Từ chấn thương Duy Mạnh, đến lúc tuyển Việt Nam phải “đổi mới”

NGUYỄN ĐĂNG |

Thêm Duy Mạnh chấn thương khiến hàng thủ tuyển Việt Nam tan nát, buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải đổi mới đội hình mạnh tay hơn.

Duy Mạnh bị đứt dây chằng đầu gối và tổn thương sụn chêm phải nghỉ thi đấu dài hạn, dự kiến từ 6 đến 9 tháng. Trung vệ sinh năm 1996 sẽ không thể thi đấu 3 trận còn lại của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, điều đó sẽ khiến ông Park phải làm mới hàng thủ ở trận làm khách trên sân Malaysia hôm 31.3.

Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc nổi tiếng “quái chiêu” khi luôn điều chỉnh đội hình ở mỗi trận đấu nhưng thay đổi và tính toán thường được dùng với hàng tiền vệ và tấn công. Với hàng phòng ngự, ông gần như giữ nguyên với hệ thống, con người đã xây dựng thành công.

Duy Mạnh chấn thương nặng một phần vì cày ải quá nhiều trong màu áo CLB lẫn đội tuyển. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Duy Mạnh chấn thương nặng một phần vì cày ải quá nhiều trong màu áo CLB lẫn đội tuyển. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Theo thống kê của Soccerway, trong đội hình tuyển Việt Nam có đến 8 cầu thủ đã ra sân cả 5 trận vòng loại World Cup trong năm 2019. Trong số này có cả 5 người ở hệ thống phòng ngự gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu.

Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đá đủ 450 phút. Duy Mạnh có 422 phút ra sân và con số của Đoàn Văn Hậu là 374 phút. 5 người họ tạo nên hàng thủ vững chắc, chỉ phải nhận đúng 1 bàn thua/5 trận.

Mặt trái của sự ổn định nơi hàng thủ đã khiến các cầu thủ cày ải quá mức. Điều đó dẫn đến nguy cơ họ gặp chấn thương, thẻ phạt cao hơn các đồng đội ít được ra sân. Với tình cảnh hiện tại, ông Park sẽ phải cho những gương mặt khác ra thi đấu.

Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hữu Tuấn là 2 ứng viên hàng đầu cho vị trí thay thế Duy Mạnh, Đình Trọng. Họ đã được gọi lên thường xuyên mỗi lần tuyển Việt Nam tập trung nhưng chưa được tin dùng. Thành Chung chưa thi đấu, còn Hữu Tuấn mới có 32 phút ra sân.

Tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự trong năm 2020. Ảnh: VFF.
Tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự trong năm 2020. Ảnh: VFF.

Bên cánh phải, Văn Kiên, Vũ Văn Thanh hay Xuân Mạnh nổi lên như ứng viên thay thế cho Trọng Hoàng. Họ ít nhiều đã thể hiện được khả năng của mình dưới thời ông Park.

Không chỉ ở hàng thủ, ông Park cũng có nhiều việc phải làm với tuyến tiền vệ. Ông cần những quân bài khác để trám vào vị trí của Huy Hùng, Xuân Trường vắng mặt do chấn thương…

Nhìn chung, tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn nhất dưới thời ông Park. Nhưng để hướng đến những mục tiêu mới, đội bắt buộc phải tự nâng cấp, đổi mới. Việc chỉ có 20 ra sân thi đấu ở 5 trận vòng loại World Cup là quá ít cho một cuộc đua đường dài.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bùi Hoàng Việt Anh xứng đáng thay thế Duy Mạnh ở Hà Nội FC?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong trận Siêu cúp Quốc gia 2019, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên được chọn thay thế Duy Mạnh và đã có màn trình diễn ấn tượng góp phần giúp Hà Nội FC lên ngôi vô địch.


6 trận toàn thắng, ghi 40 bàn, Australia quyết không cho Việt Nam ghi bàn

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam đối mặt thách thức lớn khi làm khách trên sân Australia ở trận play-off lượt đi tranh vé dự Olympic 2020.

Duy Mạnh cày ải 2 năm gần 100 trận cho tuyển Việt Nam và Hà Nội FC

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo thống kê, trước chấn thương ở Siêu cúp Quốc gia 2019, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã thi đấu gần 100 trận, hơn 8000 phút trong 2 năm qua cho Hà Nội FC, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bùi Hoàng Việt Anh xứng đáng thay thế Duy Mạnh ở Hà Nội FC?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong trận Siêu cúp Quốc gia 2019, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên được chọn thay thế Duy Mạnh và đã có màn trình diễn ấn tượng góp phần giúp Hà Nội FC lên ngôi vô địch.


6 trận toàn thắng, ghi 40 bàn, Australia quyết không cho Việt Nam ghi bàn

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam đối mặt thách thức lớn khi làm khách trên sân Australia ở trận play-off lượt đi tranh vé dự Olympic 2020.

Duy Mạnh cày ải 2 năm gần 100 trận cho tuyển Việt Nam và Hà Nội FC

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo thống kê, trước chấn thương ở Siêu cúp Quốc gia 2019, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã thi đấu gần 100 trận, hơn 8000 phút trong 2 năm qua cho Hà Nội FC, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.