Với việc để thua 1-3 trước đội tuyển UAE ở lượt trận thứ 7 của mình, đội tuyển Thái Lan mới chỉ có được 9 điểm. Họ tiếp tục đứng thứ 3 bảng G và chỉ còn 1 trận đấu phía trước gặp Malaysia hôm 15.6. Dù có thắng, họ cũng có tối đa 12 điểm, không thể cạnh tranh với UAE (thua đối đầu), với 12 điểm và còn 2 trận gặp Indonesia (11.6) và Việt Nam (15.6) và chính thức bj loại.
Sau khi “Voi chiến” nối gót đội yếu nhất bảng G là Indonesia phải dừng bước ở vòng loại thứ 2, truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự nghi ngờ về tài cầm quân của huấn luyện viên Akira Nishino đồng thời đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho thất bại này của đội tuyển Thái Lan. Thậm chí, họ còn lấy thành tích của người tiền nhiệm ông Akira Nishino là Milovan Rajevac để so sánh với chiến lược gia người Nhật Bản.

Trước khi huấn luyện viên Akira Nishino đạt được những thỏa thuận để dẫn dắt “Voi chiến”, tuyển Thái Lan dưới sa bàn của ông Milovan Rajevac cũng không có nhiều thành công. Trận thua 1-4 trước Ấn Độ ở ngày ra quân tại Asian Cup 2019 cũng đánh dấu trận đấu cuối cùng chiến lược gia người Serbia dẫn dắt tuyển Thái Lan khi ông phải nhận trát sa thải.
Tờ Siam Sport của Thái Lan đưa ra dẫn chứng 10 trận thi đấu quốc tế gần nhất của 2 huấn luyện viên ngoại khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan là ông Akira Nishino và Rajevac để so sánh. Có thể hiểu đây là một sự “ám chỉ” việc có khả năng ông Akira Nishino cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 như cách mà người tiền nhiệm đã phải nhận, đó là bị sa thải.

Theo tờ thể thao hàng đầu Thái Lan thì ở 10 trận giao hữu gần nhất của đội tuyển Thái Lan (cả chính thức và giao hữu), ông Akira Nishino chỉ có được duy nhất chiến thắng, đó là đánh bại UAE tỉ số 2-1 ở vòng loại World Cup 2022. 9 trận sau đó họ chỉ thua và hòa. Thành tích của chiến lược gia người Nhật Bản là 1 thắng, 4 hòa và 5 thua, ghi được 11 bàn và để thủng lưới tới 18 bàn.
Trong khi đó người tiền nhiệm Rejavac có thành tích khởi sắc hơn khi 10 trận gần nhất ông dẫn dắt tuyển Thái thì thắng 5, hòa 3 và thua 2, ghi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 10 bàn, thế nhưng sau đó ông Rajevac vẫn bị sa thải. Đây cũng là dấu hỏi mà truyền thông Thái Lan đặt nghi vấn với huấn luyện viên Akira Nishino.