Từ phong trào lên chuyên nghiệp, trung vệ B.Bình Dương giành bóng Vàng "phủi"

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 20.4, Gala Quả bóng vàng “phủi” 2017 đã tôn vinh trung vệ Nguyễn Thanh Long, trường hợp khá hy hữu khi đang chơi phong trào và khoác áo B.Bình Dương đá V.League.

Giải thưởng Quả bóng vàng “phủi”- Cá nhân cống hiến 2017 được công bố nhằm tôn vinh các cầu thủ và cá nhân có đóng góp cho bóng đá phong trào 2017. 

Danh hiệu Cá nhân cống hiến 2017 thuộc về BLV các giải đấu “phủi” Trần Văn Cường (Cường "Camay").

Quả bóng Vàng "phủi" thuộc về trung vệ Nguyễn Thanh Long (Long "Tôm") - đội trưởng của CLB Tin lớn và Anh em vô địch Saigon Special Premier League - season 5, Quả bóng Bạc thuộc về tiền đạo Trần Việt Phương (Phương "Vertu") - Á quân HPL-S5 Top Group và Quả bóng Đồng thuộc về tiền đạo Phan Anh Tuấn (Tuấn "Bệu") - EOC.

Trung vệ Thanh Long trong màu áo B.Bình Dương ở V.League 2018. Ảnh: H.A
Trung vệ Thanh Long trong màu áo B.Bình Dương ở V.League 2018. Ảnh: H.A
Trung vệ Long "Tôm" là cầu thủ đang thi đấu cho B.Bình Dương ở Nuti Cafe V.League 2018. Từng ăn tập và tập trung U20 Việt Nam cùng lứa Quế Ngọc Hải, cầu thủ này nghỉ chơi chuyên nghiệp sau khi Viettel giải tán thế hệ 92-93.

Làm trợ lý ở đội Công an nhân dân, Long đi đá "phủi" khi rảnh rỗi. Ở giải ngoại hạng Hà Nội HPL-S5, anh là nhân tố giúp Tin lớn & Anh em đăng quang và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Đam mê được khơi gợi, ấn tượng với một cầu thủ có thể hình tốt, chơi bóng có phong cách, HLV Trần Minh Chiến đã trao cho Thanh Long cơ hội. Sau hơn 1 tháng thử việc, Long được ký hợp đồng với B.Bình Dương.

Long “Tôm” đăng quang HPL-S5 cùng Tin lớn & Anh em. Ảnh: Đăng Huỳnh
Long “Tôm” đăng quang HPL-S5 cùng Tin lớn & Anh em. Ảnh: Đăng Huỳnh
Do bận thi đấu trận gặp SLNA ở vòng 6 Nuti Cafe V.League 2018, Thanh Long không thể có mặt ở Gala trao thưởng.

Trước đó, Long "Tôm" cũng lỡ chuyến giao lưu cùng các huyền thoại Man United tại SVĐ Old Trafford, phần thưởng cho Cầu thủ xuất sắc nhất HPL-S5 của nhà tài trợ Kansai Paint - đối tác chính thức của M.U. 

Huyền thoại M.U Andy Cole trao tặng chiếc áo thi đấu cho Thanh Long.
Huyền thoại M.U Andy Cole trao tặng chiếc áo thi đấu cho Thanh Long.
Đêm Gala trao giải có sự chứng kiến của các gương mặt cựu tuyển thủ quốc gia như Mạnh Dũng, Bảo Khanh,  Minh Đức, Như Thành, Thành Lương...

Tiền vệ Thành Lương, người giữ kỷ lục giành 4 QBV Việt Nam và nhiều năm nay khoác áo EOC, rất được giới "phủi" yêu quý, chia sẻ: “Đây là một giải thưởng tôn vinh, tri ân những đóng góp của các cầu thủ thi đấu phong trào. Đó là sự động viên, động lực để các người chơi cống hiến hơn cho khán giả”.

Quả bóng Vàng "phủi" và Cá nhân cống hiến là giải thưởng do Bách Hiền - đơn vị sản xuất bóng thi đấu - tổ chức từ năm 2016. Giải do gần 100 lá phiếu của các ông bầu, HLV, cầu thủ, phóng viên tham gia mảng bóng đá phong trào quyết định.

Một số hình ảnh đêm Gala trao giải: 

Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch HĐ thẩm định QBV “phủi” 2017.
Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng thẩm định QBV “phủi” 2017.

Cá nhân cống hiến 2017 thuộc về BLV các giải đấu “phủi”  Cường Camay.
Cá nhân cống hiến 2017 thuộc về BLV các giải đấu “phủi” Cường "Camay".
Danh hiệu Quả bóng vàng phủi thuộc về trung vệ Nguyễn Thanh Long (Long Tôm) - Tin Lớn và Anh Em , Quả bóng bạc thuộc về tiền đạo Trần Việt Phương (Phương Vertu)  -Top Group và Quả bóng đồng thuộc về tiền đạo Phan Anh Tuấn (Tuấn Bệu ) -EOC.
Phương "Vertu", Tuấn "Bệu"  nhận các danh hiệu QBB và QBĐ "phủi". 
Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng.
Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng.
Cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh.
Cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh.
ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.