Từ Calciopoli tới Super League, Juventus lại đối diện với binh biến

HOÀI MINH |

Juventus lại đứng trước nguy cơ không được tham dự Serie A, và đó là khởi nguồn cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ tại sân Allianz.

Nguy cơ “đen tối” hơn cả Calciopoli?

Năm 2006, những người yêu bóng đá Italia đắm chìm trong những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Đội tuyển quốc gia xứ mỳ ống vừa lên ngôi vô địch World Cup giữa thời điểm ở trong nước, một đường dây dàn xếp tỉ số quy mô bậc nhất giới túc cầu dần bị khui ra. Khi mà nhiều người còn chưa rõ sự tình, một phán xét “khủng khiếp” đã giáng xuống đầu Juventus: Bị tước đi 2 Scudetto mùa 2004-2005 và 2005-2006, phạt đứng cuối bảng xếp hạng mùa 2005-2006, giáng xuống Serie B và phải bắt đầu mùa giải mới với số điểm -30.

Sự mạnh tay của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) và vụ Calciopoli lưu danh sử sách Serie A, nó không chỉ giàng một cú knock-out với Juventus, đánh mất danh tiếng lẫy lừng của “Bà đầm già” mà còn tạo ra hàng loạt cuộc tháo chạy của các siêu sao. Những Patrick Vieira, Zlatan Ibrahimovic, Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram và Fabio Cannavaro... lần lượt “khăn gói” rời đội đến những miền đất mới. Nếu không có sự trung thành của Del Piero, Pavel Nedved, David Trezeguet hay Gianluigi Buffon,... Juve khó đứng dậy từ vũng bùn đen.

Mùa giải 2006-2007, Juventus bắt đầu hành trình làm lại từ Serie B. Và 16 năm sau, giờ đây họ không chắc có được thi đấu ở bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào trên đất Italia hay không, từ mùa bóng 2021-2022 tới.

“Luật quy định rõ ràng: Nếu Juventus vẫn còn theo dự án Super League ở mùa sau, họ sẽ không được phép thi đấu ở Serie A. Tôi rất tiếc cho cổ động viên đội bóng này nhưng luật là luật, không có ngoại lệ cho bất cứ đội bóng nào. Hy vọng, mối liên quan giữa Juventus và Super League sớm kết thúc”, Chủ tịch FIGC - Gabriele Gravina nói trên đài radio xứ Naples Kiss Kiss hôm 10.5 (giờ địa phương).

Liên đoàn bóng đá Italia vẫn tỏ thiện chí chờ Juventus rút khỏi Super League và muốn đứng ra làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa câu lạc bộ với UEFA. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể đánh giá đơn giản vụ việc lần này. Thành lập một giải đấu ly khai ít nhiều có thể không phải “vết nhơ” như dàn xếp tỉ số, nhưng mức độ hậu quả chưa chắc kém Calciopoli.

Ông Gabriele Gravina mềm mỏng nhưng cũng đanh thép. Và nói cho đúng, Juventus đi ngược với FIGC thì khó được chào đón ở các giải do Liên đoàn tổ chức, không riêng gì Serie A. Nếu chậm chân, không được thi đấu chuyên nghiệp 1 năm, đó sẽ là viễn cảnh khó tưởng tượng và cũng khó xử.

Thông thường, tại các giải vô địch quốc gia muốn “chuyển khẩu” hoặc trở lại thì cũng phải xuất phát tối thiểu từ giải hạng Ba. Hệ thống bóng đá Italia có tới 9 cấp độ và Terza Categoria là hạng nghiệp dư nhất, hoặc chỉ cần bắt đầu lại từ hạng nhì, hạng ba ở Serie C, Serie D cũng đã là một “sự sỉ nhục” với lịch sử Juventus.

Những cuộc “binh biến” sắp diễn ra tại thành Turin?

Người đầu tiên được dự báo trước nguy cơ ra đi chính là ngôi sao Cristiano Ronaldo. Không cần đến mức phải bị gạch tên khỏi Serie A, chỉ cần Juventus không được dự Champions League, CR7 chắc chắn sẽ “bỏ chạy”. Một cái tên lẫy lừng như Ronaldo và ở đoạn cuối của sự nghiệp không thể đá tại Europa League, hoặc tệ hơn thế. Bởi điều đó không khác gì anh tự tước đi cơ hội đua tranh Quả bóng Vàng ở mùa giải tới.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn tỏa sáng với 27 bàn thắng tại Serie A mùa này. La Gazzetta dello Sport từng nhận định, siêu sao người Bồ không có quá nhiều sự lựa chọn nếu ra đi nhưng không khó để tìm một đội bóng dự Champions League. Và cũng giống như vụ Calciopoli năm nào, một dàn cầu thủ “số má” như Ramsey, Dybala, Rabiot.. cũng có thể nối gót rời thành Turin.

