Từ V.League tới sân chơi World Cup

ĐÌNH THẢO |

Việc trưởng ban kỷ luật VFF kêu gọi các đội bóng tại V.League giáo dục lại cầu thủ giống như câu trả lời cho lý do tại sao Tuyển Việt Nam lại thua vì phạt đền nhiều đến vậy tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

“Thói quen xấu” ở V.League

Ở cuộc họp tổng kết mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam hôm 15.10, ông Vũ Xuân Thành - Trưởng ban Kỷ luật VFF - đã đặt vấn đề về việc các đội bóng ở V.League cần giáo dục cầu thủ.

“Tôi tha thiết kêu gọi các câu lạc bộ giáo dục cầu thủ và chú ý đến vấn đề này. Bản thân cầu thủ cần có ý thức trong các tình huống xử lý để không bị thổi phạt. Ở các trận đấu vừa qua của Đội tuyển Việt Nam, chúng ta thấy có nhiều tình huống khi cầu thủ Việt Nam không bắt lỗi thì VAR bắt, không qua mặt được VAR” - ông Thành nói.

Sở dĩ ông Thành phải “tha thiết” kêu gọi các đội bóng là bởi V.League đã và đang tồn tại một vấn đề luôn được quan tâm đó chính là việc các cầu thủ, huấn luyện viên thậm chí là cả lãnh đạo đội bóng cũng sẵn sàng phản ứng ở nhiều tình huống, dù chưa biết đúng sai. Còn trên sân, cầu thủ “mặc sức” chơi tiểu xảo, có những động tác thừa, hoặc để gây ức chế cho cầu thủ đối phương, hoặc để trả đũa, ăn thua ở những tình huống tranh chấp.

Tất nhiên, nhiều tình huống trong số này qua mắt được trọng tài cũng như giám sát trận đấu. Nhưng nó vô hình chung lại tạo thành một “thói quen xấu”, khiến Tuyển Việt Nam thua thiệt khi ra những sân chơi lớn, điển hình là vòng loại cuối World Cup 2022 đang diễn ra.

Trả giá ở sân chơi lớn

Tuyển Việt Nam đã phải chịu 7 quả phạt đền tại vòng loại World Cup, con số này nhiều gần bằng số phạt đền mà 11 đội còn lại phải nhận. Một con số khiến nhiều người phải giật mình bởi 5 trong số 7 quả phạt đền này định đoạt kết quả của Tuyển Việt Nam sau đó.

“Thẳng thắn mà nói rằng, có không ít tình huống, chúng ta sẽ không bị thổi phạt đền nếu như không có những thói quen sử dụng tiểu xảo ở sân chơi V.League tại vòng loại World Cup 2022. Hầu hết những tình huống bị thổi phạt 11m đều đến từ những tình huống chơi tiểu xảo, có động tác thừa sau khi tranh chấp bóng, điều này có thể qua mắt được trọng tài chính, nhưng nên nhớ VAR sẽ không bỏ sót bất kỳ lỗi nào” - cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn chia sẻ với Lao Động.

Bóng đá Việt Nam còn nhiều hạn chế, việc không thể sử dụng VAR khiến cho các cầu thủ sẵn sàng dùng tiểu xảo và qua mắt được trọng tài. Nhưng khi bước ra những giải đấu lớn thì lại “góp phần” làm cho Đội tuyển Việt Nam thua thiệt vì những cách hành xử có thể xem là “thiếu văn minh” khi thi đấu như thế này.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò về thế trận và lối chơi mà nói, đã có những trận đấu đáng xem tại vòng loại cuối World Cup 2022. Nhưng xét về phương diện hành xử, Tuyển Việt Nam cho thấy sự lạc lõng so với phần còn lại của sân chơi này. Không phải ở góc độ 4 trận toàn thua vừa qua, mà ở cái cách chúng ta nhận đến 7 quả phạt đền vì mang “văn hóa” tại sân chơi V.League ra sân chơi thế giới.

Cũng theo cựu trọng tài V.League ông Hoàng Ngọc Tuấn, thì bài học về VAR tại sân chơi vòng loại World Cup 2022 sẽ là lời “cảnh tỉnh” các cầu thủ Việt Nam hạn chế tối đa các tiểu xảo, động tác thừa ở sân chơi V.League. Và về lâu dài sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hơn, các trận đấu có ít “sạn” hơn và tránh được những sai số đáng tiếc.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam cần sự "tiếp sức" từ khán giả tại sân Mỹ Đình

KHÁNH AN |

VFF đang xây dựng kế hoạch đón người hâm mộ trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam khi được các cơ quan chức năng cho phép.

Đội tuyển Việt Nam đã đến ngưỡng?

Hoài Thu |

Việc đội tuyển Việt Nam chưa có điểm sau 4 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 có thể được nhận định là do trình độ cầu thủ đã chạm ngưỡng.

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chờ đón khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Hai trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang chờ đón khán giả được vào sân Mỹ Đình.

Chơi tiểu xảo là "dao hai lưỡi" với tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Việc các cầu thủ tuyển Việt Nam chơi tiểu xảo đang mang đến những bất lợi lớn ở vòng loại World Cup 2022.

“Sếp” ban trọng tài: “Tuyển Việt Nam nên bỏ thói quen có động tác thừa

ĐÌNH THẢO |

Tuyển Việt Nam mới đây đã phải nhận thêm 2 quả phạt 11m ở trận đấu với đội tuyển Oman, các lỗi đều xuất phát từ những tình huống hậu vệ của Việt Nam có động tác thừa tác động đến tiền đạo đối phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuyển Việt Nam cần sự "tiếp sức" từ khán giả tại sân Mỹ Đình

KHÁNH AN |

VFF đang xây dựng kế hoạch đón người hâm mộ trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam khi được các cơ quan chức năng cho phép.

Đội tuyển Việt Nam đã đến ngưỡng?

Hoài Thu |

Việc đội tuyển Việt Nam chưa có điểm sau 4 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 có thể được nhận định là do trình độ cầu thủ đã chạm ngưỡng.

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chờ đón khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Hai trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang chờ đón khán giả được vào sân Mỹ Đình.

Chơi tiểu xảo là "dao hai lưỡi" với tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Việc các cầu thủ tuyển Việt Nam chơi tiểu xảo đang mang đến những bất lợi lớn ở vòng loại World Cup 2022.

“Sếp” ban trọng tài: “Tuyển Việt Nam nên bỏ thói quen có động tác thừa

ĐÌNH THẢO |

Tuyển Việt Nam mới đây đã phải nhận thêm 2 quả phạt 11m ở trận đấu với đội tuyển Oman, các lỗi đều xuất phát từ những tình huống hậu vệ của Việt Nam có động tác thừa tác động đến tiền đạo đối phương.