Từ kỳ vọng World Cup đến nỗi lo SEA Games

HOÀI ĐAN |

ĐT U19 Việt Nam dừng chân tại vòng bảng VCK U19 Châu Á 2018 - thất bại không bất ngờ nhưng lại khiến nhiều người hụt hẫng. Bởi lẽ từ vị thế của một đội bóng hướng đến mục tiêu World Cup, các cầu thủ trẻ thậm chí giờ còn trở thành nỗi lo cho SEA Games 2021 được tổ chức tại Việt Nam.

Tham vọng của huấn luyện viên

Cách đây 2 năm, tại VCK U19 Châu Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn từng giúp BĐVN làm nên lịch sử với tấm vé dự VCK U.20 World Cup, khi trình làng thế hệ Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Tiến Dũng… Đó là lứa U19 thậm chí còn được đánh giá cao hơn về mặt hiệu quả so với thế hệ U19 trước đó với lực lượng nòng cốt là quân Học viện HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy...

Và điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn luôn tự hào về các học trò đó chính là sự tự tin khi đối mặt với các đối thủ lớn, cho thấy sự trưởng thành về trình độ, bản lĩnh.

Cả 2 thế hệ trẻ này đều để lại dấu ấn về cả lối chơi và con người. Quan trọng là sau đó, lứa 95 và 97-98 trở thành làm nòng cốt của U.23 Việt Nam mang về ngôi Á quân U.23 Châu Á và hạng Tư ASIAD 18. Giờ thì phần lớn đang góp mặt trong màu áo ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Trước khi bước vào tranh tài ở giải U19 Châu Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã gặp áp lực không nhỏ khi trước đó không thành công ở giải U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, với những gì làm được 2 năm trước và sự tự tin, ông Tuấn đưa ra mục tiêu cố gắng giành vé dự World Cup, tức là lọt vào bán kết. Đây là mục tiêu cao so với thực lực của U19 Việt Nam hiện tại, nhìn từ chất lượng con người và sự chuẩn bị.

U19 Việt Nam đã gây thất vọng cả về mặt lối chơi và tinh thần. 2 thất bại trước U19 Jordan và U19 Australia khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sớm dừng bước. Thất bại này khiến HLV Hoàng Anh Tuấn đã ngậm ngùi thừa nhận rằng các học trò bước vào trận với tâm thế sợ sệt, tự ti, điều mà lứa cầu thủ U19 hiện nay đã thua hẳn các đàn anh 2 năm trước.

Thất bại này không khiến nhiều người bất ngờ, thế nhưng lại khiến người trong cuộc hụt hẫng. Đến đây, chợt nhớ đến chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn với Lao Động sau những thành công của bóng đá trẻ Việt Nam.

Ông cho rằng, U19 Việt Nam dự World Cup nhưng không có nghĩa đẳng cấp tiệm cận thế giới, U.23 Việt Nam giành ngôi Á quân U.23 Châu Á nhưng không có nghĩa trình độ của Việt Nam tiệm cận châu lục.

Chúng ta giành chiến thắng nhờ vào chiến thuật hợp lý cộng thêm yếu tố may mắn và về lâu dài, BĐVN cần phải được đầu tư về mọi mặt.

Đến nỗi lo SEA Games

Sau khi U19 Việt Nam thất bại, phát biểu trên website chính thức của VFF, TTK VFF Lê Hoài Anh nói rằng: “Các cầu thủ ĐT U19 Việt Nam tham dự VCK U19 Châu Á 2018 cũng chính là lực lượng chủ chốt để hướng tới SEA Games 2021, do Việt Nam đăng cai tổ chức nên rất cần được tôi luyện qua những trận đấu, những giải đấu chính thức cấp khu vực và châu lục.

Đó cũng chính là lý do VFF luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội tuyển trong quá trình chuẩn bị, làm sao để có thể thường xuyên góp mặt tại VCK đấu trường Châu Á. Mục đích chính là giúp các cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm khi được thi đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục chứ không đặt nặng vấn đề về thành tích”.

Đây là những ý kiến đang tạo ra độ vênh so với mục tiêu hừng hực ban đầu của HLV Hoàng Anh Tuấn. Và phần nào đang hạ thấp đi chính mục tiêu, mong muốn của VFF trước khi đưa lứa cầu thủ này tranh tài ở giải U19 Châu Á. Bởi nếu coi đấu trường châu lục chỉ để cọ xát, không đặt nặng vấn đề thành tích thì rõ ràng chỉ là sự chống chế cho sự thất vọng mang tên U19 Việt Nam.

