Từ SEA Games đến SEA Games: Philippines 1991 - Bóng bàn và Võ lên tiếng

TAM NGUYÊN |

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 1991 được cải thiện với những tấm huy chương vàng đến từ các môn khác ngoài Bắn súng.

2 năm sau kỳ SEA Games ở Malaysia 1989, thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á thứ 16 được tổ chức tại Manila, Philippines với sự tăng trưởng cả về lượng và chất. Đoàn gồm với 100 vận động viên, dưới sự dẫn dắt của các ông Đoàn Thao, Nguyễn Văn Trọng và Bùi Huy Cường.

Kết quả, sau 10 ngày thi đấu, số huy chương đoàn thể thao Việt Nam giành được vượt qua thành tích của SEA Games 15 là 10 huy chương (29), trong đó có 7 huy chương vàng. Ở Manila, các xạ thủ như Đặng Thị Đông, Ngô Ngân Hà, Nguyễn Quốc Cường vẫn là những lá cờ đầu của thể thao Việt Nam, khi cùng các đồng đội mang về 4 tấm huy chương vàng. Họ còn phá 2 kỷ lục SEA Games và 1 kỷ lục châu Á ở môn Bắn súng.

Nhưng bên cạnh đó, thể thao Việt Nam cũng lần đầu tiên chứng kiến những tấm huy chương vàng ở các môn khác. Đó là chức vô địch Bóng bàn đồng đội nữ của 2 tay vợt Trần Thu Hà và Nhan Vị Quân. 2 tay vợt Việt Nam thắng tuyệt đối ở vòng bảng, lần lượt vượt qua các đối thủ Singapore, Malaysia, Myanmar cùng tỉ số 3-0, giành quyền vào bán kết. Tại đó, Thu Hà và Vị Quân thắng tiếp cặp của Thái Lan 3-0, trước khi trải qua trận chung kết với đối thủ Indonesia rất mạnh và giành chiến thắng 4-1.

2 huy chương vàng còn lại thuộc về các môn võ, là Judo hạng dưới 48 kg nữ của Cao Ngọc Phương Trinh và Trần Quang Hạ ở hạng 58kg nam môn Taekwondo.

SEA Games 1991 đó, bóng đá Việt Nam góp mặt lần đầu tiên, nhưng với câu chuyện lùm xùm liên quan đến nhân sự từ thời điểm tập trung (11 cầu thủ bỏ về vì điều kiện ăn ở, sân bãi kém, không được lãnh đạo quan tâm), nên tuyển Việt Nam chỉ có kết quả hòa 1, thua 2 và bị loại với vị trí cuối bảng B.

Tuy có 7 huy chương vàng nhưng thể thao Việt Nam vẫn chưa cải thiện được vị trí toàn đoàn vẫn xếp thứ 7 chung cuộc (chỉ hơn Brunei và Lào – 2 quốc gia không giành huy chương vàng nào). Indonesia xếp số 1 với 92 huy chương vàng, trong khi chủ nhà Philippines đứng thứ 2 (91) và Thái Lan đứng thứ 3 (72).

Bảng thành tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 1991

7 huy chương vàng - Đặng Thị Đông: súng trường tiêu chuẩn. - Đồng đội súng trường tiêu chuẩn (Đặng Thị Đông, Ngô Ngân Hà, Nguyễn Bùi Thiết). - Trịnh Quốc Việt: súng ngắn bắn nhanh. - Đồng đội súng ngắn bắn nhanh (Trịnh Quốc Việt, Nguyễn Quốc Cường, Lê Tuấn Đồng). - Trần Quang Hạ: taekwondo hạng 58 kg. - Trần Thu Hà, Nhan Vị Quân: đồng đội nữ bóng bàn. - Cao Ngọc Phương Trinh: judo hạng 48 kg.

12 huy chương bạc - Trần Văn Phiến: súng ngắn bắn chậm nam. - Đồng đội nam súng ngắn stangda (Phạm Cao Sơn, Nguyễn Quốc Cường, Lê Tuấn Đồng). - Nguyễn Tấn Nam: súng trường 3 tư thế. - Đồng đội súng trường 3 tư thế (Đặng Thị Đông, Ngô Ngân Hà, Nguyễn Bùi Thiết). - Trần Văn Phiến: súng ngắn hơi. - Đồng đội súng ngắn hơi (Trần Văn Phiến, Ngô Việt Cường, Phạm Cao Sơn). - Đặng Thị Đông: súng trường stangda 3 tư thế. - Đồng đội súng trường stangda 3 tư thế (Đặng Thị Đông, Ngô Ngân Hà, Nguyễn Bùi Thiết). - Đồng đội súng trường 60 viên nằm nam (Trương Anh Dũng, Trần Quang Vinh, Nguyễn Tiến Trung). - Nhan Vị Quân: đơn nữ bóng bàn. - Lê Thị Kim Hương: taekwondo hạng 69 kg. - Vũ Mỹ Hạnh: nhảy cao nữ.

10 huy chương đồng - Trương Anh Dũng: súng trường 60 viên nằm. - Phạm Cao Sơn: súng ngắn stangda. - Đặng Thị Đông: súng trường hơi nữ. - Đồng đội nam bóng bàn (Trần Tuấn Anh, Vũ Mạnh Cường, Lý Minh Triết, Đào Lê Hoà, Nguyễn Minh Hiền). - Trần Tuấn Anh: đơn nam bóng bàn. - Nguyễn Minh Hiền: đơn nam bóng bàn. - Nguyễn Đăng Khánh: taekwondo hạng 70 kg. - Nguyễn Thu Hằng: chạy 100 m rào nữ. - Nguyễn Như Cường: quyền anh hạng 57 kg. - Đoàn Quốc Tuấn: quyền anh hạng 63,5 kg.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết phương án giải quyết giao thông khi diễn ra SEA Games 31

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tham gia giao thông khi Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận.

Từ SEA Games đến SEA Games: Malaysia 1989 và những xạ thủ "khét tiếng"

TAM NGUYÊN |

Trước khi thể thao Việt Nam hướng đến kỳ SEA Games thứ hai tổ chức trên sân nhà và cũng là lần thứ 17 tham dự Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, Lao Động sẽ đưa quý độc giả trở lại với những ký ức ở các sự kiện trước đây, bắt đầu từ năm 1989...

Sân Mỹ Đình "thay áo mới", chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Sau khi hoàn tất việc duy tu, sửa chữa, sân Mỹ Đình đang bước vào giai đoạn đo đạc, lắp ráp sân khấu, thiết bị chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31.

Không bán vé tại Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam sẽ không bán vé, thay vào đó phát hành 20.000 vé mời tại Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 12.5 tới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chi tiết phương án giải quyết giao thông khi diễn ra SEA Games 31

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tham gia giao thông khi Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận.

Từ SEA Games đến SEA Games: Malaysia 1989 và những xạ thủ "khét tiếng"

TAM NGUYÊN |

Trước khi thể thao Việt Nam hướng đến kỳ SEA Games thứ hai tổ chức trên sân nhà và cũng là lần thứ 17 tham dự Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, Lao Động sẽ đưa quý độc giả trở lại với những ký ức ở các sự kiện trước đây, bắt đầu từ năm 1989...

Sân Mỹ Đình "thay áo mới", chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Sau khi hoàn tất việc duy tu, sửa chữa, sân Mỹ Đình đang bước vào giai đoạn đo đạc, lắp ráp sân khấu, thiết bị chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31.

Không bán vé tại Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam sẽ không bán vé, thay vào đó phát hành 20.000 vé mời tại Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 12.5 tới đây.