Truyền thông Thái Lan “nổ vang trời” mơ đội nhà vô địch Asian Cup 2019

Bích Hà |

Thái Lan đã trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, sau khi hòa chủ nhà UAE 1-1. Truyền thông nước này đang sục sôi trước thành tích lịch sử của đội nhà.

Cầm hòa thành công trước chủ nhà UAE cùng diễn biến có lợi ở trận đấu Bahrain và Ấn Độ diễn ra cùng giờ đã giúp đội tuyển Thái Lan giành tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 với tư cách nhì bảng A.

Những giờ qua, truyền thông Thái Lan đã “lên đồng” với thành tích của đội nhà.

Video toàn cảnh trận Thái Lan- UAE

Tờ Bangkok Post dành rất nhiều bài viết để ca ngợi chiến công của “Voi chiến”. Trong đó nhấn mạnh, sau 47 năm chờ đợi, tuyển Thái Lan đã giành vé vào vòng 1/8 tại giải đấu lớn nhất Châu Á. Thua sốc trước Ấn Độ trong trận ra quân làm cánh cửa đi tiếp của Thái Lan bị thu hẹp, nhưng các cầu thủ đã thi đấu kiên cường và đảo ngược tình thế.

“Thái Lan thi đấu ấn tượng trước đội chủ nhà UAE và tấm vé đi tiếp là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ” - tờ Bangkok Post nhấn mạnh.

Tờ Siam Sport thì “nổ vang trời” bằng việc dự đoán: “Thái Lan có thể vô địch Asian Cup 2019, tại sao không?”.

Cơ sở để Siam Sport “mơ” như vậy là vì những gì đội nhà đã thể hiện trong hai trận đấu vừa qua. Người Thái sau khi thoát khỏi khúc cua tử thần và hiện đang có niềm tin rất lớn.

Trên fanpage Asian Cup 2019, rất nhiều cổ động viên Thái Lan cũng đặt niềm tin vào đội nhà.

Một CĐV có tên Saharat xúc động chia sẻ: “Có rất ít người tin chúng tôi vượt qua vòng bảng sau trận đấu đầu tiên. Nhưng các cầu thủ đã làm nên kỳ tích bằng việc đánh bại Bahrain rồi cầm hoà UAE. Tôi tin rằng, Thái Lan sẽ gây bất ngờ lớn ở ASIAN Cup 2019”.

“Tôi nghĩ trong số các đội bóng Đông Nam Á thì Thái Lan sẽ trở thành đội đạt thành tích tốt nhất. Ngay cả đội tuyển Việt Nam cũng khó làm nên kỳ tích giống Thái Lan. Cục diện bảng A phần nào khiến cơ hội dành cho họ đang ít dần. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn để vượt qua vòng bảng” – một cổ động viên có tên Narichan bình luận.

Vào vòng 1/8, Thái Lan sẽ gặp đội đứng đầu bảng C là Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Việc phải gặp một trong hai đội bóng này đều là khó khăn với Thái Lan. Tuy nhiên người hâm mộ xứ sở chùa Vàng đang đặt rất nhiều niềm tin vào các cầu thủ đội nhà.

 

Việt Nam rơi vào thế bất lợi

Với tình hình hiện tại, nếu muốn vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam cần phải đánh bại Yemen ở lượt trận cuối với tỉ số đậm, bởi chúng ta đang có hiệu số không tốt (-3).

Trong khi đó xếp trên Việt Nam hiện tại là 2 đội bóng ở bảng C và F, Kyrgyzstan và Oman (gặp Philippines và Turkmenistan) đều có hiệu số tốt hơn. Chỉ cần họ thắng với đúng tỉ số mà chúng ta thắng được Yemen thì Việt Nam sẽ bị loại.

Ngoài việc phải thắng Yemen, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chờ đợi vào kết quả lượt trận cuối của các đội khác nữa.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Bất lợi cho Việt Nam

Bích Hà |

Cục diện bảng xếp hạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất có nhiều thay đổi sau khi Thái Lan bất ngờ giành được một suất vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 với tư cách đội nhì bảng A. Trong khi đó, Việt Nam rơi vào thế bất lợi.

Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Bích Hà |

Tính đến sáng 14.1, Việt Nam đã vươn lên xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất Asian Cup 2019. Để cạnh tranh được “vé vớt” vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, Việt Nam buộc phải thắng Yemen trong lượt trận cuối vòng bảng.

Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Việt Nam vươn lên top 5

Bích Hà |

Tính đến sáng 13.1, Việt Nam đã vươn lên xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất Asian Cup 2019.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Bất lợi cho Việt Nam

Bích Hà |

Cục diện bảng xếp hạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất có nhiều thay đổi sau khi Thái Lan bất ngờ giành được một suất vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 với tư cách đội nhì bảng A. Trong khi đó, Việt Nam rơi vào thế bất lợi.

Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Bích Hà |

Tính đến sáng 14.1, Việt Nam đã vươn lên xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất Asian Cup 2019. Để cạnh tranh được “vé vớt” vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, Việt Nam buộc phải thắng Yemen trong lượt trận cuối vòng bảng.

Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Việt Nam vươn lên top 5

Bích Hà |

Tính đến sáng 13.1, Việt Nam đã vươn lên xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất Asian Cup 2019.