Điều cần nhất là nhìn thẳng vào thất bại và đánh giá được chúng ta đang ở đâu và cần cải thiện điều gì. HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ là người thấm thía điều này nhất.

Việc VFF trao niềm tin để lứa cầu thủ này sẽ làm nòng cốt tham dự kỳ SEA Games 3 năm tới cũng xem là thiếu cơ sở, thậm chí khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Về vấn đề này, HLV Lê Thuỵ Hải nhận định “Nếu để chơi SEA Games thì nguy, nguy to đấy. Tôi không thấy điểm mạnh gì ở họ cả. Điều cần làm sớm là đầu tư dạy dỗ lại từ đầu thì may ra…”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

"Hot girl" của U19 nữ Việt Nam bị loại với lý do hy hữu

HOÀI ĐAN |

"Hot girl" Trần Thị Duyên đã không thể cùng U19 nữ Việt Nam tham dự vòng loại U19 nữ Châu Á 2019 vì hết hạn hộ chiếu.

HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu U19 nữ Việt Nam giành vé đi tiếp

HOÀI ĐAN |

Trước khi cùng U19 nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ nhất (bảng E) giải bóng đá U19 nữ Châu Á 2019, HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu sẽ giành vé vào vòng 2.  

Bảng xếp hạng U19 Châu Á 2018 ngày 23.10: U19 Việt Nam giữ nguyên vị trí

Cát Tường |

Chiều 22.10, U19 Việt Nam có trận thua 1-2 trước U19 Australia tại vòng chung kết (VCK) U19 Châu Á 2018. Trận thua này đã đập tan giấc mộng U20 World Cup của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn.

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát: Kiểm tra các nhà xe vi phạm sau phản ánh của LĐ

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hiện tượng xe khách trả khách không đúng nơi quy định, xe ghép, xe limousine... hoạt động rầm rộ thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách tại bến xe sụt giảm nghiêm trọng. Ông Hà cho biết, sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin và gửi công văn đến các nhà xe vi phạm để chấm dứt tình trạng này.

Nguồn cung khan hiếm, chủ đầu tư tìm quỹ đất để tăng sản phẩm

ANH HUY |

Thị trường bất động sản (BĐS) tại Hà Nội được dự báo sẽ không có nhiều biến động trong vài tháng đầu năm 2023, bên cạnh đó nguồn cung nhà ở tiếp tục khan hiếm. Nhiều chủ đầu tư đang tích cực tìm kiếm quỹ đất ở các tỉnh lân cận nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, sản phẩm với giá cả phải chăng, đa dạng...

Chứng khoán: VN-Index bước vào giai đoạn mang tính tích luỹ mới

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang có nhiều cơ hội để tiến sát khu vực 1.150 - 1.160 điểm khi tâm lý và dòng tiền đang hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Mua vàng online nở rộ dịp vía Thần Tài, khách chỉ cần đặt là ship

Nhóm PV |

Nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc tiếp tục triển khai dịch vụ mua vàng online, ship đến tận nhà trong ngày vía Thần Tài năm nay. Khách hàng nhờ đó có thể giao dịch dễ dàng mà không mất công xếp hàng chờ đợi.

"Nhảy việc” sau Tết, NLĐ cần nắm rõ quy định để đảm bảo quyền lợi

Nhóm PV |

Sau Tết, không ít người lao động sẽ thay đổi công việc, đổi chỗ làm. Tuy nhiên, người lao động cần nắm rõ các quy định về chuyển chỗ làm để tránh vi phạm pháp luật và phải bồi thường cho công ty. Và để làm rõ về vấn đề này, chúng tôi có buổi trò chuyện với bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe (Đoàn LS TP. Hà Nội).

"Hot girl" của U19 nữ Việt Nam bị loại với lý do hy hữu

HOÀI ĐAN |

"Hot girl" Trần Thị Duyên đã không thể cùng U19 nữ Việt Nam tham dự vòng loại U19 nữ Châu Á 2019 vì hết hạn hộ chiếu.

HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu U19 nữ Việt Nam giành vé đi tiếp

HOÀI ĐAN |

Trước khi cùng U19 nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ nhất (bảng E) giải bóng đá U19 nữ Châu Á 2019, HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu sẽ giành vé vào vòng 2.  

Bảng xếp hạng U19 Châu Á 2018 ngày 23.10: U19 Việt Nam giữ nguyên vị trí

Cát Tường |

Chiều 22.10, U19 Việt Nam có trận thua 1-2 trước U19 Australia tại vòng chung kết (VCK) U19 Châu Á 2018. Trận thua này đã đập tan giấc mộng U20 World Cup của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn.