Sau khi Việt Nam công bố đề án 36 môn thi đấu chính thức ở SEA Games 31 vào ngày 13.7 vừa qua, nhiều quốc gia trong khu vực đã tỏ ra lo lắng khi Việt Nam bỏ qua nhiều môn thế mạnh của họ, trong đó có hiệp hội thể thao Malaysia và Philippines.
Tờ Malaymail viết: "Ngay cả Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) cũng hô hào, nói rằng chúng ta sẽ mất 18 huy chương vàng tại so với SEA Games 2019. Con số này có thể lên đến 40 so với kỳ SEA Games 2017 mà Malaysia là nước chủ nhà".
Theo danh sách các môn thi đấu tại SEA Games 31 vừa được Việt Nam công bố, các môn thi đấu thế mạnh của Malaysia như bóng lưới, khúc gôn cầu trong nhà, trượt nước, bóng gỗ, thuyền buồm, bóng quần đều bị loại bỏ.
Malaymail hoàn toàn ủng hộ cách tổ chức này của Việt Nam. Trang báo này cho rằng các quốc gia không nên đòi hỏi quá nhiều những môn thể thao không thi đấu tại Thế vận hội để có thể cải thiện thành tích khi tham gia những giải đấu thể thao lớn.
"Tại sao lại tranh cãi khi Việt Nam bổ sung hầu hết những môn thi đấu tại Olympic? Giành huy chương ở Thế vận hội không phải là mục tiêu chúng ta đang hướng đến?
Chúng ta vẫn còn 1 năm để chuẩn bị cho SEA Games, đặc biệt là các vận động viên trẻ. Bên cạnh đó, chúng ta nên hướng đến việc giành vinh quang ở những cấp độ cao hơn.
Hãy học hỏi Việt Nam, quốc gia đã cho thấy sự tiến bộ ổn định trong những kỳ SEA Games gần đây, đặc biệt là các môn Olympic. Ở SEA Games 30, Việt Nam đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp với 98 HCV, 85 HCV và 108 HCĐ. Họ cũng để lại không ít ấn tượng ở Thế vận hội", Malaymail viết.
Trang báo của Malaysia còn lấy dẫn chứng tấm huy chương bạc của võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân tại Sydney 2000 hay tấm huy chương vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Olympic do xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mang về vào năm 2016.
"Trong khi các nền thể thao lân cận như Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên và bài Quốc ca của họ đã được vang lên ở Olympic thì thể thao Malaysia vẫn đang trong "cơn khát vàng" ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất thế giới".