Truyền thông Thái Lan sốc khi đội nhà bị tuyển Ấn Độ “làm nhục”

Bích Hà |

Hàng loạt dòng tít đầy chua xót đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Thái Lan sau khi “Voi chiến” thất bại trong trận ra quân tại Asian Cup 2019.

Vòng chung kết Asian Cup 2019 mới chỉ diễn ra có 2 ngày, nhưng người hâm mộ đã liên tiếp phải chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ. Đặc biệt, đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn nhưng lại phải nhận thảm bại 1-4 trước đội tuyển Ấn Độ.

Kết quả này khiến đội bóng xứ chùa Vàng đối mặt với vô vàn khó khăn phía trước để có thể giành được vé đi tiếp.

Những giờ qua, các phương tiện truyền thông của Thái Lan bày tỏ nỗi buồn và sốc trước trận thua vào tối 6.1 của đội nhà.

Tờ Bangkok Post có dòng tit đầy chua xót: “Thái Lan thất bại nhục nhã trước Ấn Độ ở Asian Cup”.

 
Truyền thông Thái Lan sốc khi đội nhà thua đậm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Tờ này cho rằng, đội nhà đã bị tuyển Ấn Độ “làm nhục”. Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiến xa tại Asian Cup 2019, nhưng cách mà đội bóng Đông Nam Á nhập cuộc khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Tác giả bài viết chỉ trích gay gắt lối chơi rời rạc của tuyển Thái Lan, dù trước trận đấu được đánh giá cao hơn và khẳng định Ấn Độ đã làm bẽ mặt đội tuyển Thái Lan.

Video diễn biến trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Ấn Độ.

Tờ Siam Sport có bài viết: “Voi chiến” thảm bại 1-4 trước Ấn Độ trong trận mở màn Asian Cup”. Tờ này nhấn mạnh: “Thất bại này đã khiến nhiệm vụ vượt qua vòng bảng của Thái Lan trở nên vô cùng khó khăn. Ở hai trận đấu sắp tới, họ sẽ phải đối diện với hai đối thủ mạnh là Bahrain và UAE”.

Cũng theo tờ Siam Sport, Thái Lan đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá thấp đối thủ. Họ thừa nhận Ấn Độ mạnh hơn so với tưởng tượng của người Thái. Các cầu thủ Thái chơi thiếu gắn kết, hàng thủ chơi không tập trung.

Trong khi đó, HLV Milovan Rajevac đã sai lầm khi không sử dụng tiền vệ phòng ngự Tanaboon Kesarat, mà bố trí quá nhiều cầu thủ tấn công.

Tờ Thairath thì giật tít: “Voi chiến thảm bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận mở màn Asian Cup”. Họ thừa nhận rằng đây là thất bại quá nặng nề, quá sốc với người Thái và không dễ để toàn đội vực dậy sau cú sốc này.

Những giờ qua, trên mạng xã hội người hâm mộ đội bóng Thái Lan cũng bày tỏ nỗi buồn, cho rằng thất bại của tuyển Thái Lan là một nỗi xấu hổ và không thể chấp nhận được. Nhiều chỉ trích hướng về phía huấn luyện viên Milovan Rajevac. 

Thất bại trong trận mở màn, hiện đội tuyển Thái Lan đang xếp cuối bảng A với 0 điểm cùng hiệu số -3. Đội bóng xứ chùa Vàng sẽ chơi trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Bahrain vào ngày 10.1 tới.

Trước thất bại của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ, trên trang chủ LĐBĐ Thái Lan vừa có thông báo sa thải với ông Milonvan Rajevac.

"Trước những kết quả yếu kém trong thời gian gần đây của Thái Lan, chúng tôi đã kết thúc hợp đồng với ông Milovan Rajevac và một số đồng sự. ĐT cần có sự thay đổi ngay lúc này” - LĐBĐ Thái Lan thông tin.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Thái Lan từng xem thường Ấn Độ đến độ không thèm đá giao hữu

VIỆT HÙNG |

Sau trận thua 1-4 không thể tin nổi trước Ấn Độ, mọi vấn đề của bóng đá Thái Lan đều bị nhìn dưới góc độ tiêu cực nhất.

HLV Thái Lan bị sa thải đau đớn sau thảm bại trước Ấn Độ

VĂN SƠN |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ngay lập tức sa thải HLV trưởng Milovan Rajevac sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ tại trận mở màn Asian Cup 2019.

“Messi Jay” Chanathip là vấn đề của ĐT Thái Lan

HỒNG NGỌC |

Cựu HLV trưởng Thái Lan, Charnwit Polcheewin có những đánh giá sau trận thua đậm 1-4 của đội nhà trước Ấn Độ tại lượt trận đầu tiên bảng A, Asian Cup 2019.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tuyển Thái Lan từng xem thường Ấn Độ đến độ không thèm đá giao hữu

VIỆT HÙNG |

Sau trận thua 1-4 không thể tin nổi trước Ấn Độ, mọi vấn đề của bóng đá Thái Lan đều bị nhìn dưới góc độ tiêu cực nhất.

HLV Thái Lan bị sa thải đau đớn sau thảm bại trước Ấn Độ

VĂN SƠN |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ngay lập tức sa thải HLV trưởng Milovan Rajevac sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ tại trận mở màn Asian Cup 2019.

“Messi Jay” Chanathip là vấn đề của ĐT Thái Lan

HỒNG NGỌC |

Cựu HLV trưởng Thái Lan, Charnwit Polcheewin có những đánh giá sau trận thua đậm 1-4 của đội nhà trước Ấn Độ tại lượt trận đầu tiên bảng A, Asian Cup 2019.