Và câu chuyện ở thượng tầng Juventus giờ mới là điều được quan tâm. Trong trận thua thảm 0-3 trước AC Milan hôm chủ nhật tuần trước, Giám đốc điều hành tập đoàn Exor - công ty mẹ của Juventus, ông John Elkann cũng có mặt trên khán đài VIP và ngồi cạnh Chủ tịch Andrea Agnelli. Đương nhiên, bộ đôi của gia tộc Agnelli đều tỏ thái độ ngao ngán trước màn trình diễn của “Bà đầm già”, và sự thay đổi lớn sẽ diễn ra.

Khả năng Andrea Agnelli bị người em họ “đá” ra khỏi ghế Chủ tịch câu lạc bộ là hoàn toàn có thể. Ông Andrea giờ đây không còn là bạn thân của Chủ tịch Aleksander Ceferin, không còn chức vụ trong cách Liên đoàn Châu Âu, thậm chí còn là “cái gai” trong mắt UEFA. Một doanh nhân thực dụng có quốc tịch Mỹ như John Elkann không muốn điều đó, gia tộc Agnelli còn nhiều người giỏi quản lý và hoàn toàn có thể thay thế.

Vụ Calciopoli không dính líu đến cầu thủ mà do một tay “bố già” Luciano Moggi - cựu giám đốc điều hành của Juventus hồi đầu những năm 2000 là đạo diễn. Năm 2010, Andrea Agnelli lên ghế chủ tịch, vực dậy đội bóng và mở ra chương huy hoàng mới cho “Bà đầm già”. Song, chỉ 10 năm sau, “ngòi nổ” từ Super League tạo ra một cuộc binh biến mới, và kẻ tội đồ lại chính là Andrea Agnelli.

Vị trí cuối cùng cũng lắm mối liên kết cần phải thay đổi chính là ghế huấn luyện của Andrea Pirlo. Việc quá tin vào trí tuệ hơn người của ông thầy trẻ tuổi này khiến Juve phải trả giá bằng thành tích. Massimiliano Allegri có thể trở lại, kéo theo đó là sự ra đi người lại của phe Giám đốc thể thao Fabio Paratici và Phó Chủ tịch Pavel Nedved. Họ được cho là những người đã buộc Allegri phải ra đi năm 2019.

Hè năm 2021, với Juventus có thể sẽ có một cuộc cải tổ toàn diện, từ vị trí người đứng đầu, bộ phận phụ trách chuyên môn và cả những ngôi sao sáng giá nhất...

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Juventus: “Hồi xuân” Bà đầm già, hoặc là…

TAM NGUYÊN |

Hậu quả của scandal Calciopoli cách đây 15 năm có thể chưa phải là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của Juventus

Ronaldo thất vọng và cô đơn, Juventus sắp nổi sóng

TAM NGUYÊN |

Juventus chuẩn bị rơi vào cảnh “nồi da nấu thịt” cùng nỗi buồn khổ của Cristiano Ronaldo

Juventus chơi tệ, con trai Pirlo bị đe dọa trên mạng

TAM NGUYÊN |

Juventus dưới sự dẫn dắt của Andrea Pirlo có nguy cơ không được dự Champions League mùa tới.

Juventus và AC Milan có thể không được thi đấu tại Serie A

THANH XUÂN |

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) gửi lời cảnh cáo, có thể tước tư cách thành viên của Juventus và AC Milan, đồng thời cấm thi đấu tại các giải trong nước nếu không rút khỏi European Super League.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Juventus: “Hồi xuân” Bà đầm già, hoặc là…

TAM NGUYÊN |

Hậu quả của scandal Calciopoli cách đây 15 năm có thể chưa phải là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của Juventus

Ronaldo thất vọng và cô đơn, Juventus sắp nổi sóng

TAM NGUYÊN |

Juventus chuẩn bị rơi vào cảnh “nồi da nấu thịt” cùng nỗi buồn khổ của Cristiano Ronaldo

Juventus chơi tệ, con trai Pirlo bị đe dọa trên mạng

TAM NGUYÊN |

Juventus dưới sự dẫn dắt của Andrea Pirlo có nguy cơ không được dự Champions League mùa tới.

Juventus và AC Milan có thể không được thi đấu tại Serie A

THANH XUÂN |

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) gửi lời cảnh cáo, có thể tước tư cách thành viên của Juventus và AC Milan, đồng thời cấm thi đấu tại các giải trong nước nếu không rút khỏi European Super League.