dội.

Roberto Martinez luôn dành sự ưu ái tối đa cho Kompany. Ảnh: Getty.
Roberto Martinez luôn dành sự ưu ái tối đa cho Kompany. Ảnh: Getty.

Bỉ sẽ có trận ra quân tại bảng G World Cup 2018 gặp Panama vào tối 18.6. Sau đó, họ gặp Tunisia (23.6) và ở trận cuối, "Quỷ đỏ" đối đầu với thử thách thật sự mang tên Anh (29.6).

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.