“Tự bắn vào chân”

LÊ VINH |

“Tự bắn vào chân” là cách diễn đạt được dùng nhiều khi viết về các trận bóng đá, nhưng khi nó được nói đến với câu chuyện của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, vấn đề không còn là chuyện “tai nạn” nữa.

Hôm qua (30.6), Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2022-2027) được Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức sau gần 2 năm trì hoãn. Sự trì hoãn có phần lớn là nguyên nhân khách quan (dịch COVID-19) và đó không phải là vấn đề cần bàn. Chuyện ở đây là sự rút lui của một loạt tên tuổi đáng chú ý khỏi vai trò trong ban lãnh đạo của Liên đoàn nhiệm kỳ tới.

Chỉ với 2 cái tên Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Xuân Vinh đều tuyên bố rút lui và thể hiện quyết tâm đó dù được thuyết phục trong buổi làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao, đã đủ để nói đến việc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam “tự bắn vào chân” như thế nào. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung là 1 trong 6 Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký nhiệm kỳ VI, trong khi cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là 1 trong 13 thành viên của Ban thường vụ.

Danh tiếng và vị thế của họ với bắn súng Việt Nam không phải bàn cãi. Cùng với họ, Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Đức Thanh cũng không tham gia ứng cử nhiệm kỳ VII. Liệu Liên đoàn bắn súng Việt Nam có thay đổi gì trong nhiệm kỳ mới, cùng một số nhân tố mới trong ban lãnh đạo, hay vẫn sẽ là câu chuyện nội bộ đã được liệt kê thời gian qua?

Mâu thuẫn, mất đoàn kết, thiếu dân chủ là những vấn đề được nói đến về Liên đoàn. Mà điều khó hiểu là, tình trạng này diễn ra trong nhiều năm. Thậm chí, Tổng cục Thể dục thể thao cũng biết nhưng đáng buồn là lại không có buổi làm việc chính thức nào để giải quyết vấn đề.

Càng khó hiểu hơn với động thái thuyết phục 2 tượng đài của bắn súng Việt Nam tiếp tục công việc thay vì giải quyết điểm mấu chốt của câu chuyện là cách quản lý, điều hành một tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Ở đây, không nói rằng huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung hay cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giỏi hơn về mặt quản lý, nhưng họ - với chuyên môn cao và sự tâm huyết, tham gia vào ban lãnh đạo sẽ có đóng góp quan trọng. Tất nhiên, vắng họ, Liên đoàn vẫn sẽ có người khác vận hành, nhưng nhiệm kỳ mới có dứt điểm được vấn đề nội bộ hay không? Đó là vấn đề Tổng cục Thể dục thể thao và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cần quan tâm giải quyết sớm.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027).

Ông Park Chung Gun làm huấn luyện viên trưởng tuyển bắn súng Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Park Chung Gun sẽ thay thế bà Nguyễn Thị Nhung đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam trong thời gian tới.

Tuyển bắn súng Việt Nam nhận thưởng hơn 370 triệu đồng sau SEA Games 31

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức đễ vinh danh và trao thưởng cho đội tuyển bắn súng Việt Nam sau khi đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

"Hot girl" Phí Thanh Thảo "mở hàng" huy chương cho tuyển bắn súng Việt Nam

THANH VŨ - AN NGUYÊN |

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Phí Thanh Thảo đã mang về tấm huy chương bạc cho tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027).

Ông Park Chung Gun làm huấn luyện viên trưởng tuyển bắn súng Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Park Chung Gun sẽ thay thế bà Nguyễn Thị Nhung đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam trong thời gian tới.

Tuyển bắn súng Việt Nam nhận thưởng hơn 370 triệu đồng sau SEA Games 31

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức đễ vinh danh và trao thưởng cho đội tuyển bắn súng Việt Nam sau khi đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

"Hot girl" Phí Thanh Thảo "mở hàng" huy chương cho tuyển bắn súng Việt Nam

THANH VŨ - AN NGUYÊN |

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Phí Thanh Thảo đã mang về tấm huy chương bạc cho tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31.