Từ giã ĐTQG Đức, Mesut Ozil bị chê là "đồ bỏ đi"

VIỆT HÙNG |

Trái với nhiều ý kiến bênh vực tiền vệ 29 tuổi, huyền thoại bóng đá Đức - ông Uli Hoeness lại chỉ trích Ozil thậm tệ sau quyết định chia tay màu áo ĐTQG của ngôi sao này.

Rạng sáng 23.7 theo giờ Việt Nam, tiền vệ Mesut Ozil chính thức nói lời giã từ màu áo ĐTQG Đức. Theo những gì ngôi sao 29 tuổi chia sẻ, anh cảm thấy bị xúc phạm khi nhiều người trong DFB (Liên đoàn bóng đá Đức) có những hành vi phân biệt chủng tộc sau thất bại tại World Cup 2018.

Khi Đức bị Hàn Quốc loại khỏi World Cup từ vòng bảng, rất nhiều CĐV nước này đã dành những lời tục tĩu cho Ozil ngay trên khán đài.

Hình ảnh tiền vệ của Arsenal "chửi tay bo" với một nhóm CĐV trên đường bước vào phòng thay đồ như giọt nước tràn ly, chấm dứt tình cảm của anh với Die Mannschaft

Ozil vừa có một mùa World Cup đáng quên. Ảnh: Goal.
Ozil vừa có một mùa World Cup đáng quên. Ảnh: Goal.

Trước giải, Ozil đã bị chỉ trích khi chụp ảnh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Recep Tayyip Erdogan tại London. Ông Erdogan đang là "cái gai" trong mắt nhiều người Đức khi vướng nghi án sang nước này để vận động tranh cử.

Cùng với đó, Ozil là người Thổ Nhĩ Kỳ nhập cư vào Đức, không phải người Đức "xịn 100%".

Gundogan và Ozil bị nhiều người Đức chỉ trích sau tấm hình chụp chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty.
Gundogan và Ozil bị nhiều người Đức chỉ trích sau tấm hình chụp chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty.

"Ozil đá như đồ bỏ đi trong nhiều năm qua. Tất cả những gì yếu kém nhất của anh ta đã được danh hiệu năm 2014 che lấp.

Bất kể lúc nào đá với Arsenal, chúng tôi sẽ khoét vào vị trí của Ozil. Tôi nghĩ đây là điểm yếu nhất của họ vào lúc này", ông Hoeness chia sẻ.

Hoeness từng là thành viên của Đức vô địch thế giới năm 1974. Ảnh: Bongarts.
Hoeness từng là thành viên của Đức vô địch thế giới năm 1974. Ảnh: Bongarts.

Không thể phủ nhận tài năng và sức đóng góp của Ozil trong nhiều năm qua cho ĐTQG. Ở World Cup 2018, trong trận thua Hàn Quốc, những chỉ số thống kê cho thấy Ozil vẫn là người chơi tốt nhất bên phía "Cỗ xe tăng". Nhưng rồi ngôi sao này phải chia tay màu áo trắng trong uất ức, đó là điều rất đáng tiếc cho cả đôi bên.

Dù đã 29 tuổi nhưng Ozil đủ sức đá EURO 2020 và World Cup 2022 cho Die Mannschaft và có thể gặt hái thêm các danh hiệu. Trong khi đó, HLV Loew vẫn có thể nắm trong tay quân bài chất lượng ở tuyến giữa để vực dậy ĐTQG sau cú trượt chân muối mặt. Nhưng giờ đây, đôi bên đã không còn gắn bó với nhau nữa.

Ozil sẽ lại mỉm cười trong màu áo “Pháo thủ“. Ảnh: Reuters.
Ozil sẽ lại mỉm cười trong màu áo “Pháo thủ“. Ảnh: Reuters.

Như vậy, những ngày còn lại của sự nghiệp cầu thủ, tiền vệ "mắt trố" sẽ chỉ chơi cho các CLB. Hiện anh đang đá cho Arsenal và hứa hẹn làm nên một mùa giải bùng nổ với tân HLV Unai Emery.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thua World Cup, thất bại của thể thao Đức

MẠNH HÀO |

Sau mỗi thất bại ở một giải đấu lớn luôn có lỗi của ai đó nhưng thật sai lầm nếu chỉ có thầy trò Joachim Low gánh chịu trách nhiệm vì thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018.

Hàn Quốc loại sốc Đức và ký ức 16 năm trước ở World Cup 2002 của HLV Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Sau khi Hàn Quốc gây sốc - loại Đức khỏi World Cup 2018, rất nhiều người đã nhớ đến ký ức 16 năm trước, HLV Park Hang-seo từng trải qua nỗi đau cùng đội bóng xứ Kim chi khị bị "cỗ xe tăng" loại ở bán kết.

Joachim Loew từ chức để làm mới tuyển Đức?

H.Đ |

Sau thất bại sốc của tuyển Đức, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc HLV Joachim Loew nên từ chức để làm mới “cỗ xe tăng”.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thua World Cup, thất bại của thể thao Đức

MẠNH HÀO |

Sau mỗi thất bại ở một giải đấu lớn luôn có lỗi của ai đó nhưng thật sai lầm nếu chỉ có thầy trò Joachim Low gánh chịu trách nhiệm vì thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018.

Hàn Quốc loại sốc Đức và ký ức 16 năm trước ở World Cup 2002 của HLV Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Sau khi Hàn Quốc gây sốc - loại Đức khỏi World Cup 2018, rất nhiều người đã nhớ đến ký ức 16 năm trước, HLV Park Hang-seo từng trải qua nỗi đau cùng đội bóng xứ Kim chi khị bị "cỗ xe tăng" loại ở bán kết.

Joachim Loew từ chức để làm mới tuyển Đức?

H.Đ |

Sau thất bại sốc của tuyển Đức, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc HLV Joachim Loew nên từ chức để làm mới “cỗ xe tăng”.