Từ chức rồi bầu Đức mới ngồi... đúng chỗ?

NGUYỄN NGUYÊN |

Khi VFF ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura, bầu Đức làm Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, nhưng ông thú nhận là mình không biết gì về mức lương của HLV này. Hợp đồng cũng không có bóng dáng bầu Đức trong cuộc thương thảo hay có gì liên quan...

Hoàn toàn ngược hẳn với lúc VFF gấp rút tìm thuyền trưởng thay HLV Hữu Thắng từ chức sau thất bại ở SEA Games. Thời điểm mà bầu Đức xác định mình “đã gửi đơn từ chức” thì cũng là lúc ông chịu mất thời gian cùng “đoàn quan chức VFF” đi tìm hiểu, thương thảo và gấp rút thực hiện hợp đồng với HLV Park Hang-seo người Hàn Quốc.

Chính hình ảnh bầu Đức sau khi tuyên bố từ chức vẫn ngồi ghế Phó Chủ tịch và đúng chỗ (cũ) của mình cùng Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, HLV Park Hang-seo khiến nhiều người thắc mắc, đồng thời đặt nghi vấn có phải bầu Đức tiếp tục “dẫn dắt” việc tìm thầy cho ĐT Việt Nam như ông đã từng làm lúc chủ trì việc sa thải ông Miura và dựng HLV Hữu Thắng lên với mong muốn bảo vệ cho đám trẻ nhà mình?

Những ngày qua, sau khi VFF xác nhận mời HLV Park Hang-seo làm HLV trưởng ĐTQG thì đã có rất nhiều thông tin quanh HLV này. Chuyện hay, dở, phù hợp hay không chưa được kiểm chứng nhưng việc chọn thầy quá nhanh và cũng chẳng cần một Hội đồng thẩm định hay kể cả Hội đồng HLV QG khiến dư luận bất an đặc biệt là khi nhiệm kỳ VII sắp khép lại.

Vì sao khi từ chức rồi bầu Đức mới được “ngồi đúng chỗ” và vì sao mời một HLV cho ĐTQG lại được tiến hành quá vội vàng đến thế? Đó là câu hỏi mà chắc chắn NHM lẫn giới chuyên môn sẽ còn thắc mắc rất nhiều.

NGUYỄN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.